Giám đốc Hội đồng Anh: Dùng 'lối tắt' khi thi IELTS là tự lừa dối mình

Theo bà Donna McGowan, Giám đốc Hội đồng Anh tại Việt Nam, thí sinh không nên chọn phương án 'học tủ' bởi bài thi IELTS đòi hỏi sự ôn tập toàn diện về cả 4 kỹ năng.

Hội đồng Anh cũng có sẵn các hệ thống, quy trình đảm bảo phát hiện các hành vi và nguy cơ gian lận của các thí sinh khi tham dự kỳ thi IELTS.

Ôn theo cách “học tủ”, không thực chất

Hiện nay, việc thi các chứng chỉ ngoại ngữ như IELTS (hệ thống kiểm tra Anh ngữ Quốc tế) càng ngày càng phổ biến trong học tập và tuyển dụng việc làm.

Chính từ nhu cầu cần có chứng chỉ ngoại ngữ của nhiều người trong xã hội đã dẫn đến các vấn nạn, trong đó nổi bật là việc các lò luyện thi IELTS mọc lên như nấm nhưng dạy học sinh ôn theo cách “học tủ”, không thực chất.

Trả lời phỏng vấn tại sự kiện Ngày hội IELTS 2024 diễn ra ở Hà Nội ngày 17/3, bà Donna McGowan, Giám đốc Hội đồng Anh (British Council) tại Việt Nam đã thẳng thắn giải đáp một số vấn đề được các thí sinh cũng như các bậc cha mẹ phụ huynh quan tâm xoay quanh chứng chỉ IELTS.

Bà Donna McGowan, Giám đốc Hội đồng Anh (British Council) tại Việt Nam (Ảnh: Mỹ Hạnh)

“Kỳ thi IELTS là một bài kiểm tra đòi hỏi thí sinh cần bỏ ra nhiều thời gian, công sức để chuẩn bị sẵn sàng cho bài thi với 4 kỹ năng toàn diện. Vì vậy, nếu như muốn “đi đường tắt” thì các thí sinh chỉ đang lừa dối chính mình.

Nếu như thí sinh lựa chọn việc gian lận, đây rõ ràng là hành vi không đúng đắn và chúng tôi có sẵn có các hệ thống, quy trình đảm bảo phát hiện các nguy cơ và các hành vi này.

Đồng thời, chúng tôi làm việc với các cơ quan có thẩm quyền tại Việt Nam để đảm bảo về tính công bằng của kỳ thi, tránh gian lận bằng mọi giá và sẽ có những hành động pháp lý thích hợp để tránh những hành vi như vậy.

Chúng tôi đảm bảo rằng chúng tôi có đủ các nguồn lực và nền tảng để các ứng viên cảm thấy và cảm thấy đã chuẩn bị sẵn sàng nhất có thể cho kỳ thi IELTS”, bà Donna khẳng định.

Bác bỏ những thông tin lan truyền trên mạng rằng có cách để gian lận trong kỳ thi IELTS, ông Mai Hoàng Anh, người sáng lập Odin, đơn vị được cấp phép liên kết với Hội đồng Anh tổ chức thi IELTS tại Việt Nam chia sẻ, quy trình của kỳ thi được tuân thủ vô cùng chặt chẽ và chịu giám sát bởi bộ phận an ninh chuyên nghiệp.

“Tuyệt đối không thể có các trường hợp gian lận khi đi thi IELTS”, ông Mai Hoàng Anh khẳng định.

Ông Mai Hoàng Anh, người sáng lập một đơn vị đang tổ chức thi IELTS tại Việt Nam (Ảnh: Mỹ Hạnh).

Số lượng thí sinh thi IELTS tăng trưởng đều qua từng năm

Bàn về sức nóng của kỳ thi IELTS, Giám đốc Hội đồng Anh tại Việt Nam Donna McGowan tiết lộ, số lượng các thí sinh đăng ký tham gia kỳ thi IELTS có sự tăng trưởng đều qua từng năm.

"Nhu cầu cho việc học và ôn thi ngày càng gia tăng, xuất phát từ mong muốn được tiếp cận với nền giáo dục quốc tế để có cơ hội làm việc tốt, trình độ chuyên môn cao của người trẻ tại Việt Nam", bà Donna cho hay.

Bà Donna cho rằng, IELTS là một bài kiểm tra chuyên sâu, cho thấy trình độ thực tiễn khi sử dụng tiếng Anh áp dụng trong cuộc sống hàng ngày và công việc, học tập. Bên canh đó, IELTS được công nhận ở hơn 140 quốc gia trên thế giới và hơn 12.000 tổ chức, giúp người trẻ tiếp cận tốt hơn với cơ hội việc làm mong muốn.

Với chứng chỉ IELTS, người sở hữu có thể gia tăng cơ hội vào các trường đại học tại Việt Nam khi nhiều trường vẫn giữ phương thức xét tuyển với chứng chỉ ngoại ngữ và được miễn một số học phần tiếng Anh trong những năm đầu khi học đại học.

Tuy nhiên, có ý kiến cho rằng, việc sử dụng rộng rãi các chứng chỉ ngoại ngữ có thể gây nên áp lực về tài chính liên quan đến giáo dục cho các gia đình có thu nhập thấp, đặc biệt đối với một quốc gia đang phát triển như Việt Nam.

Với những băn khoăn này, bà Donna cho hay: “Chúng tôi cho rằng việc học và thi IELTS giống như một khoản đầu tư về thời gian và nguồn lực, đòi hỏi nỗ lực của các thí sinh nhưng đem lại nhiều lợi ích lớn hơn cho tương lai sau này của họ.

Bởi vậy, chúng tôi nỗ lực đảm bảo, tất cả mọi người đang sinh sống tại Việt Nam, đặc biệt là các vùng nông thôn, các vùng khó khăn có thể tiếp xúc với việc học và thi IELTS một cách toàn diện nhất có thể, từ đó, chúng tôi có thể cung các tài nguyên, nền tảng học tập và những hội thảo trực tuyến miễn phí.

Ngoài ra, chúng tôi cũng có cuộc thi với giải thưởng là học bổng có giá trị lên tới 5.000 bảng Anh để giúp đỡ ứng viên chiến thắng theo học chương trình học công nhận chứng chỉ IELTS trong nước hoặc quốc tế.

Chúng tôi sẵn sàng tạo ra nhiều cơ hội tốt và mong rằng có thể có nhiều các thí sinh tiếp cận được với những cơ hội này thông qua kênh truyền thông của mình”.

Mỹ Hạnh - Mai Châm

PV

Nguồn Dân Sinh: https://dansinh.dantri.com.vn/vi-tre-em/giam-doc-hoi-dong-anh-dung-loi-tat-khi-thi-ielts-la-tu-lua-doi-minh-20240318105726430.htm