Giải mã công trình hạt nhân tối mật một thời của TQ

Mới đây, Công trình hạt nhân 816 - công trình hạt nhân quân sự tối mật một thời của Trung Quốc chính thức mở cửa đón khách nước ngoài.

Công trình hạt nhân quân sự tối mật một thời của Trung Quốc - Công trình hạt nhân dưới lòng đất 816 (công trình 816) nằm tại thành phố Phù Lăng, tỉnh Trùng Khánh. Xây dựng từ năm 1966, dự án Công trình hạt nhân 816 bị hủy bỏ vào năm 1984. Khoảng 60.000 người tham gia xây dựng Công trình hạt nhân 816. Trong quá trình xây dựng, ít nhất 100 người đã tử vong. Công trình hạt nhân tối mật này của Trung Quốc được thiết kế để sản xuất plutonium. Tuy nhiên, công trình hạt nhân này chưa bao giờ được đưa vào sử dụng hay là nơi lưu trữ bất kỳ vật liệu hạt nhân nào. Do vậy, nơi đây hoàn toàn an toàn để mọi người ra vào. Công trình hạt nhân 816 được coi là hang động nhân tạo lớn nhất thế giới khi căn cứ tối mặt này nằm trên diện tích rộng 104.000 m2 với 20km đường và hầm nối 18 hang động nhân tạo, trong đó một hàng có chiều cao xấp xỉ 80m, diện tích 13.000 m2. Theo thiết kế, Công trình hạt nhân 816 có thể chịu được sức ép của hàng nghìn tấn thuốc nổ TNT và chấn động từ động đất cấp 8. Mãi đến tháng 4/2002, công chúng mới biết đến thông tin về công trình hạt nhân quân sự tối mật của Trung Quốc trên sau khi chính phủ giải mật một số tài liệu về nơi này. Đến tháng 10/2016, Trung Quốc chính thức mở cửa đón du khách nước ngoài vào tham quan. Trước đó, năm 2010, người dân địa phương đã được phép vào bên trong Công trình hạt nhân 816. Để khám phá hết công trình hạt nhân quân sự tối mật này của Trung Quốc, du khách sẽ mất khoảng 3 giờ và phải cần đến hướng dẫn viên.

Công trình hạt nhân quân sự tối mật một thời của Trung Quốc - Công trình hạt nhân dưới lòng đất 816 (công trình 816) nằm tại thành phố Phù Lăng, tỉnh Trùng Khánh.

Xây dựng từ năm 1966, dự án Công trình hạt nhân 816 bị hủy bỏ vào năm 1984. Khoảng 60.000 người tham gia xây dựng Công trình hạt nhân 816. Trong quá trình xây dựng, ít nhất 100 người đã tử vong.

Công trình hạt nhân tối mật này của Trung Quốc được thiết kế để sản xuất plutonium. Tuy nhiên, công trình hạt nhân này chưa bao giờ được đưa vào sử dụng hay là nơi lưu trữ bất kỳ vật liệu hạt nhân nào. Do vậy, nơi đây hoàn toàn an toàn để mọi người ra vào.

Công trình hạt nhân 816 được coi là hang động nhân tạo lớn nhất thế giới khi căn cứ tối mặt này nằm trên diện tích rộng 104.000 m2 với 20km đường và hầm nối 18 hang động nhân tạo, trong đó một hàng có chiều cao xấp xỉ 80m, diện tích 13.000 m2.

Theo thiết kế, Công trình hạt nhân 816 có thể chịu được sức ép của hàng nghìn tấn thuốc nổ TNT và chấn động từ động đất cấp 8.

Mãi đến tháng 4/2002, công chúng mới biết đến thông tin về công trình hạt nhân quân sự tối mật của Trung Quốc trên sau khi chính phủ giải mật một số tài liệu về nơi này.

Đến tháng 10/2016, Trung Quốc chính thức mở cửa đón du khách nước ngoài vào tham quan. Trước đó, năm 2010, người dân địa phương đã được phép vào bên trong Công trình hạt nhân 816. Để khám phá hết công trình hạt nhân quân sự tối mật này của Trung Quốc, du khách sẽ mất khoảng 3 giờ và phải cần đến hướng dẫn viên.

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/kho-tri-thuc/giai-ma-cong-trinh-hat-nhan-toi-mat-mot-thoi-cua-tq-763309.html