Giải mã các vụ thử bom hạt nhân chết chóc ở đảo san hô Bikini

Sau Thế chiến 2, Mỹ lên kế hoạch cho một loạt vụ thử bom hạt nhân. Sau một thời gian thảo luận, xem xét các địa điểm, đảo san hô Bikini Atoll được lựa chọn.

Bikini Atoll là một đảo san hô vòng có diện tích 6 km2 thuộc Quần đảo Marshall, Thái Bình Dương. Hòn đảo này được dư luận thế giới biết đến là nơi diễn ra 23 cuộc thử nghiệm bom hạt nhân.

Giới chức quân đội Mỹ lựa chọn Bikini Atoll làm nơi diễn ra các vụ thử vũ khí nguyên tử sau khi Thế chiến 2 kết thúc.

Theo đó, từ năm 1946 - 1958, Mỹ sơ tán hơn 160 người dân đến các đảo khác sinh sống để biến Bikini Atoll thành một bãi thử vũ khí hạt nhân.

Vụ thử nghiệm vũ khí nguyên tử đầu tiên tại Bikini Atoll được Mỹ tiến hành vào ngày 1/7/1946. Khi ấy, một quả bom nguyên tử nặng 21 kiloton được kích nổ.

Trong số 23 cuộc thử nghiệm bom hạt nhân diễn ra tại Bikini trong khoảng thời gian từ năm 1946 - 1958, vụ nổ mạnh nhất diễn ra vào ngày 1/3/1954.

Vào ngày hôm ấy, Mỹ tiến hành vụ thử Castle Bravo với quả bom khinh khí có sức mạnh lớn gấp hơn 1.000 lần so với quả bom thả xuống thành phố Hiroshima vào cuối Thế chiến 2.

Tính đến thời điểm hiện nay, đây vẫn là vụ thử bom hạt nhân có sức công phá lớn nhất của quân đội Mỹ.

Đến cuối những năm 1960, Ủy ban Năng lượng Nguyên tử Hoa Kỳ tuyên bố Bikini Atoll đã an toàn và người dân có thể quay lại sinh sống. Theo đó, một số người dân đã quay trở về nhà.

Tuy nhiên, đến năm 1978, Mỹ thông baío cư dân trên đảo Bikini Atoll bị phơi nhiễm phóng xạ ở mức cao nguy hiểm. Do đó, người dân một lần nữa được sơ tán.

Ngày nay, du khách có thể dạo chơi tại Bikini Atoll nhưng nguồn thức ăn và nước uống trên đảo vẫn còn bị nhiễm xạ ở mức cao.

Mời độc giả xem video: Iran tuyên bố sẽ trả đũa vụ sát hại nhà khoa học hạt nhân. Nguồn: VTV24.

Tâm Anh (theo History)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/khoa-hoc-cong-nghe/giai-ma-cac-vu-thu-bom-hat-nhan-chet-choc-o-dao-san-ho-bikini-1702904.html