Giải tỏa ách tắc giao thông trên tuyến quốc lộ 1A

Tính đến 12 giờ trưa ngày 28/12, lực lượng cảnh sát giao thông hai tỉnh Thanh Hóa và Nghệ An đã phân luồn, giải tỏa ách tắc giao thông hơn 7 km trên tuyến quốc lộ 1A đoạn giáp ranh từ địa bàn phường Quỳnh Thiện (thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An) đến xã Trường Lâm (huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa).

Ông Nguyễn Việt Hùng, Quyền Trạm trưởng trạm cảnh sát giao thông quốc lộ 1A cho biết: Nguyên nhân dẫn đến tắc đường trên tuyến quốc lộ 1A là do đường xấu và xe hư hỏng trên địa bàn phường Quỳnh Thiện (thị xã Hoàng Mai) khiến giao thông bị ách tắc kéo dài đến tận xã Trường Lâm (huyện Tĩnh Gia). Cho đến 10 giờ, các xe lưu thông theo hướng từ Bắc vào Nam vẫn bị mắc kẹt.

Nhận được thông tin, lực lượng cảnh sát giao thông hai tỉnh đã phối hợp phân luồng giao thông, hướng dẫn các xe ở hai đầu bị tắc đi lên đường Hồ Chí Minh nhằm tránh tình trạng ách tắc kéo dài, lực lượng chức năng cũng đã điều động xe cứu hộ đưa xe bị hỏng ra khỏi khu vực ách tắc.

Được biết, đoạn giáp ranh giữa xã Trường Lâm và phường Quỳnh Thiện đang thi công, nhiều đoạn xấu, hẹp dễ dẫn đến ách tắc giao thông khi có sự cố xẩy ra.

Trịnh Duy Hưng

Nguồn TTXVN: http://baotintuc.vn/xa-hoi/giai-toa-ach-tac-giao-thong-tren-tuyen-quoc-lo-1a-20131228151106986.htm