Giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM lý giải việc giảm 5.300 chỉ tiêu vào lớp 10 công lập

Chỉ tiêu vào lớp 10 công lập năm học 2024-2025 ở TP.HCM sẽ giảm so với năm trước, tập trung chủ yếu tại các trường ở TP Thủ Đức và những quận trung tâm.

Giảm 5.324 chỉ tiêu công lập

Theo ông Nguyễn Văn Hiếu, Giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM, tính đến tháng 1/2024 thành phố có 115,759 học sinh đang học lớp 9. Số học sinh dự kiến tốt nghiệp lớp 9 năm học 2023 là 114.601 học sinh (chiếm 99%).

Trong số tốt nghiệp, dự kiến khoảng 102.349 em tham dự kỳ tuyển sinh lớp 10 công lập sẽ diễn ra vào tháng 6 tới đây. Hơn 13.400 em còn lại không thi mà lựa chọn các phương án như du học hoặc chuyển sang học tiếp 4 chương trình phân luồng sau tốt nghiệp THCS.

Ông Hiếu cho biết hiện tại, Sở GD-ĐT đã giao cho 113 trường THPT công lập 71.020 chỉ tiêu, giảm 6.124 so với năm học 2023. Sở không giao chỉ tiêu tuyển sinh trực tiếp cho Trường Phổ thông Năng khiếu trực thuộc ĐH Quốc gia TP.HCM (595 chỉ tiêu). Đồng thời, Sở cũng chưa giao chỉ tiêu tuyển sinh bổ sung cho Trường THCS và THPT Trần Đại Nghĩa do đang thực hiện thủ tục tách trường (khoảng 205 chỉ tiêu).

Do đó, theo ông Hiếu, số liệu thực giảm chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 năm học 2024 so với năm học 2023 của các trường THPT công lập chỉ là 5.324 chỉ tiêu, tập trung chủ yếu tại TP Thủ Đức và các quận trung tâm.

Chỉ tiêu vào lớp 10 công lập TP.HCM năm 2024 giảm so với năm ngoái. Ảnh: Thanh Tùng

Bên cạnh đó, người đứng đầu ngành giáo dục TP.HCM cho biết Sở đã giao các trung tâm giáo dục thường xuyên tuyển 12.036 chỉ tiêu lớp 10.

Như vậy, số chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 của loại hình công lập (trường THPT, TT GDNN- GDTX) là 83.856, chiếm 72% tổng số học sinh lớp 9, chiếm 73% so với số học sinh lớp 9 dự kiến tốt nghiệp năm nay và bằng 82% so với học sinh đăng ký dự thi tuyển sinh lớp 10.

Ngoài ra, 8 trường cao đẳng, trung cấp trực thuộc Sở GD-ĐT được tuyển 10.135 chỉ tiêu, các trường tư thục tuyển 28.908 chỉ tiêu.

Như vậy, theo tính toán của Sở GD-ĐT TP.HCM, tổng chỉ tiêu lớp 10 của tất cả các chương trình học sau tốt nghiệp THCS là 122.899, nhiều hơn 7.140 chỉ tiêu so với số học sinh lớp 9 năm học 2023-2024.

Giảm tỷ lệ tuyển sinh vào lớp 10 công lập có phù hợp?

Theo thống kê của Sở GD-ĐT TP.HCM, tính đến nay, toàn thành phố có 30 trường THPT công lập đạt chuẩn quốc gia. Trong đó, có 19 trường đã được công nhận đạt chuẩn năm 2020 và đang tiến hành thực hiện hồ sơ công nhận lại vào năm học 2024. Do đó, các trường này cần giảm quy mô để đủ điều kiện được công nhận lại đạt chuẩn quốc gia.

Ngoài ra, nhằm thực hiện bộ tiêu chí công nhận chuẩn nông thôn mới về giáo dục, UBND 5 huyện thực hiện hồ sơ công nhận đạt chuẩn quốc gia năm học 2024- 2025 cho tất cả các trường THPT trên địa bàn, do đó chỉ tiêu tuyển sinh cũng giảm.

Năm học 2024-2025, dự kiến quy mô các trường THPT công lập tăng khoảng 27.459 học sinh so với năm học 2022-2023. Tuy nhiên, số học sinh lớp 12 ra trường nhỏ hơn số học sinh lớp 10 nhập học hằng năm (từ chênh lệch năm học 2022-2023 đến dự kiến năm học 2024-2025) gây áp lực lớn công tác tổ chức, sắp xếp của hiệu trưởng các trường.

Mặt khác, Sở GD-ĐT nhận thấy số học sinh đăng ký nhập học lớp 10 những năm gần đây đều chỉ đạt 62-63% so với học sinh lớp 9 tốt nghiệp. Do đó, để tránh tình trạng thí sinh ảo, Sở GD-ĐT đã rà soát khả năng tiếp nhận của các trường THPT công lập, điều kiện cơ sở vật chất, đội ngũ, tránh xáo trộn cơ cấu giữa các khối lớp của các trường để giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 năm học 2024-2025 sát điều kiện thực tế và có phương án tuyển sinh bổ sung đợt 2 phù hợp.

Từ những phân tích trên, ông Nguyễn Văn Hiếu cho rằng định hướng giảm tỷ lệ tuyển sinh vào lớp 10 công lập các trường THPT năm học 2024-2025 so với năm học 2023-2024 là phù hợp với định hướng phân luồng sau THCS, đồng thời đảm bảo các tiêu chí quốc gia về công nhận nông thôn mới, tiếp tục duy trì các trường đạt chuẩn quốc gia và nâng cao chất lượng Chương trình giáo dục phổ thông 2018 tại các trường THPT.

Lê Huyền

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/giam-doc-so-gd-dt-tp-hcm-ly-giai-viec-giam-5-000-chi-tieu-vao-lop-10-cong-lap-2277826.html