Giải thưởng 'danh giá'

Cứ vào dịp cuối năm, 'Mạng lưới nhân quyền Việt Nam' - một tổ chức thuộc 'liên minh phản động lưu vong' có trụ sở tại California, Mỹ lại diễn trò đề cử và trao cái gọi là 'Giải thưởng nhân quyền Việt Nam'. Năm 2023, tổ chức 'Mạng lưới nhân quyền Việt Nam' công bố 3 nhà hoạt động đoạt giải nhân quyền gồm các ông Trần Văn Bang, Y Wô Niê và Lê Trọng Hùng vì 'can đảm lên tiếng cho các giá trị căn bản của người dân thông qua các hướng tranh đấu ôn hòa khác nhau'. Hoạt động này của tổ chức 'Mạng lưới nhân quyền Việt Nam' nhằm cổ xúy, hậu thuẫn cho các đối tượng chống đối trong nước, nhất là số đối tượng đã bị các cơ quan chức năng Việt Nam khởi tố, bắt tạm giam.

Sau khi tổ chức “Mạng lưới nhân quyền Việt Nam” công bố danh sách được “vinh danh”, các trang mạng của các tổ chức phản động lại tiếp tục “tát nước theo mưa”. Ngày 20-11-2023, trên trang blog Đài Á châu tự do tán phát bài “Mạng lưới nhân quyền Việt Nam: Chính phủ ngược đãi người dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên một cách có hệ thống”; trên trang blog Việt Nam thời báo tán phát bài “Mạng lưới nhân quyền Việt Nam công bố báo cáo nhân quyền tại Việt Nam năm 2022-2023 và kết quả giải nhân quyền Việt Nam năm 2023”… Các bài viết đưa ra những luận điệu xuyên tạc tình hình tự do, dân chủ ở Việt Nam; vu cáo chính quyền “phân biệt” dân tộc, “ngăn cấm” quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của người dân tộc thiểu số Tây Nguyên; đồng thời khuếch trương thanh thế, hình ảnh của các tổ chức phản động, các đối tượng có hoạt động chống phá Việt Nam.

Vậy các đối tượng được “vinh danh” là ai?

Trần Văn Bang (SN 1961) ngụ quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh. Tháng 5-2023, Trần Văn Bang bị Tòa án nhân dân (TAND) TP. Hồ Chí Minh xét xử sơ thẩm và tuyên phạt 8 năm tù về tội “Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”. Theo cáo trạng, Trần Văn Bang đã sử dụng 3 tài khoản Facebook gồm “Trần Bang”, “Bang Trần” và “Tran Josh” để soạn thảo, đăng tải 39 bài viết có nội dung tuyên truyền, xuyên tạc, phỉ báng, nói xấu chính quyền, thông tin sai sự thật gây hoang mang trong nhân dân, thể hiện thái độ thù ghét, bất mãn đối với chính quyền, Đảng, Nhà nước và các vị lãnh đạo. Bị cáo Bang còn có hành vi tàng trữ nhiều tài liệu, sách báo, trong đó 4 cuốn tài liệu có nội dung tuyên truyền chống Nhà nước Việt Nam; phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc; tuyên truyền, kích động chiến tranh xâm lược, gây hận thù giữa các dân tộc, nhân dân các nước; kích động bạo lực.

Y Wô Niê, sinh năm 1970, ở buôn Pưk Prông, xã Ea Ning, huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk, từng có 1 tiền án về hành vi phá hoại chính sách đoàn kết, bị TAND tỉnh Đắk Lắk xử phạt 9 năm tù. Tháng 12-2011, Y Wô Niê chấp hành xong án phạt tù và trở về địa phương. Tuy nhiên, Y Wô Niê không tu chí làm ăn mà tạo một tài khoản tên “Jing” trên mạng xã hội WhatsApp, rồi đăng lên đó nhiều bài viết, hình ảnh có nội dung không đúng sự thật, vu khống, xúc phạm, bôi nhọ uy tín, danh dự của Đảng, Nhà nước, chính quyền địa phương và lực lượng công an trên địa bàn huyện Cư Kuin và tỉnh Đắk Lắk. Với hành vi đó, ngày 20-5-2022, TAND huyện Cư Kuin xử sơ thẩm công khai và tuyên phạt bị cáo Y Wô Niê 4 năm tù về tội: “Lợi dụng các quyền tự do, dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân” theo khoản 2 Điều 331 Bộ luật Hình sự năm 2015. Y Wô Niê sau đó đã có đơn kháng cáo xin giảm án. Ngày 16-8-2022, TAND tỉnh Đắk Lắk đã đưa vụ án ra xử phúc thẩm. Xét lời khai của Y Wô Niê tại phiên tòa phúc thẩm là phù hợp lời khai của bị cáo tại cơ quan điều tra, tại phiên tòa sơ thẩm và phù hợp các tài liệu, chứng cứ khác đã thu thập được có trong hồ sơ vụ án; Y Wô Niê cũng không đưa ra được bằng chứng, lý do để được giảm án, tòa án cấp phúc thẩm nhận định tòa án cấp sơ thẩm xử phạt bị cáo với mức phạt 4 năm tù là thỏa đáng, tương xứng với tính chất, mức độ hành vi phạm tội. Do đó, hội đồng xét xử đã quyết định bác đơn kháng cáo và tuyên y án sơ thẩm đối với Y Wô Niê.

Lê Trọng Hùng (SN 1979) trú phường Thanh Lương, quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội. Ngày 31-12-2021, TAND TP. Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt 5 năm tù đối với bị cáo Lê Trọng Hùng về tội “Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” theo quy định tại khoản 1 Điều 117 Bộ luật Hình sự. Theo cáo trạng, Lê Trọng Hùng có hành vi sử dụng internet thông qua fanpage facebook “CHTV Vietnam” đăng tải các video clip có nội dung xuyên tạc, phỉ báng chính quyền nhân dân, phao tin, bịa đặt gây hoang mang trong nhân dân; xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Với những “thành tích” nêu trên của các đối tượng được “vinh danh”, đủ thấy “Giải thưởng nhân quyền Việt Nam” “danh giá” như thế nào. Mọi sự xuyên tạc của các tổ chức quốc tế tự xưng về “nhân quyền” để chống phá, đi ngược lại với lợi ích quốc gia, dân tộc Việt Nam chính là trò ngụy biện, xảo trá. Đây cũng là những cái cớ được kẻ xấu tung ra hòng đánh lừa dư luận, tìm cách kích động, phá rối an ninh trật tự, phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc, chống phá sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc ta. Những hành vi và việc làm nêu trên phải kiên quyết đấu tranh, loại bỏ.

Lê Đô

Nguồn Bình Phước: https://baobinhphuoc.com.vn/news/33/151163/giai-thuong-danh-gia