Giải tỏa thượng thành Đại nội Huế gặp khó

Giai đoạn 2 của dự án tu bổ, tôn tạo thượng thành Đại nội Huế mới dừng lại ở mức đo vẽ bản đồ hiện trạng, áp giá đền bù nhà cửa...

Giai đoạn 2 của dự án tu bổ, tôn tạo thượng thành Đại nội Huế, tỉnh Thừa Thiên - Huế mới dừng lại ở mức đo vẽ bản đồ hiện trạng, áp giá đền bù nhà cửa và vật kiến trúc. Theo ông Phan Thanh Hải, Phó giám đốc Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế, giai đoạn 2 của dự án sẽ tiếp tục giải tỏa 176 hộ với nguồn vốn khoảng 50 tỉ đồng. Tuy nhiên, việc giải tỏa số hộ dân sống trong khu vực phải được giải tỏa theo Luật bảo vệ di sản, rất tốn kém tiền của và thời gian. Ở giai đoạn 1 của dự án, tỉnh Thừa Thiên - Huế đã đưa 54 hộ sống trên thượng thành thuộc mặt phía Nam kinh thành Huế đến khu tái định cư mới, với tổng nguồn vốn đầu tư 12 tỉ đồng. Toàn bộ thượng thành Đại nội Huế dài hơn 10km trong đó, riêng khu vực các eo bầu (những khoảng lõm của 24 pháo đài dọc kinh thành) đã có hơn 500 hộ sinh sống./. Quốc Việt (Vietnam+)

Nguồn TTXVN: http://www.vietnamplus.vn/home/giai-toa-thuong-thanh-dai-noi-hue-gap-kho/20097/12344.vnplus