Giải mã bí mật trên quê hương của Chúa Jesus

Nazareth ở Israel được người dân trên toàn thế giới biết đến là quê hương của Chúa Jesus. Một nghiên cứu mới đây chỉ ra người dân ở Nazareth từng từ chối văn hóa La Mã, thậm chí nổi dậy chống lại đế chế La Mã vào năm 70 sau Công nguyên.

Đối với nhiều người trên thế giới, Nazareth ở Israel không phải là một địa điểm xa lạ. Nguyên do là bởi đây chính là quê hương của Chúa Jesus.

Đối với nhiều người trên thế giới, Nazareth ở Israel không phải là một địa điểm xa lạ. Nguyên do là bởi đây chính là quê hương của Chúa Jesus.

Xưa kia, Nazareth từng là một ngôi làng hẻo lánh. Thiên thần Gabriel đã báo tin rằng Đức Mẹ sẽ sinh ra con của Chúa trời ở Nazareth.

Xưa kia, Nazareth từng là một ngôi làng hẻo lánh. Thiên thần Gabriel đã báo tin rằng Đức Mẹ sẽ sinh ra con của Chúa trời ở Nazareth.

Theo đó, Nazareth là nơi Chúa Jesu trải qua thời niên thiếu. Vì vậy, nơi đây có ý nghĩa đặc biệt, nhất là các tín đồ Thiên Chúa giáo.

Theo đó, Nazareth là nơi Chúa Jesu trải qua thời niên thiếu. Vì vậy, nơi đây có ý nghĩa đặc biệt, nhất là các tín đồ Thiên Chúa giáo.

Ngày nay, Nazareth là trung tâm hành hương lớn nhất và là thị trấn sầm uất nhất miền Bắc Israel.

Ngày nay, Nazareth là trung tâm hành hương lớn nhất và là thị trấn sầm uất nhất miền Bắc Israel.

Một nghiên cứu mới đây của các chuyên gia hé lộ bí mật gây kinh ngạc về quê hương của Chúa Jesus.

Một nghiên cứu mới đây của các chuyên gia hé lộ bí mật gây kinh ngạc về quê hương của Chúa Jesus.

Cụ thể, các chuyên gia phát hiện người dân ở Nazareth - nơi Chúa Jesus sống hồi nhỏ - từng từ chối văn hóa La Mã, thậm chí nổi dậy chống lại đế chế La Mã vào năm 70 sau Công nguyên.

Cụ thể, các chuyên gia phát hiện người dân ở Nazareth - nơi Chúa Jesus sống hồi nhỏ - từng từ chối văn hóa La Mã, thậm chí nổi dậy chống lại đế chế La Mã vào năm 70 sau Công nguyên.

Người dân sinh sống ở Nazareth phản đối, thậm chí không tiếp nhận các phong tục tập quán, văn hóa của người La Mã. Điều này trái ngược hoàn toàn với thành phố bên cạnh là Sepphoris.

Người dân sinh sống ở Nazareth phản đối, thậm chí không tiếp nhận các phong tục tập quán, văn hóa của người La Mã. Điều này trái ngược hoàn toàn với thành phố bên cạnh là Sepphoris.

Người dân ở Sepphoris tiếp nhận nền văn hóa La Mã thông qua việc sử dụng các loại đồ gồm của đế chế này.

Người dân ở Sepphoris tiếp nhận nền văn hóa La Mã thông qua việc sử dụng các loại đồ gồm của đế chế này.

Thêm nữa, dân chúng Sepphoris cũng thực hiện việc dùng chất thải làm phân bón cho cây cối dù hành vi này bị cấm theo luật tôn giáo của người Do Thái cổ xưa.

Thêm nữa, dân chúng Sepphoris cũng thực hiện việc dùng chất thải làm phân bón cho cây cối dù hành vi này bị cấm theo luật tôn giáo của người Do Thái cổ xưa.

Trong khi ấy, người dân ở Sepphoris tuyệt đối không thực hiện việc làm trên.

Trong khi ấy, người dân ở Sepphoris tuyệt đối không thực hiện việc làm trên.

Mời độc giả xem video: Thêm hé lộ mới về hầm mộ của Chúa Jesus. Nguồn: VTC14.

Tâm Anh (theo LS)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/kho-tri-thuc/giai-ma-bi-mat-tren-que-huong-cua-chua-jesus-1368672.html