Gián đoạn nguồn cung ứng vaccine, nhiều trẻ em bị quá lịch tiêm chủng

Do bị gián đoạn nguồn cung ứng vaccine trong chương trình tiêm chủng mở rộng (TCMR) trong năm 2023, ngay từ đầu năm 2024, tỉnh Thanh Hóa đã đồng loạt triển khai tiêm chủng mở rộng cho trẻ em bị quá lịch tiêm chủng.

Thiếu hụt nguồn cung vaccine trong chương trình TCMR đang là nguyên nhân khiến nhiều gia đình ở Thanh Hóa phải trì hoãn tiêm phòng đúng lịch cho trẻ em. Điều này làm gia tăng nguy cơ mắc và lây lan bệnh truyền nhiễm trong cộng đồng.

Cán bộ Trạm Y tế xã Hà Long, huyện Hà Trung tiêm vaccine cho trẻ em. (Ảnh: Quách Tuấn)

Ông Lê Trường Sơn, Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thanh Hóa cho biết, ngay sau khi nhận được vaccine từ Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, dựa trên nhu cầu đăng ký vaccine của các đơn vị, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thanh Hóa đã nhanh chóng ban hành quyết định phân bổ các loại vaccine, vật tư trong chương trình TCMR cho các đơn vị Y tế trên địa bàn tỉnh tháng 1 và tháng 2.

“Từ cuối tháng 1, các đơn vị Y tế trong tỉnh đã thực hiện tiêm chủng thường xuyên theo lịch và chủ động tăng số buổi tiêm nhằm tiêm bù mũi cho những trẻ chưa được tiêm chủng đầy đủ trong thời gian gián đoạn vaccine.

Đối với vaccine 5 trong 1, các đơn vị Y tế khẩn trương triển khai tiêm cho trẻ trong độ tuổi. Trường hợp các đơn vị không sử dụng hết vaccine hoặc có nhu cầu sử dụng thêm cần đề xuất với Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thanh Hóa để chủ động điều phối, tổ chức tiêm chủng, đảm bảo sử dụng vaccine an toàn, hiệu quả…”, ông Sơn thông tin.

Người đại diện Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thanh Hóa cũng cho biết, đã yêu cầu các cơ sở Y tế chú trọng công tác đảm bảo an toàn tiêm chủng.

Cán bộ Trạm Y tế phường Hải Ninh, thị xã Nghi Sơn tiêm vaccine cho trẻ em. (Ảnh Quách Tuấn)

“Tất cả các Trạm Y tế sẽ tăng số buổi tiêm chủng và tiếp tục duy trì tiêm cho 50 trẻ trong một buổi tiêm để tuân thủ đầy đủ quy trình an toàn tiêm chủng; chú trọng việc khám sàng lọc, tư vấn, hướng dẫn cha mẹ chăm sóc, theo dõi trẻ sau tiêm chủng…”, ông Sơn cho biết.

Nằm trong số những đơn vị đầu tiên được phân bổ vaccine TCMR cho trẻ em dịp đầu năm 2024, Trung tâm Y tế thị xã Nghi Sơn được phân bổ 9 loại vaccine trong chương trình TCMR, với số lượng hơn 9.000 liều, đáp ứng đủ nhu cầu tiêm bù cho đối tượng tiêm chủng năm 2023 chưa được tiêm đủ mũi và tiêm cho trẻ đến lịch tiêm chủng tháng 1.

Để đảm bảo an toàn tiêm chủng, Trung tâm Y tế thị xã Nghi Sơn đã chỉ đạo các Trạm Y tế đảm bảo giữ ấm cho trẻ trong quá trình tiêm chủng. Đồng thời, bố trí số lượng trẻ tiêm chủng hợp lý ở từng buổi tiêm để đảm bảo an toàn cho trẻ.

