Giám đốc Công an Nghệ An chỉ đạo điều tra vụ phá ruộng dưa đang độ chín của nông dân

Ruộng dưa hấu của hộ gia đình ông Phan Văn Tôn sắp đến ngày thu hoạch đã bị một số đối tượng nhẫn tâm phá hơn một nửa gây ra bức xúc và phẫn nộ của dư luận.

Trước hành vi vi phạm pháp luật, ảnh hưởng trực tiếp đến sinh kế của người nông dân, ngày 5/7, thông tin từ Công an tỉnh Nghệ An cho biết, Thiếu tướng Phạm Thế Tùng - Giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo Công an huyện Diễn Châu nhanh chóng điều tra làm rõ.

Ruộng dưa của hộ gia đình ông Tôn bị các đối tượng phá hoại.

Trước đó, trên mạng xã hội lan truyền hình ảnh và đoạn clip ghi lại cảnh một cụ ông nằm khóc lóc trên ruộng dưa hấu khiến nhiều người không khỏi xót xa. Trên ruộng phần lớn những quả dưa hấu đang độ chín mọng đã bị đập vỡ nát.

Theo lực lượng chức năng cụ ông xuất hiện trong đoạn clip là ông Phan Văn Tôn (SN 1956, trú thôn 2, xã Diễn Kỷ). Ruộng dưa hấu sắp đến ngày thu hoạch đã bị phá hơn một nửa. Gia đình ông Tôn thuộc hộ cận nghèo, kinh tế của vợ chồng ông phụ thuộc chủ yếu vào trồng lúa và hoa màu.

Vào cuộc điều tra, chiều 4/7, Công an huyện Diễn Châu xác định 5 đối tượng thực hiện hành vi trộm cắp tài sản, hủy hoại tài sản là Chu Văn Cường (SN 2002); Chu Minh Nam (SN 2004); Nguyễn Trọng Tấn (SN 2005); Nguyễn Đức Phong (SN 2004) và Lê Trung Huấn (SN 2004, cùng trú tại huyện Quỳnh Lưu).

Các đối tượng Chu Văn Cường, Nguyễn Đức Phong, Chu Minh Nam và Nguyễn Trọng Tấn (từ trái qua phải).

Theo luật sư Đặng Văn Cường, Trưởng VP luật sư Chính Pháp (Đoàn luật sư TP Hà Nội): Hành vi hủy hoại tài sản là hành vi coi thường pháp luật, xâm hại trực tiếp đến quyền sở hữu tài sản của công dân và làm ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự, do đó pháp luật đã quy định nghiêm khắc đối với loại tội phạm này, tùy theo tính chất mức độ có thể bị xử lý hình sự.

Điều 178 Bộ luật Hình sự năm 2015 về tội hủy hoại tài sản hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản quy định, người nào làm hư hỏng tài sản từ 2 triệu đồng đến dưới 50 triệu đồng hoặc dưới 2 triệu đồng nhưng có tiền án, tiền sự thì có thể bị phạt tù đến 3 năm. Trong trường hợp phạm tội có tổ chức, gây thiệt hại từ 50 triệu đồng đến 200 triệu đồng thì bị phạt tù từ 2-7 năm. Trong trường hợp tài sản bị thiệt hại có giá trị trên 500 triệu đồng thì có thể bị xử phạt mức án nặng lên đến 20 năm tù.

Thành Nhân

Nguồn Công Luận: https://congluan.vn/giam-doc-cong-an-nghe-an-chi-dao-dieu-tra-vu-pha-ruong-dua-dang-do-chin-cua-nong-dan-post202493.html