Giả vờ hỏi chuyện, ra tay cướp dây chuyền

Ảnh minh họa

Đối tượng thường chọn phụ nữ để cướp giật vì họ ít có khả năng chống trả.

Sáng 7/10, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Chợ Mới (An Giang) - cho biết: Đơn vị vừa ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam đối với Phan Minh Bằng (sinh năm 1992, trú tại xã Kiến Thành, huyện Chợ Mới) để tiếp tục điều tra về hành vi “Cướp giật tài sản”.

Tại cơ quan điều tra, Bằng khai nhận: Do không có tiền tiêu xài nên nảy sinh ý định đi cướp giật tài sản. Để thực hiện, vào đêm 29/4/2016, Bằng dùng khẩu trang đeo che mặt, rồi điều khiến xe máy biển kiểm soát 59S1 - 231.31 đi tìm tài sản để giật.

Khi đến khu vực ấp Kiến Qưới 2, xã Kiến Thành, huyện Chợ Mới, Bằng phát hiện chị Lê Thị Lệ trên cổ có đeo sợi dây chuyền vàng 18K trọng lượng hơn 6 chỉ đang đứng trước đám cưới.

Lúc này, Bằng để xe phía trước đám cưới rồi đến giả vờ hỏi công chuyện, lợi dụng chị Lệ mất cảnh giác, Bằng lao đến giật sợi dây chuyền nhưng bị chị Lệ giữ lại.

Nghe tiếng tri hô của chị Lệ, mọi người trong gia đình chạy ra hỗ trợ nhưng bị Bằng dùng khúc gỗ chống trả quyết liệt để thoát thân. Sau khi gây án, Bằng bỏ trốn khỏi địa phương, đến tháng 9/2016 thì Bằng bị bắt giữ.

Trong quá trình điều tra, Bằng còn thừa nhận, cùng với thủ đoạn trên, chỉ trong tháng 4/2016, Bằng đã thực hiện 4 vụ cướp giật khác, tài sản cướp giật được 4 sợi dây chuyền vàng trị giá khoảng 25 triệu đồng.

Hiện vụ việc đang được cơ quan Công an tiếp tục điều tra xác minh làm rõ.

Nguồn GD&TĐ: http://giaoducthoidai.vn/thoi-su/gia-vo-hoi-chuyen-ra-tay-cuop-day-chuyen-2393946-c.html