Giám đốc Công an TPHCM thăm, tặng quà Tết gia đình chính sách, hộ nghèo tại Củ Chi

Tại những nơi đến, ngoài việc ân cần thăm hỏi hoàn cảnh của từng gia đình, Trung tướng Lê Hồng Nam động viên, chia sẻ, mong muốn các hộ gia đình cố gắng vượt qua nghịch cảnh để vươn lên trong cuộc sống và tặng những phần quà Tết đến với các gia đình.

Chiều 27/01/2024, đoàn công tác chính sách của Công an TPHCM do Trung tướng Lê Hồng Nam- Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP làm trưởng đoàn, đã đến huyện Củ Chi thăm hỏi, động viên và tặng quà Tết cho 3 hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn gồm: đồng bào dân tộc thiểu số nghèo, trẻ mồ côi cơ nhỡ, gia đình thương binh bị nhiễm chất độc hóa học trong thời kỳ chiến tranh.

Trung tướng Lê Hồng Nam đến thăm gia đình bà Thạch Thị Hợi (SN 1949, đồng bào dân tộc thiểu số người Khơme, ngụ tại tổ 7, ấp An Bình, xã Trung An). Gia đình bà Hợi thuộc diện đặc biệt khó khăn với 02/04 người con bị bệnh tâm thần, hiện đang được hưởng chính sách trợ cấp xã hội.

Niềm vui của bà Thạch Thị Hợi khi được Trung tướng Lê Hồng Nam thăm hỏi, động viên, tặng quà Tết

Trường hợp thứ hai là cháu Nguyễn Minh Kiên (SN 2013, ngụ ấp Tân Định, xã Tân Thông Hội). Cháu Kiên là trẻ mồ côi cả cha lẫn mẹ, hiện đang sống cùng người anh trai 20 tuổi vì hoàn cảnh khó khăn phải nghỉ học sớm để đi làm kiếm tiền nuôi em...

Đoàn công tác thăm hỏi, tặng quà gia đình cháu Nguyễn Minh Kiên (SN 2013, trẻ mồ côi cả cha lẫn mẹ tại ấp Tân Định, xã Tân Thông Hội).

Sau cùng, đoàn công tác đến thăm gia đình ông Nguyễn Việt Nhân (SN 1943, thương binh 4/4, ngụ tại thị trấn Củ Chi). Ông Nhân là người có công tham gia kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học. Hiện ông đang sinh sống với một người con gái (SN 1981, cũng bị di chứng chất độc hóa học). Gia đình ông Nhân thuộc diện khó khăn, được chính quyền địa phương quan tâm, giúp đỡ thường xuyên...

Trung tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc CATP thăm hỏi và tặng quà Tết cho gia đình ông Nguyễn Việt Nhân, thương binh, người có công tham gia kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học.

Tại những nơi đến, ngoài việc ân cần thăm hỏi hoàn cảnh của từng gia đình, Trung tướng Lê Hồng Nam động viên, chia sẻ, mong muốn các hộ gia đình cố gắng vượt qua nghịch cảnh để vươn lên trong cuộc sống và tặng những phần quà Tết đến với các gia đình.

Nhân dịp này, bà Nguyễn Thị Hằng- Phó Chủ tịch UBND huyện Củ Chi và ông Nguyễn Thành Lâm- Chánh Thanh tra- Sở Lao động Thương binh Xã hội, cùng đại diện các ban ngành, đoàn thể địa phương cũng có những phần quà Tết dành cho các gia đình nêu trên.

Giám đốc CATP thăm hỏi, lì xì chúc mừng năm mới cho CBCS Công an huyện Củ Chi.

Nhân chuyến công tác này, Trung tướng Lê Hồng Nam cũng đã đến chúc Tết UBND và Công an huyện Củ Chi. Trung tướng đã bày tỏ sự vui mừng trước những thành tựu phát triển kinh tế xã hội mà huyện Củ Chi đã đạt được trong thời gian qua, cũng như sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát, tạo điều kiện thuận lợi cho lực lượng Công an huyện hoàn thành tốt nhiệm vụ đảm bảo an ninh chính trị, giữ vững trật tự an toàn xã hội, bảo vệ sự bình yên cho nhân dân.

Đến thăm, chúc Tết Ban chỉ huy và toàn thể CBCS Công an huyện Củ Chi, đồng chí Giám đốc CATP đã biểu dương những thành tích Công an huyện Củ Chi đã đạt được trong năm qua, đồng thời mong muốn Ban chỉ huy và CBCS Công an huyện phải phát huy hơn nữa tinh thần chiến đấu, sẵn sàng phục vụ nhân dân bằng việc phát động đi thua trong toàn lực lượng công an huyện, cũng như khẩn trương xây dựng mô hình “Ấp, khu phố không có tội phạm ẩn náu”...

Trung tướng Lê Hồng Nam chúc Tết Ban chỉ huy và CBCS Công an huyện Củ Chi.

Nguyễn Hiếu

Nguồn CA TP.HCM: http://congan.com.vn/tin-chinh/giam-doc-cong-an-tphcm-tham-tang-qua-tet-gia-dinh-chinh-sach-ho-ngheo-tai-cu-chi_158419.html