Giải tỏa loạt ki-ốt chắn biển Thiên Cầm

Trước mục tiêu tạo cảnh quan thông thoáng, trả lại vị thế cho Khu du lịch biển Thiên Cầm (huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh), các hộ kinh doanh ăn uống đã cùng chính quyền địa phương tổ chức tháo dỡ, giải tỏa 46 ki-ốt chắn biển cả chục năm qua.

Chính quyền nói gì sau khi giải tỏa ki-ốt chắn biển Thiên Cầm. Video: Phạm Trường.

Ngày 28/9, UBND huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) cùng ngành chức năng địa phương tiến hành tháo dỡ, giải tỏa dãy ki-ốt chắn biển Thiên Cầm.

Dọc khu du lịch biển Thiên Cầm hàng chục năm qua tồn tại 46 ki-ốt của các hộ kinh doanh ăn uống hải sản. Việc tồn tại dãy ki-ốt tạo nên khung cảnh nhếch nhác, chắn lối xuống biển.

Trao đổi với Tiền Phong, ông Phạm Văn Thắng, Phó chủ tịch UBND huyện Cẩm Xuyên cho biết, việc giải tỏa ki-ốt nằm ven đê kè ở Khu du lịch biển Thiên Cầm đã có kế hoạch, lộ trình từ 2 năm trước. Đến nay, một số chủ nhà hàng hết thời hạn hợp đồng đã chủ động tháo dỡ, giải tỏa.

“Việc tháo dỡ, giải tỏa các ki-ốt nhằm mục tiêu trả lại mặt bằng, cảnh quan vốn có cho khu du lịch. Ngoài việc giải tỏa, địa phương đã có tờ trình, xin quy hoạch vị trí mới để các hộ kinh doanh có vị trí mới để buôn bán”, ông Thắng nói.

Trong ngày đầu tiên có 16 hộ kinh doanh đã chủ động tháo dỡ, di dời tài sản. Chính quyền địa phương cũng hỗ trợ tiền và máy móc cho việc tháo dỡ.

“Việc giải tỏa ai nấy đều đồng thuận song những hộ kinh doanh mong muốn chính quyền có phương án hỗ trợ, tìm mặt bằng mới phù hợp để các hộ tiếp tục buôn bán, phục vụ du lịch”, bà Phạm Thị Thúy (chủ ki-ốt ở biển Thiên Cầm) cho hay.

Các hộ kinh doanh đồng thuận, chủ động tháo dỡ, di dời tài sản tại ki-ốt đến vị trí khác.

Các hộ kinh doanh tại đây cho biết năm 2015, địa phương xây dựng các ki-ốt cùng mẫu và cho người dân thuê lại. Các ki-ốt rộng gần 40m2, thời hạn thuê trong 10 năm với giá 130-150 triệu đồng/ki-ốt. 8 năm qua, chủ các nhà hàng sửa sang, nới rộng bằng tôn, rèm tạm bợ xung quanh ki-ốt để kinh doanh.

Đại diện Ban quản lý Khu du lịch Thiên Cầm cho biết trong 46 hộ kinh doanh dọc bãi biển còn một số nhà hàng chưa hết thời hạn hợp đồng song chính quyền địa phương đã họp, thống nhất các khoản bồi thường, hỗ trợ phù hợp để việc giải tỏa sớm được thực hiện.

Sau khi giải tỏa, ngành chức năng địa phương sẽ xây dựng, mở rộng các tuyến đường, tạo cảnh quan thông thoáng cho bãi biển Thiên Cầm.

Khung cảnh nhếch nhác tại các ki-ốt dọc biển Thiên Cầm sẽ được tháo dỡ.

Lãnh đạo UBND huyện Cẩm Xuyên cho biết địa phương đang chờ UBND tỉnh phê duyệt 2 vị trí khu đất ở phía nam Thiên Cầm (cách vị trí cũ hơn 200m) để các hộ kinh doanh chuyển đến.

Vị trí được chọn có quy hoạch rộng rãi, phù hợp quy hoạch về hình thành khu ẩm thực, hải sản và phố đi bộ phục vụ du khách.

Các bờ rào dọc tuyến kè biển cũng được phá dỡ, chỉnh trang. Dự kiến trong tháng 10, việc tháo dỡ, giải tỏa các ki-ốt sẽ hoàn thành.

Phạm Trường

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/giai-toa-loat-ki-ot-chan-bien-thien-cam-post1573355.tpo