Giải quyết các vụ việc phức tạp: Phân công rõ người, rõ việc

Chiều nay (17/10), đoàn kiểm tra số 2 Ban chỉ đạo thực hiện Nghị quyết 15 (NQ) của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội do Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Quận ủy Ba Đình.

Sáng cùng ngày, đoàn đã đến kiểm tra trực tiếp tại 2 đảng ủy trực thuộc là phường Liễu Giai, phường Quán Thánh.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn phát biểu tại buổi làm việc.

Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Ba Đình Đặng Văn Tường cho biết: Nghiêm túc quán triệt, triển khai NQ 15 ngày 4/7/2017 và Kế hoạch 51 ngày 5/7/2017 của Ban Thường vụ Thành ủy về “Xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh, củng cố cơ sở đảng yếu kém; giải quyết các vấn đề phức tạp về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn xã, phường, thị trấn thuộc TP Hà Nội”, quận và các phường đã xây dựng kế hoạch thực hiện, đề ra các giải pháp, lộ trình, phân công trách nhiệm cụ thể cho các đơn vị, cá nhân liên quan, bước đầu có hiệu quả. Đảng bộ quận hiện có 54 tổ chức cơ sở đảng (TCCSĐ) với 17.467 đảng viên, 9 tháng năm nay, cấp ủy và chính quyền từ quận đến các cơ sở đã chú trọng công tác xây dựng đảng, duy trì đoàn kết, thống nhất; quan tâm, kiện toàn công tác tổ chức cán bộ. Đặc biệt, cấp ủy, UBKT các cấp tăng cường lãnh đạo và thực hiện, chú trọng kiểm tra những lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực, phức tạp về an ninh trật tự, thực hiện dân chủ ở cơ sở, thực hiện Luật khiếu nại, Luật tố cáo; kịp thời xử lý nghiêm các trường hợp cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức vi phạm kỷ luật...
Cụ thể, trong số 14 đảng bộ phường, không có đang bộ yếu kém, có 10 đảng bộ trong sạch vững mạnh. Với 15 vụ việc bức xúc nổi cộm trên địa bàn, đến nay quận đã giải quyết được 1 vụ việc, còn lại phải tiếp tục giải quyết: 5 vụ việc thuộc thẩm quyền phường, quận, các sở, ngành TP phối hợp giải quyết; 4 vụ việc thuộc quận, phường giải quyết; 5 vụ việc do quận phối hợp với sở, ngành, TP giải quyết. Đến nay, không phát sinh vụ việc mới. Bên cạnh đó, qua rà soát củng cố TCCSĐ yếu kém, quận đã sắp xếp, luân chuyển cán bộ của 3 phường, qua 3 tháng cho thấy có chuyển biến trong triển khai thực hiện nhiệm vụ. Tại địa bàn các phường, với 9/9 phường có vụ việc phức tạp về an ninh trật tự, chính quyền đã xây dựng kế hoạch, lộ trình và phân công nhiệm vụ trách nhiệm theo dõi, tham mưu giải quyết cụ thể từng vụ việc; với 5 phường còn lại không có vụ việc phức tạp, cấp ủy, chính quyền cũng chủ động xây dựng kế hoạch thực hiện NQ, không để phát sinh điểm nóng…
Dù có nhiều cố gắng, song trong công tác này, Ban Thường vụ Quận ủy nhìn nhận, vẫn còn một số vụ việc giải quyết chậm chưa đảm bảo tiến độ đề ra, chưa thường xuyên thực hiện kiểm tra giám sát việc giải quyết. Quận ủy cũng đề nghị Ban Chỉ đạo TP quan tâm chỉ đạo các sở, ngành TP sớm giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong những vụ việc liên quan đến các sở, ngành.

