Giáng 1 đòn vào Houthi, Mỹ có thể mất hàng chục tỷ USD?

Bất kể mục đích của Mỹ là như thế nào khi tấn công Houthi, nhưng nguy cơ leo thang xung đột quy mô lớn, thời gian dài sẽ ngốn hàng chục tỷ USD.

Vào tối ngày 11/01/2024, Mỹ và Anh đã thực hiện 23 cuộc không kích vào các mục tiêu ở 4 tỉnh của Yemen, bao gồm thủ đô Sanaa, Hodeidah, Taiz và Saada.

Tổng thống Mỹ Joe Biden gọi hoạt động này là phản ứng trước mối đe dọa đối với tự do hàng hải trên Biển Đỏ và hứa sẽ tiếp tục hành động không do dự.

Ông tuyên bố rằng, 27 cuộc tấn công của Houthi đã ảnh hưởng tới các tàu thương mại từ hơn 50 quốc gia và vào ngày 9/1, phong trào này đã phát động cuộc tấn công lớn nhất nhằm vào tàu chiến Mỹ, trả đũa trước đó vào cuối tháng 12, người Mỹ tấn công 3 tàu chở lực lượng quân đội Houthi, khiến 10 người thiệt mạng.

Đáp trả lại vụ tấn công tên lửa của Mỹ, đại diện Houthi cho biết, họ đang thực hiện các cuộc tấn công trả đũa vào các căn cứ và cơ sở quân sự của Mỹ và Anh, đồng thời tuyên bố rằng họ đã đánh chìm một tàu chiến Mỹ ở Biển Đỏ trong cuộc tấn công bằng tên lửa.

Giới phân tích cho biết, những cuộc tấn công vào các cơ sở quân sự của lực lượng phiến quân Houthi ở Yemen đã khiến Nhà Trắng và Lầu Năm Góc tiêu tốn một khoản tiền đáng kể trong ngân sách quân sự là khoảng 200 triệu USD, bởi 1 quả tên lửa “Tomahawk” có giá lên tới khoảng 1,8 triệu USD.

Chuyên gia khoa học chính trị Sergei Poletaev - đồng sáng lập dự án phân tích và thông tin “Vatfor” nhận xét rằng, mặc dù 200 triệu USD đối với Mỹ là khoản tiền không quá lớn, tính trên bình diện ngân sách quân sự Hoa Kỳ lên tới gần nghìn tỷ USD thì đây là số tiền gần như “chỉ bằng vài xu”.

Chuyên gia nói rõ thêm rằng, số tiền kể trên được phân bổ theo kế hoạch và nằm trong ngân sách của Lầu Năm Góc nên sẽ không ảnh hưởng gì đến việc dành sự hỗ trợ cho Ukraine hay Israel đang tiến hành chiến dịch quân sự chống Hamas.

Tuy nhiên, nếu chiến dịch quân sự vẫn tiếp diễn và xung đột bùng phát ở quy mô lớn hơn và kéo dài tương đối lâu thì mức giá phải trả có thể là rất nhạy cảm, có thể tiêu tốn tới hàng chục tỷ USD.

Nhất là nếu như Hoa Kỳ tham gia việc này không phải với dự định tổ chức hành động phô trương như hiện nay mà với ý muốn thực sự giải quyết vấn đề tự do hàng hải thì thì tổng phí tổn sẽ lên tới con số khủng hàng chục tỷ USD, mà chưa chắc đã giải quyết được điều gì.

Nguồn lực tên lửa và máy bay không người lái của Houthi chưa chắc đã bị tiêu diệt hoàn toàn, thêm nữa họ có có sự hậu thuẫn của Iran.

Nhóm vũ trang Yemen và các nhóm dân quân Shiite khác sẽ không ngồi yên, mọi căn cứ Mỹ trong khu vực Trung Đông đều đứng trước nguy cơ bị uy hiếp nghiêm trọng.

Hoàng Yến

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/giang-1-don-vao-houthi-my-co-the-mat-hang-chuc-ty-usd-post668568.html