Giải thưởng Sân khấu Việt Nam năm 2023: Không có giải A ở 2 hạng mục chính

Hội Nghệ sĩ sân khấu Việt Nam đã tổ chức lễ trao 'Giải thưởng Sân khấu Việt Nam năm 2023' vào ngày 14-3. Giải thưởng năm nay không có giải A ở cả 2 hạng mục chính là 'Vở diễn' và 'Kịch bản văn học'.

Ở hạng mục "Tác giả kịch bản - Sách nghiên cứu lý luận, phê bình", ban tổ chức trao 17 giải thưởng, trong đó có 4 giải B, 6 giải C, 7 giải khuyến khích. Các giải B thuộc về kịch bản "Vòng tròn bội bạc" - tác giả Chu Lai, "Xuân Hương nữ sĩ" - tác giả Nguyễn Đức Minh, "Ngôi sao không tắt" - tác giả Nguyễn Đình San, sách "Sự trở lại của sân khấu" - tác giả Nguyễn Thế Khoa.

Tiết mục văn nghệ chào mừng lễ trao giải “Giải thưởng Sân khấu Việt Nam năm 2023” .Ảnh: HỘI NGHỆ SĨ SÂN KHẤU VIỆT NAM

Ban tổ chức trao 10 giải thưởng ở hạng mục "Vở diễn sân khấu", trong đó có 3 giải B, 7 giải C. Ba giải B gồm: vở kịch "Lôi vũ" (Sân khấu Lệ Ngọc), vở "Nửa cõi sơn hà" (Nhà hát Tuồng Nguyễn Hiển Dĩnh), vở "Đại đội trưởng của tôi" (Nhà hát Chèo Quân đội).

Hội Nghệ sĩ sân khấu Việt Nam cũng trao giải thưởng "Cuộc vận động sáng tác kịch bản sân khấu về đề tài thiếu niên, nhi đồng". 12 giải thưởng gồm 2 giải A, 3 giải B và 7 giải C cho các tác phẩm xuất sắc. Trong đó, 2 giải A thuộc về kịch bản "Anh hùng thiếu niên Phạm" của tác giả Lê Thu Hạnh và "Vị vua không ngai" của tác giả Vũ Thị Thảo (Kỳ Phương). Sân khấu TP HCM có giải B "Mùa hè kỳ diệu" của tác giả Trần Kim Khôi, giải C "Ánh lửa đêm xuân" của tác giả Trần Thị Hồng Yến.

T.Hiệp

Nguồn NLĐ: https://nld.com.vn/giai-thuong-san-khau-viet-nam-nam-2023-khong-co-giai-a-o-2-hang-muc-chinh-196240315200239642.htm