Giải cứu 67 động vật hoang dã, thả về rừng tự nhiên

rong năm 2023, Trung tâm Cứu hộ, Bảo tồn và Phát triển sinh vật, thuộc Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh, tỉnh Gia Lai đã giải cứu 67 cá thể động vật hoang dã để thả về tự nhiên.

Theo đó, những loài động vật hoang dã được giải cứu, thả về rừng là các loài lợn rừng, rùa răng, rùa núi, rùa đất, culi nhỏ, kỳ đà hoa, kỳ đà vân, khỉ đuôi dài, khỉ đuôi lợn. Đây là các cá thể được giải cứu từ các vụ vi phạm lâm luật, hoặc người dân tự nguyện giao nộp. Cùng với đó, trung tâm cũng đã phối hợp với Chi Cục Kiểm lâm tỉnh Quảng Ngãi di dời đàn khỉ vàng 8 cá thể từ đảo Hòn Trà về Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh; thực hiện chương trình nghiên cứu bảo tồn loài tê tê vàng và tê tê Java tại Kon Ka Kinh; phát hiện và bổ sung thêm danh mục động vật rừng Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh thêm 2 loài là thú triết bụng vàng và một loài bò sát rắn dẻ.

Trong năm 2023, có 67 cá thể động vật hoang dã được các cán bộ Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh thả về rừng tự nhiên. (ảnh: Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh)

Ông Nguyễn Quốc Luân- Phó Giám đốc Trung tâm Cứu hộ, Bảo tồn và Phát triển sinh vật, thuộc Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh cho biết: Kon Ka Kinh là một trong 27 đơn vị được công nhận là Vườn Di sản ASEAN, có tổng diện tích hơn 42.000 ha, trải dài trên 5 xã, của huyện Đăk Đoa và Mang Yang, tỉnh Gia Lai. Nơi đây có hệ sinh thái động, thực vật đa dạng, với hàng ngàn loài, trong đó, có hàng chục loài trong Sách đỏ Việt Nam và thế giới:

Băng: “Năm 2024, Trung tâm tiếp tục tiếp nhận, tái thả động vật hoang dã từ các vụ vi phạm lâm luật và người dân tự nguyên giao nộp, tái thả về môi trường tự nhiên. Ngoài ra, tiếp tục thực hiện các chương trình bảo tồn, mà trung tâm đang làm năm 2023, chuyển tiếp năm 2024. Ngoài ra, trung tâm thực hiện thêm chương trình bảo tồn loài gỗ trắc, do trung tâm Đa dạng sinh học ASEAN tài trợ”.

Nguyễn Thảo/VOV-Tây Nguyên

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/giai-cuu-67-dong-vat-hoang-da-tha-ve-rung-tu-nhien-post1072232.vov