Giải quyết căn bản 5.900 hồ sơ người có công tồn trong ngăn kéo

'Bộ LĐ-TB&XH chỉ đạo quyết liệt giải quyết căn bản 5.900 hồ sơ đề nghị xác nhận người có công tồn tại trong ngăn kéo cấp tỉnh, công an quân đội. Đến nay đã có gần 1.000 hồ sơ tồn đọng đã được công nhận liệt sĩ, trên 2.000 trường hợp đã được công nhận thương binh và người hưởng chính sách như thương binh' - Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Đào Ngọc Dung khẳng định tại Phiên làm việc của Kỳ họp thứ 7 Ủy ban các vấn đề xã hội của Quốc hội ngày 30/9.

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung trả lời về kết quả thực hiện các lời hứa.

Báo cáo giải trình về kết quả thực hiện lời hứa của Bộ trưởng về các nội dung thuộc lĩnh vực lao động, việc làm, người có công và an sinh xã hội được đại biểu, cử tri quan tâm, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung cho biết: Về lĩnh vực người có công, tất cả những vấn đề đại biểu Quốc hội chất vấn đều đã được xử lý kịp thời, ví dụ trường hợp chất độc hóa học ở Quảng Ngãi, hồ sơ giữa TNXP và Bộ Giao thông ở Ninh Thuận… Dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ đã được tổ chức với các hoạt động thiết thực, sâu rộng có ý nghĩa và trở thành phong trào đền ơn đáp nghĩa toàn dân. "Trong năm 2017, Bộ chỉ đạo quyết liệt giải quyết căn bản 5.900 hồ sơ đề nghị xác nhận người có công tồn tại trong ngăn kéo cấp tỉnh, công an quân đội. Đến nay đã có gần 1.000 hồ sơ tồn đọng đã được công nhận liệt sĩ, trên 2.000 trường hợp đã được công nhận thương binh và người hưởng chính sách như thương binh. Cuối năm 2017, Bộ sẽ xem xét một đợt cuối để trình Chính phủ công nhận người có công với những hồ sơ đủ điều kiện, còn những hồ không đủ điều kiện sẽ có kết luận và không xem xét lại nếu không những tình tiết mới, chứng cứ mới có đủ điều kiện" - người đứng đầu ngành LĐ-TB&XH đưa giải pháp thực hiện dứt điểm.

Các đại biểu thành viên của Ủy ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội phát biểu.

Thông tin thêm về công tác giải quyết chính sách người có công, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung cho biết: "Trong 3 tháng qua, Bộ chỉ đạo các Sở LĐ-TB&XH phối hợp Hội Cựu TNXP rà soát toàn bộ hồ sơ Cựu TNXP cả nước. Trong tháng 10, Bộ cùng Hội cựu TNXP sẽ lập tổ công tác làm thí điểm giải quyết hồ sơ TNXP tồn đọng tại 3 tỉnh Nghệ An, Quảng Ngãi, Bình Định sau đó rút kinh nghiệm đến 2018 triển khai tiếp trên cả nước".

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung trao đổi với các đại biểu thành viên của Ủy ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội.

Đã khơi thông việc đưa lao động sang Hàn Quốc

Liên quan đến việc một số doanh nghiệp xuất khẩu lao động bị thu hồi giấy phép, Tư lệnh ngành LĐ-TB&XH cho biết, 6 tháng qua, Bộ đã ra tay chấn chỉnh việc doanh nghiệp xuất khẩu lao động vi phạm, không đảm bảo quyền lợi cho người lao động. Theo đó, chín doanh nghiệp bị đình chỉ, thu hồi giấy phép, cùng với đó là phạt tiền hàng chục tỷ đồng. "Kiện cáo tung trời, nhưng tôi bảo Bộ trưởng sẵn sàng ra toà nếu Bộ trưởng sai, nhưng chắc chắn tôi không sai. Tất cả vì đảm bảo quyền lợi cho người lao động", Bộ trưởng Đào Ngọc Dung khẳng định.

Về việc Hàn Quốc dừng tiếp nhận lao động từ những địa phương có nhiều người cư trú bất hợp pháp, Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH cho biết đã đàm phán với phía bạn và có kết quả khả quan. Cụ thể, hồi tháng 8/2012, Việt Nam không ký được Bản ghi nhớ (MOU) về đưa lao động sang làm việc tại Hàn Quốc do tỷ lệ lao động hết hạn hợp đồng không về nước cao (chiếm 55% vào cuối năm 2011, đầu năm 2012). Qua đàm phán, đến tháng 5/2016, phía bạn đã nối lại việc tiếp nhận lao động sau gần 4 năm gián đoạn.

Tuy nhiên, theo Tư lệnh ngành LĐ-TB&XH, số lao động bỏ trốn vẫn rất lớn nên Hàn Quốc yêu cầu phải rà soát hàng năm. "Tháng 3/2017, Bộ dừng tuyển chọn lao động với 58 quận, huyện có số lượng cư trú bất hợp pháp từ 60 người trở lên. Riêng với các huyện ven biển bị ảnh hưởng bởi sự cố môi trường biển năm 2016 tại Hà Tĩnh và Quảng Bình, đích thân Bộ trưởng đã đàm phán với Hàn Quốc. Họ nhất trí tiếp tục sử dụng lao động trong ngành ngư nghiệp năm 2017 đối với các địa phương này", Bộ trưởng Đào Ngọc Dung nói.

THANH AN

Nguồn Dân Sinh: http://baodansinh.vn/giai-quyet-can-ban-5900-ho-so-nguoi-co-cong-trong-ngan-keo-d64904.html