Phấn khởi khi con được tiêm vaccine để phòng bệnh, chị Lê Thị Mai, phường Tân Dân, thị xã Nghi Sơn chia sẻ: “ Khi bé được 2 tháng tuổi, tôi có đưa bé ra Trạm Y tế để tiêm theo lịch nhưng chưa có vaccine".

"Điều kiện kinh tế khó khăn nên cũng không cho bé đi tiêm dịch vụ. Nay con được 8 tháng tuổi mới được tiêm mũi vaccine 5 trong 1 đầu tiên. Không chỉ tôi mà các bà mẹ có con nhỏ ở đây đều rất phấn khởi lắm”, chị Mai nói

Bên cạnh các gia đình có điều kiện kinh tế đưa con đi tiêm dịch vụ thì trên địa bàn phường vẫn còn rất nhiều gia đình chờ vaccine để tiêm cho con tại Trạm Y tế.

Theo bà Phan Văn Hường, Trưởng Trạm Y tế phường Tân Dân, thị xã Nghi Sơn, năm 2023, tỷ lệ tiêm chủng đủ mũi cho trẻ dưới 1 tuổi trên địa bàn chỉ đạt dưới 40%.

Ngay khi có vaccine được phân bổ về, Trạm đã nhanh chóng triển khai các hoạt động tiêm chủng cho trẻ, đồng thời rà soát các trẻ bị lỡ mũi tiêm để đảm bảo tất cả các trẻ trên địa bàn đều được bảo vệ sức khỏe, phòng tránh các bệnh truyền nhiễm.

Cán bộ Trạm Y tế đã chuẩn bị chu đáo từ việc bảo quản vaccine tới việc thăm khám, tiêm và theo dõi sau tiêm.

"Nhờ đó, hoạt động tiêm chủng đã được Trạm tiến hành trở lại trong sự an toàn, đảm bảo thực hiện đúng các hướng dẫn và quy định về an toàn tiêm chủng của Bộ Y tế…”, bà Phan Văn Hường, Trưởng Trạm Y tế phường Tân Dân, thị xã Nghi Sơn, chia sẻ.

Những vaccine cần thiết cho trẻ em

- Trẻ sơ sinh: Tiêm vaccine phòng bệnh lao (BCG); Phòng bệnh Viêm gan B trong vòng 24 giờ đầu sau sinh.

- Trẻ đủ 2 tháng tuổi: Tiêm vaccine phòng bệnh bạch hầu, ho gà, uốn ván, viêm gan B, viêm phổi và viêm màng não do Hib lần 1; Uống vaccine phòng bệnh bại liệt lần 1.

- Trẻ 3 tháng tuổi: Tiêm vaccine phòng bệnh bạch hầu, ho gà, uốn ván, viêm gan B, viêm phổi và viêm màng não do Hib lần 2; Uống vaccine phòng bệnh bại liệt lần 2.

- Trẻ 4 tháng tuổi: Tiêm vaccine phòng bệnh bạch hầu, ho gà, uốn ván, viêm gan B, viêm phổi và viêm màng não do Hib lần 3; Uống vaccine phòng bệnh bại liệt lần 3.

- Trẻ từ 5 tháng tuổi đến dưới 1 tuổi: Tiêm bổ sung vaccine phòng bệnh bại liệt IPV.

- Trẻ đủ 9 tháng tuổi: Tiêm vaccine phòng bệnh sởi lần 1.

- Trẻ 18 tháng tuổi: Tiêm vaccine bạch hầu – ho gà – uốn ván mũi 4. Tiêm vaccine sởi – rubella (MR).

- Từ 12 tháng tuổi: Tiêm vaccine viêm não Nhật Bản mũi 1, mũi 2 sau mũi 1 từ 1-2 tuần, mũi 3 sau mũi 2 một năm.

Quách Tuấn

Dân sinh

Nguồn Dân Sinh: https://dansinh.dantri.com.vn/vi-tre-em/gian-doan-nguon-cung-ung-vaccine-nhieu-tre-em-bi-qua-lich-tiem-chung-20240305204346767.htm