Giải 'Chạy vì Rùa' lan tỏa thông điệp bảo vệ rùa tới cộng đồng

Vào đầu tháng 12 tới, giải chạy vì rùa #Run4Turtles sẽ được tổ chức tại Hà Nội, nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng về những mối đe dọa đối với các loài rùa tại Việt Nam.

Giải chạy Hanoi Half Marathon lần thứ 8 sẽ được tổ chức với chủ đề “#Run4Turtles - Chạy vì Rùa” nhằm lan tỏa thông điệp bảo vệ rùa tới cộng đồng. (Ảnh: BTC)

Sau sự thành công của giải chạy #Run4WildlifeHN vào tháng 11/2022 với chủ đề "Động vật hoang dã không phải là thuốc”, thu hút 350 vận động viên đến từ 25 quốc gia tham gia chạy để góp phần bảo vệ động vật hoang dã tại Việt Nam, cuối năm nay, Giải chạy Hanoi Half Marathon lần thứ 8 sẽ được tổ chức với chủ đề “#Run4Turtles - Chạy vì Rùa” nhằm lan tỏa thông điệp bảo vệ rùa tới cộng đồng.

Giải chạy sẽ diễn ra vào ngày 3/12 tới đây tại Khu đô thị Ciputra (Hà Nội), được tổ chức bởi Sporting Republic cùng sự đồng hành của Trung tâm Giáo dục thiên nhiên (ENV) và Cục Kiểm ngư - Bộ Nông nghiệp và Phát Triển nông thôn.

Giải chạy 2023 năm nay sẽ có các cự ly 21km bán marathon, 10km thử thách, 5km chạy bộ/đi bộ dành cho gia đình, và 1km dành cho trẻ em.

Ngoài việc tham gia với tư cách cá nhân, người tham gia được khuyến khích thành lập các nhóm chạy và tạo điểm nhấn cho nhóm chạy của mình với những phong cách riêng biệt. Người tham gia có thể đăng ký trực tuyến tại địa chỉ https://hanoihalfmarathon.com/register, hạn đăng ký là ngày 12/11/2023.

Không chỉ là một sự kiện giao lưu, tăng cường sức khỏe cho những người có cùng niềm đam mê thể thao, giải chạy thường niên năm nay còn hướng tới mục đích nâng cao nhận thức cộng đồng và gây quỹ cho các hoạt động bảo vệ rùa tại Việt Nam.

Tại sự kiện “Chạy vì Rùa”, người tham gia còn có cơ hội tìm hiểu các thông tin về rùa và tham gia các trò chơi bổ ích, lý thú như triễn lãm tranh ảnh, thông tin về rùa, check-in cùng mascot rùa biển, cuộc thi ảnh hóa trang trên đường chạy, vẽ mặt hóa trang, các trò chơi nhận thưởng…

Bên cạnh 5 loài rùa biển, Việt Nam còn là quê hương của 26 loài rùa cạn và rùa nước ngọt, 23 loài trong số đó được đưa vào danh mục các loài nguy cấp hoặc cực kỳ nguy cấp (Sách đỏ IUCN). Trong số này, có 8 loài bị nghiêm cấm khai thác, sử dụng vì mục đích thương mại.

Tuy được pháp luật bảo vệ nghiêm ngặt, hầu hết những loài rùa bản địa này đều đang đứng trên bờ vực tuyệt chủng trong chính môi trường sống tự nhiên của chúng bởi các hành vi của con người. Rùa thường bị săn bắt và buôn bán trái phép nhằm phục vụ nhu cầu nuôi làm cảnh, tập tục “phóng sinh” hay sử dụng làm thực phẩm và chế tác các sản phẩm khác.

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/giai-chay-vi-rua-lan-toa-thong-diep-bao-ve-rua-toi-cong-dong-post779873.html