Giảm lãi suất: Còn phụ thuộc mục tiêu tăng trưởng và kiểm soát lạm phát

(InfoTV) - Có ý kiến cho rằng lãi suất cho vay của các ngân hàng thương mại sẽ khó hạ do các ngân hàng chủ yếu tập trung tiền mua trái phiếu Chính phủ do Bộ Tài chính phát hành khiến nguồn cung ứng tiền cho các doanh nghiệp bị hạn chế.

- ‘Lãi suất hạ, chứng khoán mới có khả năng khởi sắc’ - Nhiều doanh nghiệp vừa và nhỏ gặp khó về lãi suất vay - Lãi suất khó có thể giảm sâu Tại phiên họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 9/2010, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Nguyễn Đồng Tiến cho rằng đó cũng là một nguyên nhân khiến lãi suất khó giảm. Tuy nhiên, ông Tiến cho rằng cần phải cân nhắc giữa mục tiêu hạ lãi suất và mục tiêu tăng trưởng kinh tế. “Lãi suất của trái phiếu Chính phủ cũng như việc phát hành trái phiếu Chính phủ là một hoạt động bình thường trong chính sách tài khóa, nhưng đồng thời cũng có mối liên hệ với chính sách tiền tệ của hoạt động ngân hàng. Đó cũng là một trong những nguyên nhân khiến lãi suất cho vay của các tổ chức tín dụng hiện nay vẫn đang khá cao.” – ông Nguyễn Đồng Tiến thừa nhận. Tuy nhiên, việc giảm lãi suất còn phụ thuộc vào 2 mục tiêu mà NHNN đang thực hiện là thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và kiểm soát lạm phát. Hơn nữa, cần phải đảm bảo được huy động vốn vào hệ thống ngân hàng. Nếu lãi suất hạ xuống quá thấp thì đương nhiên các NHTM sẽ không thể huy động được nguồn vốn nhàn rỗi để có thể cho vay lại. Nền kinh tế của chúng ta hiện đang có được mức tăng trưởng tương đối tốt nhưng đồng thời lạm phát có thể nói là đã ở mức cao so với bình quân cùng kỳ năm trước. “Do vậy, mục tiêu giảm lãi suất là biện pháp cần thiết nhưng điều kiện thực tế bắt buộc chúng ta cần phải có những khoảng thời gian cần thiết cũng như cân nhắc giữa các mục tiêu khác.” – ông Nguyễn Đồng Tiến cho biết. InfoTV Nguyễn Tuân

Nguồn InfoTV: http://infotv.vn/ngan-hang-tai-chinh/tin-tuc/49864-giam-lai-suat-con-phu-thuoc-muc-tieu-tang-truong-va-kiem-soat-lam-phat