Giải quyết vi phạm trật tự đô thị và an toàn giao thông tại quận Hoàng Mai: Cần thường xuyên, liên tục

Bên cạnh việc chiếm dụng lòng, lề đường để buôn bán thì gần đây, trên một số tuyến giao thông qua địa bàn quận Hoàng Mai lại tái diễn tình trạng xe khách sau khi rời bến tùy tiện dừng, đỗ, bắt khách trái quy định.

Để bảo đảm an toàn cho người tham gia giao thông, Công an quận Hoàng Mai đã tích cực kiểm tra, xử lý nhưng khi vắng bóng lực lượng chức năng, các lái xe lại tái diễn hành vi dừng đỗ, đón khách sai quy định. Vì vậy, việc xử lý vi phạm cần thường xuyên, liên tục để ngăn chặn vi phạm tái diễn...

Một xe khách liên tỉnh chạy chậm và dừng, đỗ sai quy định trên phố Kim Đồng (phường Giáp Bát, quận Hoàng Mai) để bắt khách.

Ngang nhiên vi phạm

Quan sát thực tế tại Bến xe phía Nam, phường Giáp Bát (quận Hoàng Mai) trong những ngày gần đây, phóng viên Báo Hànôịmới nhận thấy hầu hết xe khách liên tỉnh sau khi rời bến để quay đầu trên phố Kim Đồng thường chạy rất chậm để đón khách bên đường. Thậm chí, để tiện cho việc tập kết hàng hóa và chờ khách lên kín ghế, một số lái xe còn ngang nhiên dừng, đỗ phương tiện ngay bên lề đường, khiến cho người tham gia giao thông trên tuyến phố gặp rất nhiều khó khăn khi qua đây.

Tình trạng xe khách chạy với tốc độ “rùa” để bắt khách còn diễn ra trên đường Giải Phóng và tuyến giao thông hướng về cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ, đoạn qua phường Hoàng Liệt. Quan sát chỉ trong 1 giờ đồng hồ ở đây, phóng viên ước tính có đến gần 30 trường hợp vi phạm các quy định về trật tự an toàn giao thông. Đáng nói hơn, ngoài vi phạm trên thì hằng ngày tại điểm tiếp nối giữa phố Trần Thủ Độ với đường Pháp Vân còn xuất hiện tình trạng xe “dù”, bến “cóc”, tự do dừng, đỗ phương tiện để trả đón khách ngay trên lòng đường. Chính vì mặt đường bị thu hẹp, liên tục bị các phương tiện ra vào Bến xe Nước Ngầm án ngữ, tuyến giao thông này liên tục xảy ra ùn tắc, mất an toàn giao thông trong giờ cao điểm.

“Điểm đen” về trật tự đô thị và trật tự an toàn giao thông trên địa bàn quận Hoàng Mai còn diễn ra trên các tuyến đường có mật độ chung cư xây dựng và người qua lại cao. Đơn cử, như trên phố Đại Từ, đường Nguyễn Xiển, đoạn qua phường Đại Kim; đường 2,5, phố Lĩnh Nam, đoạn qua phường Vĩnh Hưng… Ở đây, từ sáng sớm, xe thồ, người bán hàng rong đã đổ về chiếm dụng lòng đường để buôn bán trái quy định. Đáng nói nhất là khu vực đang thực hiện công tác giải phóng mặt bằng ở phường Vĩnh Hưng. Mặc dù, chính quyền thường xuyên tuyên truyền, giúp người dân nâng cao ý thức chấp hành quy định pháp luật về an toàn giao thông, mỹ quan đô thị nhưng vì mục đích kinh doanh, tiểu thương ở đây vẫn liên tục tràn ra vỉa hè, bày biện đủ các loại hàng hóa, từ thực phẩm đến hàng tiêu dùng.

Tương tự, tại khu vực quanh Bến xe phía Nam, phường Giáp Bát, tình trạng các hộ kinh doanh chiếm dụng lòng, lề đường để đặt ô dù, biển hiệu, bán hàng quán cũng diễn ra phổ biến. Tại điểm tiếp giáp giữa phố Kim Đồng với ngõ 897 đường Giải Phóng, để tiện chèo kéo người qua đường vào ăn uống, hằng ngày một số hộ dân còn căng vải bạt, biến lòng đường thành nơi trông giữ phương tiện cho khách vào bến.

