Giải bóng chuyền VĐQG-Cup PV Oil 2010: “Nóng” ở “VCK ngược”

Giải đã bước vào giai đoạn quyết định đến ngôi vô địch và các suất xuống hạng. Nhìn vào diễn biến giải năm nay, có thể thấy cuộc đua trụ hạng đang gay cấn hơn rất nhiều so với tranh ngôi vô địch

*Bán kết: S.Biên Phòng khó bảo vệ ngôi vô địch Nhiều người đã mong đợi những cuộc lật đổ ở lượt về, khi những cái tên như Giấy Bãi Bằng, Tập đoàn DKVN, TH Vĩnh Long...đã chơi cực kỳ ấn tượng ở lượt đi. Tuy nhiên, một lần nữa, bản đồ bóng chuyền VN vẫn chưa có thêm nhiều nét mới. Những tên tuổi cũ tiếp tục thống trị các vị trí hàng đầu của 2 bảng A và B. Để bước vào vòng bán kết, những cái tên như Tràng An Ninh Bình, Thể Công, Hoàng Long Long An, Bình Điền Long An, Thông tin LV Bank... đã không phải mất quá nhiều sức. Một mình Wanchai có thể cũng đủ để giúp QK5 trụ hạng an toàn. Ảnh: VSI Tại bảng đấu của nam, S.Biên Phòng đang đứng trước nguy cơ lớn trở thành nhà cựu vô địch ở mùa giải năm nay. Mùa này, thầy trò HLV Trần Đình Tiến đã không còn gây ra bất ngờ như mùa giải giải 2009. Những Đình Toàn, Thanh Hải, Ngọc Kiên... cũng chỉ chơi tròn vai. Rất may là nhà ĐKVĐ đang sở hữu tay đập người Trung Quốc Wang Bin. Trong 5 trận của lượt về, Wang Bin luôn là cầu thủ ghi nhiều điểm nhất cho đội bóng áo lính. Tuy nhiên, vòng bán kết chắc chắn sẽ khó khăn hơn nhiều cho chủ công mang áo số 18 này, khi hàng chắn của các đối thủ đều không phải hạng thường. Nguy cơ không bảo vệ được ngôi vô địch của S.Biên Phòng không chỉ bởi các đối thủ chơi rất ổn định, mà còn do lực lượng của S.Biên Phòng mùa này thiếu mất sự đồng đều. Thầy trò HLV Đình Tiến sẽ chẳng làm nên “cơm cháo” gì nếu tiếp tục chỉ dựa vào mũi nhọn duy nhất Wang Bin. Cơ hội vô địch đang chia đều cho cả 2 đội TA.Ninh Bình và HL.Long An, khi Thể Công cũng đã đánh mất mình ở lượt về năm nay. Bảng nam giờ đây trở nên kém hấp dẫn vì những đội bóng được kỳ vọng rất lớn là Tập đoàn DKVN, S.Khánh Hòa và cả QK5 đều không thể góp mặt. Đây là điều đáng tiếc với chính các đội bóng này và cả giới chuyên môn cũng như người hâm mộ. Trong khi đó, ở bảng nữ, BĐ Long An và Thông tin LV Bank tỏ ra lấn lướt so với các đối thủ khác, nhờ sở hữu rất nhiều tuyển thủ quốc gia. Rất có thể 1 trong 2 đội này sẽ giành được ngôi vô địch năm nay, bởi 2 đối thủ còn lại là PV Oil Thái Bình và Vietsovpetro đều bị đánh giá thấp hơn hẳn. *“VCK ngược”: QK5 làm “trùm”? QK5 là một trong những đội bóng ồn ào nhất mùa giải năm nay với những vụ mua bán tiền tỷ. Thế nhưng, “đau” cho họ là thành tích thu về lại không tỷ lệ thuận với những khoản đầu tư rầm rộ. Sau 2 năm đầu tư vào bóng chuyền, ông chủ của đội bóng này chắc hẳn đã ngẫm ra bài học cho riêng mình: muốn có thành tích cao đòi hỏi phải có sự phát triển đồng bộ. Bầu Pháp mới chỉ chú ý đến vấn đề lực lượng nhưng lại không quan tâm đến cách làm. Đây chính là nhược điểm của những “đại gia” chỉ mong có thành tích ngay mà quên đi rằng, tiền không phải là tất cả. Việc có mặt trong 4 đội tranh vé vớt là sự thất vọng lớn, nhưng không phải là điều quá tồi tệ với đội bóng này. Bầu Pháp đang rất tự tin đội mình sẽ trụ hạng thành công, khi gần như chắc chắn, chủ công Wanchai sẽ ở lại VN thi đấu cho QK5 nốt VCK ngược mới về nước tập trung cùng ĐT Thái Lan tham dự Asian Games 16. Dù 2 trụ cột Nguyễn Văn Toại, Nguyễn Văn Hạnh đang gặp chấn thương, nhưng với việc chỉ đối đầu với các đối thủ yếu như Bình Dương, TPHCM và QK7, một mình Wanchai cũng đủ sức giúp QK5 trụ hạng thành công. Thực tế, nếu Wanchai được san sẻ gánh nặng trên hàng công của QK5 ở lượt đi, đội bóng này không đến nỗi bi đát như hiện tại. Trong khi QK5 có Wanchai để thực hiện mục tiêu trụ hạng của mình thì các đội bóng còn lại hứa hẹn sẽ tạo ra một cuộc đua tranh tránh vé xuống hạng cực kỳ quyết liệt. Cả 3 đội bóng này cùng có một điểm chung là... dở như nhau, nên sẽ không có ai tạo ra được ưu thế vượt trội. Ở bảng nữ, cơ hội trụ hạng cũng đang chia đều cho tất cả, khi cả 4 đội đều không sở hữu những tay đập có khả năng tạo ra sự đột biến. GIA MINH Bán kết và VCK ngược sẽ diễn ra từ 16-19/10. Các đội dự bán kết: Hoàng Long Long An, Sacombank Biên phòng, Tràng An Ninh Bình, Thể Công (nam); VTV Bình Điền Long An, PV Oil Thái Bình, Thông tin LV Bank, Vietsovpetro (nữ). Các đội dự chung kết ngược: Bình Dương, TPHCM, Quân khu 7, Đức Long QK5 (nam); Hà Nội BIDV, Phòng không Không quân, Tân Bình TPHCM, Cao su Phú Riềng (nữ).

Nguồn TT&VH: http://thethaovanhoa.vn/158n20101016011000658t0/giai-bong-chuyen-vdqgcup-pv-oil-2010-nong-o-vck-nguoc.htm