Giải phóng mặt bằng công trình cầu Cổ Chiên

(NLĐ)- Sáng 3-10, tại bến phà Cổ Chiên phía bờ Bến Tre, UBND tỉnh Bến Tre đã phát động công tác giải phóng mặt bằng và công bố quyết định thành lập ban chỉ đạo giải phóng mặt bằng (GPMB) dự án xây dựng cầu Cổ Chiên, Quốc lộ 60 liên tỉnh Bến Tre - Trà Vinh và dự án xây dựng tuyến tránh thị trấn Mỏ Cày, Quốc lộ 60.

Đây là công trình có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển của khu vực, góp phần bảo đảm lưu thông thông suốt giữa các tỉnh Tiền Giang, Bến Tre, Trà Vinh và Sóc Trăng, rút ngắn khoảng cách từ TPHCM đi các tỉnh ĐBSCL. Dự án cầu Cổ Chiên do Bộ GTVT làm chủ đầu tư với tổng vốn 4.675 tỉ đồng, tổng chiều dài của cầu là 15,76 km, trong đó, cầu chính 1,6 km, bề rộng cầu 16 m. Chủ đầu tư của tuyến tránh thị trấn Mỏ Cày là Sở GTVT tỉnh Bến Tre. Công trình có tổng vốn đầu tư là 895 tỉ đồng; chiều dài tuyến 8,2 km. Dự kiến, vào cuối năm 2010, sẽ khởi công cầu Cổ Chiên và hoàn thành trong vòng 3 năm.

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/20101003115754839p0c1002/giai-phong-mat-bang-cong-trinh-cau-co-chien.htm