Giai thoại ly kỳ về các thần khí nổi tiếng lịch sử Trung Quốc

Nhiều giai thoại, truyền thuyết cổ xưa kể về những thần khí nổi tiếng lịch sử Trung Quốc. Những 'bảo bối' này chứa đựng sức mạnh phi thường.

Đá Nữ Oa được xem là một trong những thần khí nổi tiếng lịch sử Trung Quốc. Viên đá này mang kinh lực của Nữ Oa - vị thần thượng cổ quyền lực và danh tiếng.

Đá Nữ Oa được xem là một trong những thần khí nổi tiếng lịch sử Trung Quốc. Viên đá này mang kinh lực của Nữ Oa - vị thần thượng cổ quyền lực và danh tiếng.

Tương truyền, sau cuộc chiến long trời lở đất giữa thủy thần Cộng Công và hỏa thần Chúc Dung, núi Bất Chu Sơn bị húc đổ khiến nước thiên hà rơi xuống trần gian.

Tương truyền, sau cuộc chiến long trời lở đất giữa thủy thần Cộng Công và hỏa thần Chúc Dung, núi Bất Chu Sơn bị húc đổ khiến nước thiên hà rơi xuống trần gian.

Nhằm giúp dân chúng không rơi vào cảnh lầm than, Nữ Oa đã luyện 36.501 viên đá ngũ sắc để vá trời nhưng chỉ sử dụng 36.500 viên. Viên đá ngũ sắc còn thừa mang linh lực của Nữ Oa nên trở thành thần khí. Nó được xem là linh thạch.

Nhằm giúp dân chúng không rơi vào cảnh lầm than, Nữ Oa đã luyện 36.501 viên đá ngũ sắc để vá trời nhưng chỉ sử dụng 36.500 viên. Viên đá ngũ sắc còn thừa mang linh lực của Nữ Oa nên trở thành thần khí. Nó được xem là linh thạch.

Một thần khí nổi tiếng lịch sử Trung Quốc là chuông Đông Hoàng. Theo các truyền thuyết, đây là thần khí của Đông Hoàng Thái Nhất.

Một thần khí nổi tiếng lịch sử Trung Quốc là chuông Đông Hoàng. Theo các truyền thuyết, đây là thần khí của Đông Hoàng Thái Nhất.

Đông Hoàng Thái Nhất là một trong hai người cai quản Thiên đình thượng cổ, tức Thiên đình của yêu tộc do người anh trai là Đế Tuấn lập ra.

Đông Hoàng Thái Nhất là một trong hai người cai quản Thiên đình thượng cổ, tức Thiên đình của yêu tộc do người anh trai là Đế Tuấn lập ra.

Nguyên thân của Đông Hoàng Thái Nhất là tam túc kim ô (tức quạ vàng 3 mắt) sinh ra từ nguyên khí của Mặt Trời cộng thêm việc mang chân hỏa của Mặt Trời nên trở thành nguồn gốc sản sinh ra mọi loại lửa.

Nguyên thân của Đông Hoàng Thái Nhất là tam túc kim ô (tức quạ vàng 3 mắt) sinh ra từ nguyên khí của Mặt Trời cộng thêm việc mang chân hỏa của Mặt Trời nên trở thành nguồn gốc sản sinh ra mọi loại lửa.

Hạo Thiên tháp là thần khí có sức mạnh to lớn, có thể đánh bại yêu ma tà đạo, hàng phục tiên thần. Tương truyền, thần khí này ban đầu thuộc về Thái Ất chân nhân.

Hạo Thiên tháp là thần khí có sức mạnh to lớn, có thể đánh bại yêu ma tà đạo, hàng phục tiên thần. Tương truyền, thần khí này ban đầu thuộc về Thái Ất chân nhân.

Tuy nhiên, về sau, Hạo Thiên tháp thuộc sở hữu của Lý Tĩnh - cha của Na Tra.

Tuy nhiên, về sau, Hạo Thiên tháp thuộc sở hữu của Lý Tĩnh - cha của Na Tra.

Lý Tĩnh đã dùng thần khí này để hàng phục Na Tra - kiếp sau của Linh Châu Tử (tức đệ tử của Thái Ất chân nhân).

Lý Tĩnh đã dùng thần khí này để hàng phục Na Tra - kiếp sau của Linh Châu Tử (tức đệ tử của Thái Ất chân nhân).

Mời độc giả xem video: Nấm khổng lồ to hơn 1 quả bóng rổ tại Trung Quốc. Nguồn: VTV24.

Tâm Anh (TH)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/kho-tri-thuc/giai-thoai-ly-ky-ve-cac-than-khi-noi-tieng-lich-su-trung-quoc-1988249.html