Gia Viễn nỗ lực thực hiện công tác an sinh xã hội

Thời gian qua, huyện Gia Viễn đã thực hiện đồng bộ các giải pháp đảm bảo an sinh xã hội với mục tiêu 'không để ai bị bỏ lại phía sau'. Qua đó góp phần thúc đẩy kinh tế-xã hội phát triển, nâng cao đời sống cho người dân trên địa bàn huyện.

Ngôi nhà mới của bà Đinh Thị Loan (vợ liệt sĩ) tại xã Gia Hòa được hỗ trợ xây mới trong năm 2023.

Phát huy truyền thống "Uống nước nhớ nguồn", cấp ủy, chính quyền các cấp và các tổ chức, đoàn thể của huyện đã quan tâm chăm lo cho gia đình người có công với cách mạng. Trong năm 2023, thực hiện chủ trương của Thường trực Huyện ủy, UBND huyện đã ban hành Kế hoạch số 134 về việc hỗ trợ xây dựng nhà ở đối với người có công có khó khăn về nhà ở.

Theo đó, trong năm 2023, hỗ trợ xây mới 15 ngôi nhà cho người có công có hoàn cảnh khó khăn; mỗi nhà xây dựng mới được hỗ trợ 100 triệu đồng, với tổng kinh phí hỗ trợ là 1,5 tỷ đồng (ngân sách huyện trích từ Quỹ đền ơn đáp nghĩa và an sinh xã hội là 1,5 tỷ đồng, ngân sách xã trích từ Quỹ đền ơn đáp nghĩa và an sinh xã hội xã là 300 triệu đồng). Phấn đấu trước Tết Nguyên đán 2024, việc hỗ trợ sẽ cơ bản hoàn thành để người có công được đón Tết, vui Xuân trong ngôi nhà mới.

Là một trong 15 người có công được hỗ trợ xây dựng nhà ở từ sự hỗ trợ của huyện trong năm 2023, thương binh Đinh Văn Sáu, 84 tuổi, xóm Nam Ninh 1, xã Gia Lạc phấn khởi cho biết: Trước đây, tôi ở trong ngôi nhà cấp 4 đã được xây dựng từ rất lâu. Nhờ sự quan tâm của huyện và xã, tôi đã được hỗ trợ xây dựng nhà mới khang trang, sạch đẹp với diện tích 40m2. Năm nay được đón Tết trong ngôi nhà mới, tôi rất phấn khởi.

Cùng với sự quan tâm về nhà ở, việc thực hiện các chế độ, chính sách của Đảng, Nhà nước đối với người có công cũng được huyện Gia Viễn quan tâm triển khai đầy đủ, kịp thời. Năm 2023, huyện đã hỗ trợ cho một mẹ liệt sỹ xây dựng nhà với số tiền 20 triệu đồng (ở xã Gia Thắng); tổ chức đưa đón 242 đối tượng người có công và thân nhân người có công đi điều dưỡng tập trung; thẩm định, đề nghị giải quyết chế độ, chính sách cho 415 đối tượng chính sách, người có công.

Tổ chức các đoàn đi thăm, tặng quà nhân kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh, Liệt sĩ cho trên 18.000 đối tượng với tổng số tiền trên 4,7 tỷ đồng, trong đó quà trích từ ngân sách huyện là trên 1,2 tỷ đồng. Tổ chức thăm, tặng quà cho 691 người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc da cam và con đẻ bị ảnh hưởng nhiễm chất độc da cam với tổng số tiền trên 318 triệu đồng. Đề nghị miễn giảm học phí cho 168 học sinh, sinh viên. Thực hiện chi trả trợ cấp cho trên 40.000 lượt đối tượng người có công với cách mạng với tổng số tiền trên 80 tỷ đồng...

Thương binh Vũ Đình Tuyển (xã Gia Hòa) chia sẻ niềm vui khi được thụ hưởng các chính sách ưu đãi của Đảng, Nhà nước.

