Giá xăng dầu hôm nay 21/12: Xăng giảm từ 371- 493 đồng/lít, giá dầu giảm 65-153 đồng/lít

Kỳ điều hành giá xăng dầu hôm nay 21/12, giá xăng E5 RON 92 giảm 371 đồng/lít, xăng RON 95 giảm 493 đồng/lít. Giá dầu giảm 65-153 đồng/lít.

Liên bộ Tài chính – Công Thương vừa điều hành giá bán lẻ xăng dầu trong kỳ điều chỉnh hôm nay (21/12). Thời gian áp dụng từ 15h ngày 21/12.

Tại đợt điều chỉnh này, giá xăng E5 RON 92 giảm 371 đồng/lít, còn 19.975 đồng/lít; xăng RON 95 giảm 493 đồng/lít, còn 20.707 đồng/lít.

Giá dầu hỏa giảm 65 đồng/lít còn 21.836 đồng/lít; dầu diesel giảm 69 đồng/lít còn 21.601 đồng/lít; dầu mazut giảm 153 đồng/kg xuống 12.863 đồng/kg. Như vậy, giá xăng đã có lần giảm thứ 4 liên tiếp.

Ở kỳ điều hành hôm nay, nhà điều hành tiếp tục ngừng trích lập vào Quỹ bình ổn, cũng như chi sử dụng từ quỹ này.

Việc không trích, xả Quỹ bình ổn, theo liên Bộ Công Thương - Tài chính nhằm hỗ trợ giảm giá các mặt hàng xăng dầu, bình ổn thị trường dịp cuối năm, Tết Nguyên đán.

Tính từ đầu năm đến nay, mặt hàng xăng đã trải qua 33 lần điều chỉnh giá, trong đó có 17 lần tăng và 16 lần giảm, một lần giữ giá.

Dữ liệu từ Bộ Công Thương cho thấy giá xăng dầu thành phẩm trên thị trường Singapore cập nhật đến ngày đến 19/12 giảm nhẹ, với xăng RON92 quanh mức 84 USD/thùng, RON95 là 88 USD/thùng, còn dầu diesel dao động từ 110 - 120 USD/thùng. Giá các loại dầu cũng có xu hướng đi xuống, nhưng đang phục hồi mạnh trong những ngày gần đây.

Giá dầu thế giới được ghi nhận vào sáng ngày 21/12, lúc 7 giờ 30 (theo giờ Việt Nam), hợp đồng dầu thô WTI của Mỹ giao tháng 2.2023 nhích nhẹ 0,07% lên 76,28 USD/thùng; dầu Brent chuẩn toàn cầu giao tháng 2 lại lùi 0,1% về ngưỡng 79,88 USD/thùng.

Chốt phiên giao dịch khuya 20/12, giá dầu thô Brent tăng 19 cent lên 79,99 USD/thùng trong khi giá dầu thô WTI tăng 90 cent lên 76,09 USD/thùng.

Robert Yawger - Giám đốc phụ trách hợp đồng năng lượng tương lai tại Mizuho - cho rằng tình hình kinh tế kém khả quan và khả năng giá dầu WTI sẽ về ngưỡng 70 USD một thùng thêm một lần nữa.

Bộ Năng lượng Mỹ thông báo rằng họ sẽ bắt đầu mua lại dầu thô cho Dự trữ Dầu mỏ Chiến lược để giao vào tháng 2 năm 2023 và thông tin này cũng hỗ trợ triển vọng giá dầu tăng mạnh hơn. Đây sẽ là lần mua đầu tiên của Mỹ kể từ đợt "mở kho" kỷ lục 180 triệu thùng từ kho dự trữ trong năm nay.

Dầu Brent và WTI đã tăng hơn 3% vào tuần trước do đường ống dẫn dầu từ Canada đến Mỹ vẫn đóng cửa khi nhà điều hành TC Energy Corp tập trung vào việc khắc phục và dọn dẹp một vụ tràn dầu. Việc ngừng hoạt động đường ống, với khả năng vận chuyển 622.000 thùng dầu thô mỗi ngày của Canada tới các nhà máy lọc dầu của Mỹ, đã hỗ trợ giá cho các loại dầu thô của Mỹ.

Trong một diễn biến khác, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái vừa ký văn bản trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội dự thảo Nghị quyết về mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu, mỡ nhờn do Bộ Tài chính trình Chính phủ trước đó.

Theo tờ trình, Bộ Tài chính đề nghị từ 1/1/2023 vẫn áp dụng giảm thuế bảo vệ môi trường cho các mặt hàng xăng dầu ở mức sàn. Cụ thể, với xăng từ 4.000 đồng/lít xuống 1.000 đồng/lít, nhiên liệu bay từ 3.000 xuống 1.000 đồng/lít, dầu diesel từ 2.000 đồng/lít xuống 500 đồng/lít, dầu mazut và dầu nhờn từ 2.000 đồng/lít xuống 300 đồng/lít, mỡ nhờn từ 2.000 đồng/kg xuống 300 đồng/kg và dầu hỏa từ 1.000 đồng/lít xuống 300 đồng/lít.

Đây cũng là mức thuế bảo vệ môi trường đối với mặt hàng xăng dầu đang được áp dụng hiện nay theo Nghị quyết 20/2022 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội có hiệu lực từ 11/7/2022 và hết hiệu lực 31/12/2022.

Việt Anh

Nguồn Công Thương: https://congthuong.vn/gia-xang-dau-hom-nay-2112-xang-giam-tu-371-493-donglit-gia-dau-giam-65-153-donglit-231751.html