Giải cầu lông BWF vô địch thế giới 2011

(VOV) - Tay vợt hạng 7 thế giới người Việt Nam Nguyễn Tiến Minh đang đứng trước cơ hội củng cố vị trí trên bảng xếp hạng của BWF.

Đãi cát tìm vàng… không dễ Tiến Minh dự giải chung kết BMW Super Series Tiến Minh và hành trình không mỏi Từ 8-14/8, giải cầu lông BWF vô địch thế giới (World Badminton Championship) được diễn ra tại Thủ đô London của Anh. Đây là giải có điểm thưởng cao nhất trong hệ thống thi đấu Liên đoàn Cầu lông thế giới (BWF) nên các tay vợt có thành tích tốt mới được chỉ định tham dự. Trong tổng số hơn 300 vận động viên hàng đầu, tay vợt hạng 7 thế giới người Việt Nam Nguyễn Tiến Minh đang đứng trước cơ hội củng cố vị trí trên bảng xếp hạng của BWF nếu giành được thành tích tốt. Được xác định là hạt giống số 7, Nguyễn Tiến Minh nằm ở nhánh đấu 2 cùng với những vận động viên hàng đầu như: Lin Dan (xếp hạng 2 thế giới); Peter Hoeg Gade (xếp hạng 3 thế giới)...và Sho Sasaki của Nhật Bản. Gần đây, tay vợt của xứ sở hoa Anh Đào tiến bộ nhiều về mặt chuyên môn và vừa đăng quang tại giải Mỹ mở rộng 2011 khi vượt qua tay vợt số 1 Việt Nam Nguyễn Tiến Minh. Ở trận ra quân, tay vợt người TP HCM sẽ gặp tay vợt hạng 71 thế giới người Israel - Misha Zilberman. Và Tiến Minh vẫn có cơ hội lọt vào nhóm 8 tay vợt mạnh nhất giải do đối thủ đáng ngại nhất của anh trên đường tới tứ kết chỉ là tay vợt hạt giống số 10 người Thái Lan Boonsak Ponsana. Cũng ở giải đấu này năm ngoái diễn ra tại Pháp, Tiến Minh đã không thể vào tứ kết khi phải gác vợt 0 – 2 trước đối thủ người Hàn Quốc, Park Sung Hwan. Với tay vợt người TP HCM, đây không chỉ là cơ hội để anh thi đấu cọ xát, kiếm điểm mà còn giúp Tiến Minh có một tâm lý thi đấu vững vàng trước khi bước vào tranh tài tại Olympic Luân Đôn 2012. Năm nay Tiến Minh sẽ phải “độc hành” tới Anh Quốc vì không có tay vợt Việt Nam nào đủ tiêu chuẩn tham dự giải đấu theo qui định của BWF. Năm ngoái, cặp đôi Thái Thị Hồng Gấm/Dương Bảo Đức đã giành vé chính thức tham dự nội dung đôi nam nữ khi đứng vị trí 41 thế giới. Ngoài ra còn có sự góp mặt của 6 tay vợt Hà Nội tham dự vòng sơ loại ở nội dung đôi nam. Điều này phản ánh rõ sự thụt lùi về mặt chuyên môn của cầu lông Việt Nam khi không có nhiều nhiều tay vợt được tham dự ở các sân chơi lớn. Trong khi đó, ở nhóm đấu thứ nhất, tay vợt Lee Chong Wei của Malayxia được xác định là hạt giống số 1. Còn đương kim vô địch Jin Chen người Trung Quốc là hạt giống số 6. Ngoài ra nhóm đấu này còn có sự góp mặt của những hạt giống có khả năng góp mặt vào tứ kết như Long Chen (Trung Quốc), Taufik Hidayat (Indonexia)...Theo nhận định của giới chuyên môn, trận chung kết ở giải đấu năm nay sẽ là cuộc cạnh tranh khốc liệt giữa tay vợt số 1 thế giới Lee Chong Wei và tay vợt số 2 thế giới người Trung Quốc, Lin Dan. Jin Chen đang đứng trước nguy cơ trở thành “cựu vương” khi phong độ gần đây bị giảm sút. Cầu lông Trung Quốc đang đứng trước cơ hội bảo vệ thành công 5 chức vô địch ở tất cả các nội dung trong cuộc hành quân tới xứ sở sương mù khi tung ra lực lượng mạnh nhất. Ngoài 3 tay vợt khác được xếp thứ tự từ 2 đến 4 thì Shi Xian Wang vẫn là hạt giống số 1 ở nội dung đơn nữ. Tiếp đó, cặp đội Yun Cai/Hai Feng Fu vẫn có cơ hội bảo vệ thành công ngôi vô địch ở nội dung đội nam. Ở nội dung đôi nữ, cặp đôi số 1 trên bảng xếp hạng của BWF Yang Yu/Wang Xiao Li chắc chắn là ứng cử viên sáng giá cho danh hiệu vàng. Nếu thành công, đây là chức vô địch thứ 2 liên tiếp của Yang Yu ở sân chơi này, năm ngoái tay vợt người Trung Quốc đã đăng quang cùng với người cộng sự Ying Du. Nội dung đôi nam nữ có sự đổi ngôi khi cặp đôi Nan Zhang/ Zhao Yun Lei được chỉ định là hạt giống số 1, ngôi vô địch năm ngoái ở nội dung này thuộc về 2 tay vợt Bi Zheng/ Jin Ma cũng của Trung Quốc. Tuy không có tiền thưởng, nhưng giải cầu lông vô địch thế giới là danh hiệu mà tất cả những ai chơi cầu lông đều hướng tới. Nó không chỉ có ý nghĩa về danh dự cá nhân, mà nhà vô địch là kỷ lục ở sân chơi này sẽ được nhận 12000 điểm thưởng lũy vào bảng thành tích. Một con số ấn tượng để các vận động viên tìm chỉ số an toàn trên bảng xếp hạng của Liên đoàn cầu lông thế giới (BWF). Xét ở khía cạnh chuyên môn, đây còn là cuộc đọ sức đỉnh cao của các tay vợt lừng danh trước khi bước vào tranh tài tại Thế vận hội – Olympic London 2012 đang đến gần./.

Nguồn VOV: http://vov.vn/home/giai-cau-long-bwf-vo-dich-the-gioi-2011/20118/182601.vov