Giải kurash U.20 vô địch châu Á: Các võ sĩ kurash trẻ Việt Nam đoạt 1 HCV, 1 HCB, 5 HCĐ

Đội kurash trẻ Việt Nam đã đoạt 1 HCV, 1 HCB, 5 HCĐ tại Giải U.20 vô địch châu Á lần 7-2022 do Thái Lan tổ chức mới kết thúc ngày 7-9.

Ban tổ chức trao huy chương cho các võ sĩ đạt thứ hạng

Cụ thể, VĐV Dương Thanh Thanh mang về tấm HCV duy nhất cho kurash trẻ Việt Nam ở hạng cân trên 78kg nữ, trong khi Nguyễn Văn Thanh giành HCB hạng cân 55kg nam. Các VĐV giành HCĐ gồm: Phạm Thiện Nhân, Nguyễn Trần Phương Anh, Châu Ngọc Hân, Phạm Thế Minh Hiếu và Nguyễn Hải Âu. Trong đó, VĐV Nguyễn Hải Âu thuộc đơn vị Đồng Nai đã giành HCĐ hạng cân trên 100kg.

VĐV Nguyễn Hải Âu (bìa phải) thuộc đơn vị Đồng Nai đã giành HCĐ hạng cân trên 100kg

Việt Nam hiện là quốc gia Đông Nam Á có thành tích tốt nhất ở môn Kurash. Tuy nhiên, ở đấu trường châu Á, các võ sĩ Việt Nam vấp phải sự cạnh tranh lớn đến từ các quốc gia Bắc Á, nơi sản sinh ra môn võ này. Ngoài ra, các võ sĩ Nhật Bản cũng có sức mạnh đáng gờm.

HLV đội tuyển Đồng Nai chia vui cùng với võ sĩ Nguyễn Hải Âu

Giải diễn ra từ ngày 4 đến 7-9 với sự tham gia của 16 quốc gia và vùng lãnh thổ trong khu vực như Uzbekistan, Lào, Nhật Bản, Philippines, Malaysia, Đài Bắc Trung Hoa, Hàn Quốc, Ấn Độ, Iran, Indonesia, Bangladesh, Việt Nam, Kyrgyzstan, Thái Lan (chủ nhà)....

Các thành viên Đội tuyển Kurash Việt Nam tham dự giải

Anh Huy

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/thethao/202209/giai-kurash-u20-vo-dich-chau-a-cac-vo-si-kurash-tre-viet-nam-doat-1-hcv-1-hcb-5-hcd-3133946/