Giảm tình trạng sử dụng shisha, bóng cười

Sau hơn 1 tháng đồng loạt ra quân, xử lý của lực lượng công an, tình trạng sử dụng shisha, bóng cười trên địa bàn thành phố không còn công khai, tràn lan như trước. Ý thức chấp hành pháp luật của người dân, chủ cơ sở kinh doanh dịch vụ đối với các vấn đề liên quan đến shisha, bóng cười được nâng lên rõ rệt…

Công an phường Hải Châu 2 (quận Hải Châu) tuyên truyền phòng, chống tác hại của ma túy, shisha, bóng cười và thuốc lá điện tử cho học sinh Trường Tiểu học Trần Văn Ơn (quận Hải Châu). Ảnh: L.H

Kiểm tra 522 cơ sở kinh doanh dịch vụ

Theo Công an thành phố, đợt 1 (tháng 3-2023), công an các đơn vị, địa phương tổ chức nắm tình hình, rà soát và lên danh sách 1.149 cơ sở kinh doanh cho sử dụng hoặc có điều kiện, nguy cơ bị lợi dụng sử dụng shisha, bóng cười, ma túy; đồng thời, tổ chức tuyên truyền, vận động, yêu cầu 858 cơ sở ký cam kết chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật và thông báo đến người dân về tác hại, hệ lụy của việc sử dụng ma túy, shisha, bóng cười...

Đại tá Trần Phước Hương, Trưởng Công an quận Hải Châu cho biết, ngoài việc tuyên truyền về các hành vi vi phạm pháp luật và tác hại của shisha, bóng cười cho các cơ sở kinh doanh và người dân, đơn vị chủ động làm tốt công tác nghiệp vụ cơ bản, nắm chắc tình hình, thu thập thông tin phục vụ công tác đấu tranh, xử lý. “Công an quận tổ chức 87 lượt kiểm tra đối với 174 cơ sở; qua đó phát hiện 9 cơ sở vi phạm, lập hồ sơ xử lý hành chính 8 cơ sở kinh doanh và 3 cá nhân về hành vi kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc, xuất xứ; không có giấy phép kinh doanh hàng hóa, dịch vụ thuộc danh mục ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự (ANTT), phạt tổng số tiền hơn 214 triệu đồng”, Đại tá Trần Phước Hương cho biết.

Sau 1 tháng ra quân (từ 3-3 đến 31-3), công an các đơn vị, địa phương trên địa bàn thành phố tổ chức kiểm tra 522 cơ sở kinh doanh, phát hiện 15 cơ sở và 26 cá nhân vi phạm pháp luật liên quan đến shisha, bóng cười, ma túy; phạt tổng số tiền hơn 458 triệu đồng, thu giữ 271 bình khí N2O (khí cười), 131 bộ dụng cụ sử dụng shisha, 679 cây pod (thuốc lá điện tử), 3 kiện hương liệu, 4 dụng cụ đếm bóng, 82 chai thủy tinh chứa dung dịch nhiều màu, 268 lọ tinh dầu và hàng trăm dụng cụ liên quan; xử lý hình sự 5 đối tượng, xử lý hành chính 15 tổ chức và 21 cá nhân… Sau đợt ra quân quyết liệt, ý thức chấp hành pháp luật của người dân, chủ cơ sở kinh doanh đối với các vấn đề có liên quan đến shisha, bóng cười được cải thiện rõ nét. Anh Nguyễn Bá Linh (SN 1976, trú quận Sơn Trà) cho rằng: “Shisha, bóng cười đang bị lạm dụng tràn lan, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe người sử dụng. Đáng lo, phần lớn người sử dụng shisha, bóng cười nằm trong độ tuổi thanh, thiếu niên, học sinh, sinh viên. Việc tuyên truyền, kiểm tra, xử lý của cơ quan công an góp phần hạn chế những tiêu cực, hệ lụy xấu xuất phát từ việc sử dụng shisha, bóng cười, đặc biệt làm giảm phát sinh các tụ điểm phức tạp về ANTT”.

Tiếp tục tăng cường kiểm tra, xử lý

Công an thành phố cho biết, đã chỉ đạo công an các đơn vị, địa phương tiếp tục ra quân đấu tranh, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến shisha, bóng cười. Thường xuyên rà soát, xác định những cơ sở kinh doanh có nguy cơ cao cho sử dụng hoặc có điều kiện, khả năng bị lợi dụng để sử dụng shisha, bóng cười... để tiến hành kiểm tra. Đồng thời xác minh, xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm pháp luật liên quan đến shisha, bóng cười; đề xuất UBND các cấp ra quyết định tước giấy phép kinh doanh, chứng chỉ hành nghề, giấy chứng nhận đủ điều kiện về ANTT; đình chỉ, tạm đình chỉ hoạt động các cơ sở kinh doanh dịch vụ liên tục vi phạm. Bên cạnh đó, duy trì tuyên truyền, bảo đảm 100% chủ, người quản lý cơ sở kinh doanh và người dân thực hiện nghiêm túc cam kết, không mua bán, tổ chức, chứa chấp, lôi kéo, giúp sức cho hoạt động sử dụng trái phép chất ma túy, shisha, bóng cười.

Theo Đại tá Trần Phước Hương, công an quận chỉ đạo các đội nghiệp vụ và công an các phường tiếp tục đa dạng hóa hình thức tuyên truyền về tác hại của shisha, bóng cười, ma túy đến chủ, quản lý các cơ sở kinh doanh dịch vụ và người dân. Đồng thời phối hợp lực lượng 1049, 8394 tăng cường tuần tra trên các tuyến, địa bàn trọng điểm, phức tạp về ANTT để kịp thời phát hiện, xử lý hành vi tàng trữ, vận chuyển, sử dụng trái phép chất ma túy, shisha, bóng cười, cũng như, rà soát, bổ sung danh sách cơ sở kinh doanh dịch vụ và đối tượng liên quan đến shisha, bóng cười trên địa bàn để áp dụng biện pháp phòng ngừa, đấu tranh hiệu quả.

Trong thực tế, nguồn thu lợi nhuận từ hành vi mua bán shisha, bóng cười khá lớn, trong khi chế tài xử lý các vi phạm còn nhẹ, chưa đủ sức răn đe nên các đối tượng, cơ sở kinh doanh thường bất chấp, thực hiện các thủ đoạn tinh vi để qua mắt, đối phó lực lượng chức năng. Nhằm quyết tâm ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng kinh doanh, sử dụng shisha, bóng cười, Đại tá Nguyễn Văn Tăng, Phó Giám đốc Công an thành phố cho biết, công an các đơn vị, địa phương tiếp tục ra quân kiểm tra các cơ sở kinh doanh dịch vụ, cơ sở lưu trú, địa điểm khác cho sử dụng hoặc có điều kiện, nguy cơ bị lợi dụng để sử dụng shisha, bóng cười; các tổ chức, cá nhân có biểu hiện sản xuất, mua bán, tàng trữ, vận chuyển, tổ chức sử dụng shisha, bóng cười trái phép. Đồng thời, tiến hành thử test ma túy đối với 100% đối tượng bị phát hiện đang sử dụng shisha, bóng cười và chủ động xác định các biểu hiện để test ma túy đối với chủ, nhân viên các cơ sở được kiểm tra và những người có liên quan.

LÊ HÙNG

Nguồn Đà Nẵng: http://www.baodanang.vn/channel/5432/202304/giam-tinh-trang-su-dung-shisha-bong-cuoi-3942883/