Giải cứu hàng chục người khỏi tòa nhà 4 tầng bốc cháy

Một vụ cháy vừa xảy ra tại tòa nhà 4 tầng ở quận 1 TP. HCM khiến hàng chục người tháo chạy, khu dân cư náo loạn, lực lượng chức năng phải huy động để giải cứu người mắc kẹt.

Chiều 21/4, một vụ hỏa hoạn xảy ra tại tòa nhà 4 tầng ở quận 1 TP. HCM khiến hàng chục người tháo chạy, khu dân cư náo loạn, theo tin tức trên báo TP. HCM.

Thông tin ban đầu, vụ cháy xảy ra lúc 15h10 cùng ngày, tại căn nhà 4 tầng ở góc đường Trần Khánh Dư, Trần Nhật Duật, phường Tân Định, quận 1, TP. HCM. Người dân phát hiện khói đen bốc lên nghi ngút từ tầng 2.

Lúc này, hàng chục người trong tòa nhà hốt hoảng tháo chạy ra ngoài. Tuy nhiên, còn một số người mắc kẹt bên trên chưa thể thoát ra ngoài. Người dân dùng bình chữa cháy mini chạy đến dập lửa nhưng bất thành.

Một số nhân viên trong tòa nhà đã thoát hiểm bằng thang bộ xuống đất, số còn lại chạy ngược lên sân thượng. Ảnh: CAND.
Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC quận 1 do Thượng tá Lê Quốc Bảo – Trưởng Phòng trực tiếp chỉ huy đã điều động nhiều xe chữa cháy, trong đó có xe thang nhanh chóng đến hiện trường triển khai chữa lửa. Các tổ chữa cháy vận hành vòi rồng theo nhiều hướng để dập tắt đám cháy, chủ yếu là khu vực tầng 2. Trong khi đó xe thang được vận hành đưa thang lên sân thượng đưa những người mắc kẹt tại đây xuống đất, báo CAND đưa tin.

Hai trong số các nạn nhân đã sử dụng khăn bịt mũi thoát ra ngoài bằng đường thang bộ, một số thanh niên đã thoát khỏi đám cháy bằng thang leo, riêng 8 cô gái trên sân thượng được xe thang đưa xuống dưới đất an toàn. Bên dưới hiện trường các tuyến đường xung quanh vụ cháy được các lực lượng phong tỏa. Xe cứu thương cũng có mặt túc trực ở đây để đề phòng có nạn nhân bị ngạt khói.

Đến 17h cùng ngày đám cháy cơ bản được khống chế. Phòng Cảnh sát PCCC quận 1 tiếp tục phun nước để tránh trường hợp ngọn lửa bùng phát trở lại và triển khai công tác tìm kiếm nạn nhân tại các phòng của căn nhà. Một nhân viên y tế tại hiện trường cho biết, đến thời điểm hiện tại chưa có nạn nhân nào phải sử dụng đến dịch vụ y tế, riêng 2 chiến sĩ PCCC trong quá trình chữa cháy đã bị trầy xước nhẹ.

Vụ việc đang được làm rõ.

Công Danh (tổng hợp theo TTXVN, CAND)

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/giai-cuu-hang-chuc-nguoi-khoi-toa-nha-4-tang-boc-chay-d97422.html