Giám đốc Trung tâm đăng kiểm thoát tội đưa hối lộ cho 2 cựu Cục trưởng

Nguyễn Trọng Vĩnh (Giám đốc TTĐK 50-15D) đã tự tố giác, khai báo hành vi đưa hối lộ cho 2 Cục trưởng Cục Đăng kiểm trước khi bị phát hiện nên thoát tội Đưa hối lộ.

Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM vừa hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị VKSND TP.HCM truy tố 254 bị can liên quan sai phạm xảy ra tại Cục Đăng kiểm Việt Nam và các đơn vị liên quan.

Nhiều lần đưa hối lộ cho cựu Cục trưởng Cục Đăng kiểm

Trong số các bị can này, Nguyễn Trọng Vĩnh (Giám đốc Trung tâm Đăng kiểm 50-15D) bị đề nghị truy tố tội Nhận hối lộ, Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức; Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức.

Theo kết luận điều tra, năm 2018, Danh Thanh Tiền cùng Nguyễn Trọng Vĩnh và Đoàn Hải Linh (Phó Giám đốc Trung tâm Đăng kiểm 50-15D) góp vốn để thành lập Công ty TNHH Lâm Hà Trúc với mục đích thành lập Trung tâm Đăng kiểm tại TP.HCM.

Trung tâm Đăng kiểm 50-15D.

Ngày 18/1/2019, Tiền mang hồ sơ đến Cục Đăng kiểm Việt Nam gặp trực tiếp Trần Kỳ Hình (cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm) tại phòng làm việc, đưa hối lộ 10 triệu đồng để xin cấp mã số đăng kiểm.

Sau đó, Trần Kỳ Hình ký giấy cấp mã số cho Tiền mã số Trung tâm là 50-15D và Tiền đã lắp đặt hoàn thiện trang thiết bị phục vụ.

Tiếp đến, Tiền gửi văn bản ra Cục đăng kiểm Việt Nam đề nghị cử đoàn vào kiểm tra đánh giá lần đầu để Trung tâm Đăng kiểm 50-15D đưa vào hoạt động.

Tuy nhiên, thời gian dài nhưng Cục đăng kiểm Việt Nam không cử đoàn kiểm tra đánh giá nên Vĩnh đi ra Cục Đăng kiểm Việt Nam gặp Hình.

Trần Kỳ Hình cho biết không đồng ý để Tiền làm tại Trung tâm Đăng kiểm 50-15D nhưng không nêu rõ lý do. Vì vậy, Tiền chủ động bán lại toàn bộ cổ phần cho Trần Văn Thương (cựu Phó Phòng CSGT TP.HCM) với số tiền 365 triệu đồng. Sau đó các cổ đông bầu Thương làm Chủ tịch hội đồng quản trị.

Tháng 5/2019, Vĩnh thống nhất với Thương và cả hai đã đi ra Cục Đăng kiểm Việt Nam gặp Trần Kỳ Hình tại phòng làm việc đưa hối lộ cho Hình 2.000 USD để Hình cử đoàn kiểm tra đánh giá cho Trung tâm được hoạt động và Hình đã đồng ý.

Ngày 18/6/2019, Trần Kỳ Hình duyệt kế hoạch đoàn kiểm tra đánh giá do Trần Anh Quân (Quyền phó phòng kiểm định xe cơ giới) làm trưởng đoàn vào kiểm tra đánh giá. Sau khi kiểm tra đạt, Trần Kỳ Hình ký cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện cho Trung tâm Đăng kiểm 50-15D đưa vào hoạt động.

Dùng những ký hiệu riêng cho các công ty

Khi Trung tâm Đăng kiểm 50-15D đi vào hoạt động, Nguyễn Trọng Vĩnh, Đoàn Hải Linh đã bàn bạc thống nhất cùng Vũ Hữu Bình (nhân viên giám sát Trung tâm Đăng kiểm 50-15D) và các đăng kiểm viên móc nối với những bị can là cò mồi, môi giới nhận tiền của chủ các phương tiện đưa vào đăng kiểm.

Sau khi nhận tiền hoặc đã thỏa thuận với cò môi giới, đăng kiểm viên kiểm định nhanh, bỏ lỗi không đạt của phương tiện để cấp giấy chứng nhận đăng kiểm cho rất nhiều phương tiện. Tổng số tiền hối lộ đã nhận là hơn 4,3 tỷ đồng.