Thêm nhiều biện pháp xử lý

Theo Trung tá Vũ Đức Toàn, Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông, trật tự quận Hoàng Mai, nguyên nhân dẫn đến tình trạng xe khách tùy tiện dừng, đỗ, bắt khách sau khi rời bến một mặt là do hiện nay nhu cầu đi lại và giao thương hàng hóa của người dân ngày một tăng cao nhưng đa số lại ngại không chịu vào bến để mua vé và đăng ký làm thủ tục vận chuyển hàng hóa. Mặt khác, còn bởi hệ thống biển báo, quy định tốc độ trên các tuyến giao thông đi qua khu vực có bến bãi chưa được quy chuẩn, đồng bộ nên đã dẫn đến tình trạng các lái xe không tuân thủ quy định của pháp luật về an toàn giao thông cũng như trật tự đô thị.

Cũng theo Trung tá Vũ Đức Toàn, để giải quyết những vi phạm về trật tự đô thị và an toàn giao thông trên địa bàn, ngày 20-4-2023, Công an quận Hoàng Mai đã có Kế hoạch số 249/KHLN-CAHM-PC08-TTGVT về việc tăng cường kiểm tra, xử lý các phương tiện kinh doanh vận tải hành khách vi phạm về trật tự an toàn giao thông trên địa bàn quận. Tính từ ngày 15-12-2022 đến 15-9-2023 đến nay, lực lượng công an trên địa bàn quận Hoàng Mai đã kiểm tra, xử phạt vi phạm hành chính hơn 7,8 tỷ đồng đối với các trường hợp vi phạm về trật tự an toàn giao thông cũng như trật tự đô thị. Trong số các vi phạm có hàng trăm vi phạm liên quan đến việc dừng đỗ xe ô tô trái quy định, mở cửa khi xe đang chạy... Trong thời gian tới, lực lượng công an quận sẽ tổ chức tuần tra thường xuyên, liên tục hơn để ngăn chặn vi phạm tái diễn, bảo đảm trật tự giao thông trên địa bàn quận.

Trung tá Đào Việt Hùng, Phó Trưởng Công an phường Giáp Bát thông tin: Nhằm bảo đảm an toàn, thuận tiện cho việc đi lại của người dân, Công an phường Giáp Bát đã tổ chức ra quân, xử phạt vi phạm đối với 511 trường hợp bán hàng rong và 40 ô tô dừng, đỗ sai quy định.

Tương tự, qua tuần tra, kiểm soát, lực lượng chức năng phường Vĩnh Hưng cũng phát hiện và xử lý 615 trường hợp vi phạm về trật tự an toàn giao thông và trật tự đô thị, thu về ngân sách nhà nước trên 145 triệu đồng.

Phó Chủ tịch UBND phường Vĩnh Hưng Ngô Mạnh Cường cho biết, chính quyền đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, lắp đặt biển cấm họp chợ, dừng đỗ phương tiện tại các “điểm nóng”. Đồng thời, cũng sẽ tăng cường lực lượng tuần tra với mật độ dày hơn để ngăn vi phạm tái diễn cũng như các vi phạm mới.

Ngoài việc đồng bộ triển khai các giải pháp bảo đảm an toàn giao thông, trật tự đô thị, Công an quận Hoàng Mai tiếp tục phối hợp với các lực lượng chức năng duy trì công tác tuần tra, kiểm soát tại những tụ điểm phức tạp. Bên cạnh đó, Công an quận xây dựng kế hoạch giải quyết tình trạng “cò” xe khách xung quanh các bến xe trên địa bàn theo nội dung Kế hoạch số 277/KH-CAHN-PC08 ngày 30-8-2023 của Công an thành phố về tổng kiểm soát xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách và ô tô vận tải hàng, xe container.

Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/giai-quyet-vi-pham-trat-tu-do-thi-va-an-toan-giao-thong-tai-quan-hoang-mai-can-thuong-xuyen-lien-tuc-643091.html