Giang hồ Hải '3 mắt' ở Bình Thuận bị bắt vì cho đàn em đập phá nhà dân

Đối tượng Nguyễn An Tấn Hải (thường gọi là Hải '3 mắt ', ở TP Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận) đã bị khởi tố, bị bắt cùng 3 đàn em do liên quan đến việc đánh người, đập phá nhà dân ở TP Phan Thiết. Vụ việc này xuất phát từ sự tranh chấp đất giữa người dân địa phương và Công ty Bạch Hồ mà báo Tiền Phong đã có nhiều bài viết phản ánh.

Ngang nhiên đập phá nhà dân

Sáng 30/6, ông Nguyễn Hữu Long (SN 1980, ở phường 2, TP Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng) cho biết, Công an TP Phan Thiết đã mời ông đến làm việc liên quan đến việc khởi tố, bắt giam Nguyễn An Tấn Hải (SN 1980, nguyên là Phó giám đốc Công ty bảo vệ Đức Tuấn, ở TP Phan Thiết).

“Tôi rất vui khi các cơ quan chức năng ở tỉnh Bình Thuận đã vào cuộc xử lý vụ việc bức xúc của người dân. Tôi hy vọng các cơ quan chức năng tỉnh Bình Thuận sẽ xử lý vụ việc đúng theo trình tự và đúng quy định của pháp luật”, ông Long cho hay.

Nguyễn An Tấn Hải (áo vàng) bị bắt vì liên quan đến việc đập phá nhà dân. Ảnh: CTV

Cụ thể, ngày 29/6, Công an TP Phan Thiết đã khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn An Tấn Hải cùng 3 đàn em về hành vi hủy hoại tài sản và cố ý gây thương tích.

Vào năm 2019, Hải cùng đồng bọn sử dụng búa, xà beng đập phá căn nhà của anh Nguyễn Hữu Long ngay trên khu đất của ông Long (ở TP Phan Thiết) đang có tranh chấp với Công ty Bạch Hồ.

Qua giám định, căn nhà của ông Long bị đập phá thiệt hại hơn 54 triệu đồng. Lúc đó, Hải đang là Phó giám đốc Công ty bảo vệ Đức Tuấn, đang có hợp đồng bảo vệ đất cho dự án cho Công ty Bạch Hồ. Công an TP Phan Thiết cũng đang làm rõ việc người dân tố cáo Hải “3 mắt” cùng đàn em, trong lúc bảo vệ đất cho Công ty Bạch Hồ đã tấn công, gây thương tích cho một số người dân đang tranh chấp đất.

Hải "3 mắt" chỉ đạo đàn em đập phá nhà của ông Nguyễn Hữu Long. Ảnh: L.H.

Theo đơn tố cáo của ông Nguyễn Hữu Long, gia đình ông có đất tại khu phố 5, phường Phú Hài, TP Phan Thiết. Cách đây hơn 5 năm, gia đình ông Long và các hộ dân có đất nông nghiệp xung quanh nghe tin vùng đất này sẽ được các cơ quan chức năng giao cho Công ty Bạch Hồ, lập dự án đầu tư du lịch nghỉ dưỡng. Ông Long và bà con xung quanh cũng chờ phía Công ty Bạch Hồ cùng với các cơ quan chức năng có thẩm quyền đến bàn bạc và thống nhất giá trị để hỗ trợ, bồi thường.

Nhóm bảo vệ Công ty Đức Tuấn tham gia đánh nhóm người dân đến từ Lâm Đồng. Ảnh chụp lại clip người dân quay.

Trong lúc mọi việc chưa được thống nhất, ngày 6/3/2019, một nhóm khoảng 10 người của Công ty bảo vệ Đức Tuấn (TP Phan Thiết) mang dao, kiếm, búa và các hung khí khác như côn ba khúc, gậy… lên khu đất gia đình ông Long và bà con nông dân đang canh tác, xưng là người của dự án đến bảo vệ khu đất. Sau đó, nhóm người này ngang nhiên đập phá căn nhà của ông Long trước sự chứng kiến của bà con xung quanh.