Bị can Trần kỳ Hình lúc bị bắt. (Ảnh Công an cung cấp)

Để tạo điều kiện thuận lợi cho các bị can khác đưa nhiều phương tiện đến đăng kiểm để nhận tiền hối lộ, Nguyễn Trọng Vĩnh đã chỉ đạo cho Phạm Kim Anh (nhân viên văn phòng của trung tâm) - khi đồng phạm đưa xe vào đăng kiểm thì cho nợ tiền phí kiểm định để cuối ngày tổng kết lại thu một lần.

Để quản lý các phương tiện do các bị can trên đưa vào, Kim Anh đã ghi lại ký hiệu của từng người vào góc trái tờ phiếu theo dõi theo từng ký hiệu riêng, mỗi ký hiệu là của các công ty khác nhau.

Bị can Vĩnh khai nhận, thời gian đầu trung tâm hoạt động chưa có lãi, đến khoảng tháng 10/2020 thì mới chia cổ tức cho các cổ đông. Mỗi tháng, Vĩnh đưa cho các cổ đông trung bình 10 triệu đồng và thông báo tiền lợi nhuận của Trung tâm đăng kiểm.

Để Trung tâm Đăng kiểm 50-15D hoạt động không bị kiểm tra hoặc khi có đoàn thanh tra sẽ được báo trước và bỏ qua những lỗi sai phạm trong quá trình đăng kiểm, Nguyễn Trọng Vĩnh đã đưa hối lộ cho Trần Kỳ Hình tổng 90 triệu đồng và 2.000 USD.

Tặng 100 triệu đồng chúc mừng Đặng Việt Hà thăng chức

Ngày 31/7/2021, Trần Kỳ Hình về hưu, Đặng Việt Hà lên giữ chức Cục Trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam. Tháng 12/2021, Vĩnh ra Cục Đăng kiểm gặp Hà đưa hối lộ 100 triệu đồng đồng chúc mừng lên chức Cục trưởng và thỏa thuận số tiền hối lộ mỗi tháng là 20 triệu đồng/1 tháng thì Hà đồng ý.

Tổng cộng Vĩnh đã đưa hối lộ cho Đặng Việt Hà 140 triệu đồng. Việc đưa tiền hối lộ cho Trần Kỳ Hình, Đặng Việt Hà trong quá trình Trung tâm Đăng kiểm 50-15D hoạt động thì các cổ đông không biết.

Các cổ đông cũng không biết Vĩnh đưa ra chủ trương nhận tiền bỏ lỗi trong quá trình đăng kiểm tại Trung tâm đăng kiểm thu lợi bất chính. Đến ngày 8/12/2022, Trung tâm Đăng kiểm 50-15D bị Công an TP.HCM khám xét và phát hiện về hành vi sai phạm như trên.

Tài liệu liên quan đến sai phạm của Trung tâm Đăng kiểm 50-15D tại cơ quan điều tra. (Ảnh Công an cung cấp)

Theo kết luận điều tra, bị can Nguyễn Trọng Vĩnh là Giám đốc trung tâm đưa ra chủ trương cho nhân viên trung tâm móc nối với môi giới nhận tiền hối lộ để bỏ lỗi trong quá trình kiểm định nên phải chịu trách nhiệm hình sự chung đối với số tiền nhận hối lộ hơn 4,3 tỷ đồng.

Ngoài ra Vĩnh còn có hành vi làm giả và sử dụng 20 hồ sơ nghiệm thu xuất xưởng xe cải tạo khống của Công ty TNHH SX TM DV Quốc Phong.

Hành vi của bị can Nguyễn Trọng Vĩnh phạm vào tội Nhận hối lộ, Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức; Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức.

Đối với hành vi đưa hối lộ cho Trần Kỳ Hình và Đặng Việt Hà, bị can đã tự tố giác khai báo trước khi bị phát hiện nên Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM không xử lý theo quy định của pháp luật về hành vi Đưa hối lộ.

Bị can khai báo thành khẩn, đã chủ động nộp lại số tiền thu lợi bất chính, được hưởng tình tiết giảm nhẹ theo điểm b, điểm s, khoản 1, Điều 51 Bộ luật Hình sự.

Hoàng Thọ

Nguồn VTC: https://vtcnews.vn/giam-doc-trung-tam-dang-kiem-thoat-toi-dua-hoi-lo-cho-2-cuu-cuc-truong-ar861922.html