Giám sát kết quả thực hiện công tác quản lý nhà nước về trẻ em

(ABO) Ngày 3-5, Đoàn giám sát của Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh Tiền Giang do Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Nguyễn Thị Kiều Tiên làm Trưởng đoàn đã tiến hành giám sát kết quả thực hiện công tác quản lý nhà nước về trẻ em trên địa bàn phường 5, TP. Mỹ Tho theo điều 51 và điều 90, Luật Trẻ em.

Quang cảnh buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, Đoàn giám sát đã được nghe báo cáo về tình hình triển khai, thực hiện công tác quản lý nhà nước về trẻ em trên địa bàn phường 5. Hiện phường 5 có tổng số 4.270 trẻ em, chiếm trên 18% dân số của phường; trong đó có 38 trẻ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, các em đều được hưởng trợ cấp xã hội theo quy định. Phường 5 không có trường hợp trẻ em bỏ nhà đi lang thang, không nơi cư trú ổn định.

Năm 2023, trên địa bàn phường 5 không có trẻ em bị xâm hại tình dục, bị bạo lực đến mức người xâm hại trẻ bị xử lý hình sự. Đáng chú ý là phường 5 có tất cả 10 khu phố đều có điểm sinh hoạt văn hóa, khu thể thao dành tối thiểu 30% thời gian sử dụng để tổ chức hoạt động vui chơi, giải trí, thể dục, thể thao cho trẻ em. Ngoài ra, phường còn bố trí tủ sách tại nhà văn hóa của 10 khu phố và các trường học nhằm tạo điều kiện cho các em học tập, giải trí…

Các thành viên trong Đoàn giám sát còn tập trung làm rõ một số nội dung như: Vai trò của các cấp trong việc tuyên truyền nâng cao nhận thức, vận động người dân tích cực tham gia tố giác hành vi xâm hại trẻ em; quy trình về việc cung cấp, tiếp nhận thông tin về xâm hại trẻ em; trách nhiệm của UBND phường trong công tác quản lý nhà nước về trẻ em theo điều 90 của Luật trẻ em; các hoạt động trợ giúp pháp lý cho trẻ em…

Phát biểu kết luận buổi giám sát, đồng chí Nguyễn Thị Kiều Tiên ghi nhận những kết quả thực hiện công tác quản lý nhà nước về trẻ em mà phường 5 đạt được thời gian qua; đồng thời, đề nghị trong thời gian tới, phường 5 cần chú trọng hơn nữa công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân về bảo vệ và chăm sóc trẻ em, nhất là chú ý giáo dục trẻ ở độ tuổi vị thành niên trong bảo vệ bản thân. Tiếp tục xây dựng, duy trì các mô hình, địa chỉ tin cậy về phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em; việc khai thác, sử dụng mạng xã hội trong công tác tuyên truyền, phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em; quan tâm đến đối tượng có nguy cơ cao, đối tượng dể bị tổn thương để hạn chế các hành vi xâm hại.

H.TUYẾN - P. MAI

Nguồn Ấp Bắc: http://baoapbac.vn/xa-hoi/202405/giam-sat-ket-qua-thuc-hien-cong-tac-quan-ly-nha-nuoc-ve-tre-em-1009443/