Giám đốc Công an tỉnh Long An tặng Giấy khen cho 01 tập thể, 06 cá nhân có thành tích xuất sắc trong đấu tranh phòng, chống tội phạm

Ngày 15/3/2024, Công an tỉnh Long An tổ chức Lễ trao Giấy khen của Giám đốc Công an tỉnh cho tập thể Công an phường Hiệp Thành, quận 12, TP.HCM và 6 cá nhân gồm: Thượng tá Nguyễn Công Đỉnh, Phó Trưởng Công an huyện Thủ Thừa; Thiếu tá Đặng Chí Tân, Phó Đội trưởng; Trung úy Trần Minh Kha, Cán bộ, Đội Cảnh sát hình sự, Công an huyện Thủ Thừa; Đại úy Nguyễn Đông Đức, Cán bộ, Đội Cảnh sát hình sự, Công an Quận 12, thành phố Hồ Chí Minh; Đại úy Phạm Tiến, Cán bộ, Đội hình sự đặc nhiệm, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP.HCM; Thiếu tá Bùi Văn Ninh, Đội trưởng, Đội phòng ngừa, đấu tranh phòng, chống tội phạm theo tuyến, địa bàn và truy nã, truy tìm, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Long An có thành tích xuất sắc trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, góp phần đảm bảo ANTT tại địa phương.

Đại tá Phạm Thanh Tâm-Phó Giám đốc Công an tỉnh trao tặng Giấy khen của Giám đốc Công an tỉnh cho tập thể, cá nhân Công an huyện Thủ Thừa và Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh.

Trước đó, khoảng 12 giờ, ngày 29/12/2023, nhận được tin báo tại nhà ông Lê Văn Trí, sinh năm 1967, thường trú khu phố An Hòa 3, thị trấn Thủ Thừa, huyện Thủ Thừa xảy ra vụ trộm cắp tài sản gồm tiền và vàng các loại, ước tính trị giá khoảng 940 triệu đồng.

Sau khi tiếp nhận tin báo, Thượng tá Nguyễn Công Đỉnh - Phó trưởng Công an huyện trực tiếp chỉ đạo Đội Cảnh sát hình sự nhanh chóng phối hợp đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh khám nghiệm hiện trường, truy xét đối tượng. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng Công an xác định đối tượng nghi vấn đang ẩn náu tại phường Hiệp Thành, quận 12, TP.HCM. Công an huyện Thủ Thừa khẩn trương phối hợp Công an phường Hiệp Thành truy bắt đối tượng. Theo đó, đối tượng bị bắt giữ là Lý Nam Quang, sinh năm 1992, nơi thường trú ấp Sô La 2, xã Tham Đôn, huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng và thu hồi được tài sản bị mất trộm gồm: 137.500.000 đồng; 7 dây chuyền kim loại màu trắng; 5 lắc tay kim loại màu trắng; 3 vòng tay kim loại màu trắng; 3 nhẫn kim loại màu trắng; 1 chiếc bông tai; 4 đôi bông tai; 6 mặt dây chuyền; 2 dây chuyền kim loại màu vàng; 1 lắc tay kim loại màu vàng; 1 nhẫn kim loại màu vàng.

Quang cảnh Lễ trao khen thưởng

Mở rộng điều tra phối hợp điều tra, Công an huyện Thủ Thừa và Công an phường Hiệp Thành tiếp tục bắt giữ Phạm Xí, sinh năm 1966, nơi thường trút ổ 7, ấp Bến Nôm 1, xã Phú Cường, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai (nơi ở hiện tại: Tổ 2, khu phố 3C, phường Thạnh Lộc, quận 12, TP.HCM). Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Thủ Thừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 2 bị can trên về hành vi trộm cắp tài sản.

Dịp này, Giám đốc Công an tỉnh còn thưởng 10 triệu đồng cho tập thể Công an huyện Thủ Thừa có thành tích xuất sắc trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, đảm bảo ANTT Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024./.

T.Phượng-V.Tiền

Nguồn Long An: https://baolongan.vn/giam-doc-cong-an-tinh-long-an-tang-giay-khen-cho-01-tap-the-06-ca-nhan-co-thanh-tich-xuat-sac-trong-dau-tranh-phong-chong-toi-pham-a172781.html