Giảng viên '8X' đam mê giảng dạy và nghiên cứu khoa học

Thầy Võ Phạm Thiên Thảo (SN 1982) giảng viên Khoa Điện - Điện tử, Trường Cao đẳng Cộng đồng (CĐCĐ) Đồng Tháp là tấm gương tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí rèn luyện, phấn đấu, không ngừng học hỏi nâng cao chuyên môn. Hơn 15 năm công tác, thầy Thảo có nhiều đổi mới phương pháp giảng dạy, tích cực trong hoạt động nghiên cứu, sáng tạo thiết bị đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng dạy học và ứng dụng trong thực tiễn.

Thầy Võ Phạm Thiên Thảo (bên trái) nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp với thành tích đạt giải Nhất Hội giảng Nhà giáo giáo dục nghề nghiệp tỉnh năm 2023 (Ảnh: P.L)

Thầy Võ Phạm Thiên Thảo (bên trái) nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp với thành tích đạt giải Nhất Hội giảng Nhà giáo giáo dục nghề nghiệp tỉnh năm 2023 (Ảnh: P.L)

Năm 2008, sau khi tốt nghiệp chuyên ngành Điện tử Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP Hồ Chí Minh, thầy Thảo được nhận vào công tác tại Trường Cao đẳng Nghề Đồng Tháp (nay sáp nhập vào Trường CĐCĐ Đồng Tháp). Trong suốt quá trình công tác, thầy Thảo luôn đề cao tinh thần học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nhất là việc gương mẫu trong mọi hoạt động, có trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ được giao.

Từ suy nghĩ đến hành động noi theo gương Bác, thầy giáo “8X” không ngừng học tập để nâng cao kiến thức chuyên môn, ứng dụng công nghệ thông tin trong việc soạn giáo án giảng dạy. Để thu hút sự hứng thú, say mê học tập của học sinh, sinh viên, thầy đã nghiên cứu, đổi mới các phương pháp dạy học, thực hành phù hợp; thiết kế những giờ học sinh động giúp người học dễ hiểu, dễ nhớ ngay trên lớp, hay ở phòng thực hành.

Trước yêu cầu nâng cao chất lượng dạy học, thầy Thảo tích cực tham gia các khóa đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho bản thân. Đến năm 2018, thầy Thảo hoàn thành chương trình Cao học ngành Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa tại Trường Đại học Cần Thơ. Ứng dụng kiến thức vào thực tiễn, thầy Thảo chủ động xây dựng và thực hiện phương pháp kiểm tra, đánh giá kết quả học tập, rèn luyện của học sinh, sinh viên, bảo đảm chuẩn đầu ra, nhất là đáp ứng yêu cầu nguồn nhân lực của xã hội.

Chia sẻ về việc học theo Bác trong công việc, thầy Võ Phạm Thiên Thảo, cho biết: “Việc học tập và làm theo tấm gương, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là không dễ, nhưng cũng không khó, chỉ cần bản thân mỗi người luôn cố gắng hết sức để đạt được mục tiêu đề ra. Trong đó, không ngừng học hỏi, cập nhật kiến thức mới để phát triển bản thân và đóng góp tích cực cho công việc, cho xã hội là một trong những yêu cầu cần thiết nhất. Đặc biệt, đối với nghề giáo, phải luôn ý thức trách nhiệm và tâm huyết với nghề thì mỗi giáo viên sẽ truyền đạt lại kiến thức, cũng như nhân cách, đạo đức của mình cho thế hệ học sinh, sinh viên...”.

Không chỉ nhiệt huyết trong giảng dạy, thầy Thảo còn là tấm gương tiên phong đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, trong đó nhiều sản phẩm, sáng kiến mang tính ứng dụng thực tiễn cao. Năm 2020, thầy Thảo cùng với một số thành viên trong Khoa Điện - Điện tử thực hiện thành công mô hình “Thiết bị đo thân nhiệt, rửa tay và phát khẩu trang tự động” tích hợp nhiều chức năng như: đo thân nhiệt, rửa tay sát khuẩn và phát khẩu trang tự động trên một thiết bị góp phần đem lại sự tiện ích, nâng cao hiệu quả trong công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Năm 2022, thầy Thảo tham gia Hội thi thiết bị đào tạo tự làm toàn quốc lần thứ VII tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và xuất sắc đạt giải Nhất với mô hình “Tải ứng dụng cảm biến quang dẫn CDS” do thầy nghiên cứu, sáng tạo. Mới đây, với mô hình “Điều khiển phun xăng điện tử”, thầy Thảo cùng với cộng sự xuất sắc đạt giải Nhất Hội giảng Nhà giáo giáo dục nghề nghiệp tỉnh Đồng Tháp năm 2023 và được chọn tham gia Hội giảng Nhà giáo giáo dục nghề nghiệp toàn quốc năm 2024 (diễn ra vào tháng 11, tại tỉnh Quảng Ninh).

Tiến sĩ Phạm Quang Huy - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường CĐCĐ Đồng Tháp, cho biết: “Thầy Võ Phạm Thiên Thảo là một điển hình tiên tiến, luôn gương mẫu, sáng tạo những kỹ thuật giảng dạy mới, giúp học sinh và sinh viên dễ hiểu, dễ thực hành. Ngoài ra, thầy Thảo là người luôn đề cao tinh thần đoàn kết, chủ động hợp tác với đồng nghiệp để tìm giải pháp tốt nhất phục vụ việc dạy học và hoạt động của nhà trường. Tấm gương của thầy Thảo góp phần lan tỏa năng lượng tích cực về tinh thần tự lực, chăm chỉ, hợp tác trong từng cán bộ, giảng viên nhà trường, hướng đến mục tiêu phục cộng đồng”.

Với những thành tích xuất sắc trong công tác chuyên môn và nghiên cứu khoa học, thầy Võ Phạm Thiên Thảo vinh dự nhận nhiều hình thức khen thưởng cao quý như: Bằng Lao động sáng tạo của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Bằng Khen của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp.

P.L

Nguồn Đồng Tháp: https://baodongthap.vn/hoc-tap-va-lam-theo-tam-guong-chu-tich-ho-chi-minh/giang-vien-8x-dam-me-giang-day-va-nghien-cuu-khoa-hoc-122385.aspx