Toàn cảnh buổi làm việc

Tại buổi làm việc, Bí thư Quận ủy Ba Đình Hoàng Minh Dũng Tiến khẳng định: Trên địa bàn quận, thực tế có những phức tạp do nội tại và có những phức tạp do bên ngoài nhập vào, nhiều năm qua Quận ủy quan tâm giải quyết, có những lúc đã trở thành bài học cho quận. Có những vụ việc không được đưa vào kế hoạch của quận nhưng được đưa vào kế hoạch cụ thể của phường để giải quyết, chú trọng những vụ việc mang tính nhạy cảm cao.
“Tới đây, việc thực hiện NQ này sẽ được gắn với đánh giá thi đua cuối năm của cấp ủy và chính quyền các cấp, rách nhiệm của từng bí thư, chủ tịch UBND các phường luôn được nhấn mạnh, nhất là gắn với 15 vụ việc phức tạp. Với những vụ việc có tiềm ẩn nguy cơ phức tạp, chúng tôi sẽ nâng lên từ trong kế hoạch của phường để đưa vào kế hoạch giải quyết ở cấp quận; từ bài học vụ việc tại 8B Lê Trực cũng là bài học thấm thía cho quận. Trong 15 vụ việc, có 12 vụ việc liên quan đến các sở ngành, rõ ràng cũng có sự phối hợp giải quyết rất tích cực của các sở, ngành, trong đó có vụ việc ở 8B Lê Trực, nên tới đây quận rất mong tiếp tục có sự hỗ trợ quan tâm”, ông Tiến chia sẻ.
Lắng nghe các ý kiến từ quận, các phường và thành viên đoàn kiểm tra, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP Nguyễn Ngọc Tuấn ghi nhận: Việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện NQ 15 được quận tiến hành rất nghiêm túc, dù mới hơn 3 tháng nhưng đã có chuyển biến rõ rệt, thực hiện đồng bộ, trong đó 14/14 phường đã quán triệt triển khai; từ cấp ủy đến chính quyền, MTTQ các cấp đều có kế hoạch cụ thể, đã giải quyết được 1 trong số 15 vụ việc phức tạp đã tồn đọng rất lâu, và chưa phát sinh vụ việc mới.
Làm rõ một số hạn chế và nguyên nhân khách quan, chủ quan của quận Ba Đình trong công tác này, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP cũng đề nghị: Thời gian tới, quận cần xác định quyết tâm cao hơn trong thực hiện NQ 15 để có giải pháp phù hợp, trong điều kiện quận có vị trí đặc biệt quan trọng và ảnh hưởng lớn, nhạy cảm về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; nhiều công trình, dự án tiềm ẩn phức tạp; số chung cư cũ, chung cư nguy hiểm vào loại cao nhất TP.

Những điều này đòi hỏi cấp ủy, chính quyền các cấp quan tâm hơn việc dự báo tình hình, thực hiện đồng bộ 7 nhóm giải pháp thực hiện NQ 15, coi việc giải quyết các vụ việc phức tạp là nhiệm vụ hết sức quan trọng để đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn.
Ngoài 14 vụ việc phức tạp còn lại, quận cần rà soát, nắm chắc các vụ việc nhạy cảm có nguy cơ diễn biến phức tạp; phối hợp chặt chẽ với các sở ngành liên quan để giải quyết, phân công rõ người, rõ việc, rõ thời gian giải quyết; từ bí thư, chủ tịch quận đều phải vào cuộc đôn đốc các sở ngành đến làm việc theo từng nhóm cụ thể. Trong đó lưu ý, không để phát sinh vụ việc mới, gắn chặt việc thực hiện NQ này với tăng cường giải quyết khiếu nại tố cáo theo Chỉ thị 15 của Thành ủy. Bên cạnh đó, cần tập trung rà soát đánh giá đúng thực trạng các TCCSĐ; xây dựng lộ trình cụ thể củng cố những TCCSĐ yếu kém…

Linh Chi

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/giai-quyet-cac-vu-viec-phuc-tap-phan-cong-ro-nguoi-ro-viec-300696.html