Giải thưởng Phụ nữ Việt Nam 2017: 18 cá nhân, tập thể được vinh danh

Chiều 17/10, tại Hà Nội đã diễn ra Lễ trao Giải thưởng Phụ nữ Việt Nam 2017 cho 18 cá nhân và tập thể phụ nữ có thành tích tiêu biểu trong mọi lĩnh vực cuộc sống.

Tham dự Lễ trao Giải thưởng Phụ nữ Việt Nam có ông Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ; ông Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, bà Nguyễn Thị Thu Hà ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam cùng các đại biểu nguyên là lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đại diện các bộ, ban, ngành, đoàn thể trung ương, địa phương; các cá nhân, tập thể được trao Giải thưởng Phụ nữ Việt Nam năm 2017.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ phát biểu tại Lễ trao giải. Ảnh: Minh Khánh

Phát biểu tại Lễ trao giải, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ khẳng định: Trong lịch sử vẻ vang của dân tộc ta luôn có bóng dáng của những người phụ nữ. Từ những người vợ đảm đang đến những nữ tướng oai hùng nơi chiến trận. Ngày nay, phụ nữ Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng tiếp tục phát huy khả năng của mình đóng góp vào công cuộc đổi mới, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập quốc tế xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Những người phụ nữ tiêu biểu nhận Giải thưởng. Ảnh: Minh Khánh

Phó Thủ tướng cũng vui mừng nhận thấy ngày càng có nhiều phụ nữ tài năng và sáng tạo, những tấm gương điển hình đóng góp xuất sắc trong quản lý Nhà nước, khoa học kỹ thuật, giáo dục và đào tạo, an ninh và quốc phòng, văn hóa, thể thao…Những đóng góp bền bỉ, thầm lặng và to lớn của các thế hệ phụ nữ càng tô thắm truyền thống tốt đẹp của phụ nữ Việt Nam.

Giải thưởng Phụ nữ Việt Nam 2017 được trao cho 8 tập thể và 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong mọi lĩnh vực của đời sống, đóng góp tích cực cho sự phát triển của xã hội. Đó là những nhà khoa học nữ, lương y, nhà giáo hết lòng vì sự nghiệp trồng người; những người công nhân có bàn tay vàng, những bông hồng thép trong lĩnh vực an ninh quốc phòng cũng như những phụ nữ tham gia tích cực trong phong trào khởi nghiệp và phát triển kinh tế tập thể…

Ảnh: Minh Khánh

8 tập thể được nhận Giải thưởng Phụ nữ Việt Nam năm 2017 bao gồm: Tập thể nữ cán bộ, viên chức khoa Hồi sức cấp cứu Bệnh viện Chợ Rẫy (TP. Hồ Chí Minh); Tập thể cán bộ, hội viên phụ nữ khoa Gây mê hồi sức Bệnh viện Trung ương Quân đội 108; Tập thể nữ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Trường THPT chuyên Hà Nội – Amsterdam…

10 cá nhân nhận Giải thưởng Phụ nữ Việt Nam: Trung tá Bùi Thị Hà – Phó Trưởng phòng Điện tàu, Viện kỹ thuật, Quân chủng Hải quân; bà Đỗ Thúy Hà – Chủ tịch Hội người mù quận Đống Đa, Hà Nội; bà Nguyễn Thị Huệ - Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc HTX Chanh không hạt xã Trường Long, Phong Điền, TP. Cần Thơ, bà Đặng Thị Kim Liên – Chi hội trưởng Chi hội Văn nghệ dân gian Việt Nam tỉnh Quảng Bình…

Nữ sinh đạt thành tích thủ khoa được nhận Bằng khen. Ảnh: Minh Khánh

Tại buổi lễ, Hội LHPN Việt Nam trao tặng bằng khen cho 22 sản phẩm sáng tạo tiêu biểu và 3 ý tưởng sáng tạo có tính khả thi nhất tham dự Ngày Phụ nữ Sáng tạo 2017 với chủ đề “Phụ nữ tham gia giảm nhẹ rủi ro thiên tai và thích ứng với biến đổi khí hậu”.

Cũng trong dịp này, 15 nữ sinh đạt thành tích thủ khoa các tổ hợp xét tuyển vào các trường Đại học năm 2017 và 1 nữ sinh đạt Huy chương Bạc Olympic Sinh học Quốc tế năm 2017 đã được Hội LHPN Việt Nam trao tặng Bằng khen.

Khách tham dự Triển lãm Phụ nữ Sáng tạo 2017. Ảnh: Minh Khánh

Giải thưởng Phụ nữ Việt Nam được thành lập từ năm 2002, là một trong những giải thưởng thường niên lớn nhất dành cho Phụ nữ Việt Nam. Giải thưởng là sự đánh dấu, ghi nhận sự cống hiến tài năng, sức sáng tạo của phụ nữ Việt Nam trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đến nay, Giải thưởng đã trao tặng 69 tập thể và 124 cá nhân phụ nữ tiêu biểu trong mọi lĩnh vực cuộc sống.

Ngày Phụ nữ Sáng tạo năm 2017 diễn ra từ 15-17/10 tại Hà Nội với các hoạt động: Triển lãm những sản phẩm, ý tưởng sáng tạo; Diễn đàn/ Hội thảo; Hội chợ…

Nhị Xuân

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/cua-so-van-hoa/giai-thuong-phu-nu-viet-nam-2017-18-ca-nhan-tap-the-duoc-vinh-danh-259461.html