Sở TN&MT Bình Thuận bị kiện

Trong diễn biến khác có liên quan đến việc tranh chấp đất giữa người dân địa phương và Công ty Bạch Hồ, hiện TAND tỉnh Bình Thuận đã thụ lý đơn của các hộ dân kiện Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) Bình Thuận yêu cầu hủy sổ đỏ đã cấp cho doanh nghiệp trên khu đất mà họ canh tác hàng chục năm qua ở tổ 5, phường Phú Hài, TP Phan Thiết.

Công ty Bạch Hồ cho rào đất của người dân khi chưa đền bù theo quy định. Ảnh: L.H.

Như Tiền Phong đã phản ánh, khu đất này rộng khoảng 20ha, được người dân địa phương khai hoang từ năm từ 1978 - 1985 để canh tác nông nghiệp, trồng hoa màu ngắn ngày và xen canh trồng điều. Từ khi khu đất trên được giao cho Công ty Bạch Hồ thuê vào năm 2016, giữa người dân và doanh nghiệp thường xuyên xảy ra va chạm. Ông Đoàn Nguyễn Hiền (ở huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận) cho biết, gia đình có 25.000 m2 đất bị nhà nước thu hồi giao cho Công ty Bạch Hồ, nhưng chưa được bồi thường.

Tuy doanh nghiệp này được giao đất hơn chục năm qua, nhưng tới nay vẫn chưa thực hiện dự án; còn hoa màu, tài sản trên đất của ông hiện chẳng còn vì bị phá hoại.

Các hộ dân tố cây trồng của họ tại khu đất phường Phú Hài bị kẻ lạ mặt đốt phá. Ảnh L.H

“Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được UBND tỉnh Bình Thuận cấp cho Công ty Bạch Hồ từ năm 2006 và cấp lại ngày 21/2/2016, nhưng hiện Công ty Bạch Hồ chưa có bất cứ một động thái nào để triển khai dự án. Điều này vi phạm Điều 64 Luật đất đai năm 2013, Luật đầu tư và vi phạm Quyết định chủ trương đầu tư số 2216/QĐ-UBND ngày 21/8/2015 của UBND tỉnh Bình Thuận cấp cho Công ty Bạch Hồ ”, ông Hiền nói.

Theo ông Hiền, nếu ngay từ đầu các cấp chính quyền tỉnh Bình Thuận làm việc một cách công khai, minh bạch trong quá trình rà soát nguồn gốc đất trước khi cấp “sổ đỏ” cho doanh nghiệp thì đã không xảy ra khiếu kiện kéo dài và đã xảy ra những vụ xô xát giữa người dân và doanh nghiệp.

Điển hình vụ việc xảy ra vào trưa 8/6/2020, người dân hay tin Công ty Bạch Hồ cho người rào lại khu đất của người dân đang canh tác khu phố 5, phường Phú Hài đã tới kiểm tra. Khi họ phản đối hành động này, doanh nghiệp trên điều động hơn 30 người mặc đồng phục bảo vệ của Công ty bảo vệ Đức Tuấn vào khu đất, với ý định trấn áp, khiến hai phía xảy ra tranh cãi về nguồn gốc đất. Sau hồi kình cãi thì những người này bỏ đi.

Nhóm bảo vệ Công ty Đức Tuấn tham gia đánh người. Ảnh do người dân cung cấp.

Nhưng một lúc sau, khi người dân còn đứng lại khu đất của mình thì có một chiếc xe bán tải màu vàng chạy tới chở theo hơn chục người. Trong tích tắc, một nhóm người mặc đồng phục bảo vệ của Công ty Đức Tuấn, bịt kín khẩu trang lao vào đám đông xô đẩy, đuổi đánh những người dân đang có mặt tại đây. Trong đó, có 2 người dân bị nhóm này dùng gậy ba khúc đập bất tỉnh, phải đưa vào Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận cấp cứu. Tại phiên tòa vào tháng 7/2022, TAND tỉnh Bình Thuận đã tuyên phạt tù 3 nhân viên Công ty Đức Tuấn về tội cố ý gây thương tích trong vụ đánh 2 người dân nói trên.

CÔNG HOAN

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/giang-ho-hai-3-mat-o-binh-thuan-bi-bat-vi-cho-dan-em-dap-pha-nha-dan-post1547359.tpo