Thương binh Vũ Đình Tuyển, Chi hội trưởng Chi hội Cựu chiến binh thôn An Ninh, xã Gia Hòa cho biết: Thời gian qua, Đảng, Nhà nước đặc biệt quan tâm đến đời sống người có công. Tại Ninh Bình, HĐND tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 102/2023/NQ-HĐND quy định về chính sách hỗ trợ điều dưỡng phục hồi sức khỏe tập trung cho người có công với cách mạng và thân nhân liệt sĩ trên địa bàn tỉnh. Thụ hưởng chính sách ưu đãi đối với người có công, năm 2023 tôi đã đi điều dưỡng tập trung tại Trung tâm Điều dưỡng người có công tỉnh Ninh Bình, được tham quan Lăng Bác và K9, được chăm sóc chu đáo tại Trung tâm; khi về nhà được hỗ trợ 1 triệu đồng và quà tặng…

Xác định đầu tư các nguồn lực đảm bảo an sinh xã hội là đầu tư cho phát triển bền vững, huyện đã triển khai chính sách an sinh xã hội trên nhiều lĩnh vực như: giúp các đối tượng thụ hưởng tăng khả năng tiếp cận dịch vụ y tế, giáo dục, dạy nghề; hỗ trợ sản xuất thông qua các chính sách, chương trình mục tiêu quốc gia, hỗ trợ vay vốn ưu đãi, hỗ trợ sản xuất, giải quyết việc làm; thực hiện các chính sách an sinh xã hội cho người nghèo...

Ngoài thực hiện các chính sách trợ cấp xã hội cho các đối tượng được bảo trợ, huyện Gia Viễn còn thực hiện hiệu quả công tác giải quyết việc làm, giáo dục nghề nghiệp, BHYT. Năm 2023, Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội huyện Gia Viễn đã phối hợp tổ chức lễ tiếp nhận quân nhân xuất ngũ trở về địa phương và thực hiện tư vấn, giới thiệu việc làm cho 194 cựu quân nhân. Tổng hợp nhu cầu đào tạo theo các đối tượng, ngành nghề, các cấp trình độ giai đoạn 2023-2027 trên địa bàn huyện là 1.729 người. Đề nghị cấp thẻ BHYT cho 313 đối tượng người có công (trong đó cấp mới là 70 đối tượng; cấp đổi 183 đối tượng). Đã giải quyết cho 1.560 đối tượng hưởng bảo trợ xã hội. Trên 2.400 người cao tuổi được chúc thọ, mừng thọ theo quy định…

Đặc biệt, huyện quan tâm triển khai nhiều chính sách giảm nghèo như tạo sinh kế từ hỗ trợ con giống, tạo vốn vay ưu đãi; hỗ trợ nhà ở, hỗ trợ tiền điện sinh hoạt cho các hộ nghèo. Có 81 hộ nghèo được hỗ trợ xây dựng nhà ở theo Nghị quyết số 43/NQ-HĐND ngày 10/3/2023 của HĐND tỉnh (trong đó 58 hộ xây mới và 23 hộ sửa chữa), với tổng kinh phí 6.950.000.000 đồng; hỗ trợ sản xuất cho 50 hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo trong dự án Nuôi bò cái sinh sản; thực hiện định kỳ hàng tháng chi trả hỗ trợ tiền điện đối với hộ nghèo theo quy định cho 932 hộ, với tổng kinh phí 629.500.000 đồng.

Công tác an sinh xã hội trên địa bàn huyện được quan tâm đã góp phần củng cố niềm tin của người dân đối với các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, tạo động lực để mỗi người dân nỗ lực cùng địa phương thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội, phấn đấu đưa huyện Gia Viễn đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao trong năm 2024.

Bài, ảnh: Tiến Minh

Nguồn Ninh Bình: https://baoninhbinh.org.vn/gia-vien-no-luc-thuc-hien-cong-tac-an-sinh-xa-hoi/d2024011420176725.htm