Giá vé máy bay tăng cao, du lịch Việt xoay xở thích ứng

Bị ảnh hưởng bởi giá vé máy bay đắt đỏ, du lịch Việt bắt đầu chuyển hướng và có nhiều thay đổi cả về du lịch nội địa lẫn du lịch nước ngoài, gần nhất là kỳ nghỉ lễ 30/4 và mùa du lịch hè.

Điều chỉnh loại hình tour

Ông Nguyễn Công Hoan, Tổng Giám đốc Flamingo Redtours, Trưởng Ban Truyền thông Hiệp hội Lữ hành Việt Nam cho biết, giá vé máy bay tăng cao buộc các doanh nghiệp phải điều chỉnh, đặc biệt là điều chỉnh về loại hình tour. Về du lịch nội địa, từ trước đến nay, đối với sản phẩm du lịch tuyến xa, vượt vùng, đi bằng đường hàng không, ngành du lịch thường sử dụng vé máy bay giá thấp của các hãng hàng không, riêng chi phí cho giá vé máy bay chiếm 50% tổng giá tour. Khi giá vé máy bay tăng cao, riêng chi phí giá vé máy bay đã chiếm 60 – 70% giá tour và đương nhiên giá tour du lịch tăng cao.

Khách du lịch tham quan Vịnh Hạ Long.

Khi giá tour tăng cao thì sẽ xảy ra 3 tình huống. Thứ nhất là khách không đi nữa. Thứ hai là khách vẫn đi nhưng thay đổi hình thức di chuyển, thay vì đi máy bay thì di chuyển bằng tàu hỏa, ôtô. Tuy nhiên, hình thức này không áp dụng cho các tuyến xa hẳn như từ miền Bắc vào miền Nam và ngược lại, vì thời gian di chuyển rất dài. Tình huống thứ 3 là khách chọn địa điểm khác, ví dụ, thay vì đi biển ở miền Trung và miền Nam thì khách ở miền Bắc sẽ chọn đi biển ở miền Bắc và ngược lại; thay vì đi du lịch trong nước thì họ đi du lịch nước ngoài.

Theo ông Nguyễn Công Hoan, giá vé máy bay tăng ở đường bay nội địa còn đường bay đi nước ngoài, có sự tham gia của các hãng hàng không nước ngoài nên giá vé cạnh tranh vẫn hấp dẫn. Nếu giá vé máy bay nội địa cứ tăng cao, khách sẽ chọn đi du lịch nước ngoài, thay vì đi trong nước. Tuy nhiên, ông Hoan cũng cho rằng, xét về tổng thể, lượng khách du lịch trong nước sẽ có điều chỉnh giảm nhưng sẽ không giảm nhiều. Doanh nghiệp sẽ phải thay đổi để thích ứng nhưng không phải doanh nghiệp nào cũng dễ dàng điều chỉnh kịp thời.

Đồng quan điểm nói trên, ông Vũ Thế Bình, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Việt Nam cũng nhận định, năm 2024, du lịch nội địa sẽ khó bùng nổ như năm 2022 - 2023 và lượng khách sẽ bị san sẻ ra nước ngoài, do đường bay quốc tế thuận lợi, chính sách visa các nước cởi mở và sau đại dịch COVID-19, nhiều người có nhu cầu du lịch nước ngoài. Cũng theo ông Bình, đưa khách du lịch Việt Nam ra nước ngoài (outbound) cũng là loại hình cần thúc đẩy phát triển. Hiện nay, xu hướng người Việt đi du lịch nước ngoài ngày càng tăng. Người làm du lịch cần cung cấp cho người dân sản phẩm du lịch tốt nhất, để người Việt Nam được tiếp cận những dịch vụ tốt nhất với chi phí hợp lý nhất.

Du lịch nội địa chuyển sang đường bộ, đẩy mạnh du lịch nước ngoài

Hiện nay, phục vụ kỳ nghỉ lễ 30/4 và du lịch hè, nhiều hãng lữ hành đã điều chỉnh chương trình. Với Flamingo Redtour, những sản phẩm du lịch miền Trung như vào Nghệ An, Quảng Bình, Huế, Đà Nẵng, phương tiện di chuyển được thay thế từ máy bay sang tàu hỏa. Theo Flamingo Redtour, việc thay đổi này, ngoài lý do giá vé máy bay cao thì ngành đường sắt đã điều chỉnh nhiều chính sách, từ giá vé đến trang thiết bị cải tạo lại cho đẹp, đáp ứng nhu cầu du khách.

Bên cạnh thay đổi phương tiện di chuyển, công ty tập trung xây dựng các tour du lịch nội vùng. Thay vì xây dựng các sản phẩm du lịch vào miền Trung, miền Nam, đơn vị chuyển hướng xây dựng nhiều sản phẩm du lịch miền Bắc. Tuy nhiên, sản phẩm du lịch nước ngoài vẫn là thế mạnh của đơn vị này.

Nhiều doanh nghiệp khác cũng nhận định du lịch nội địa có xu hướng chuyển dịch sang sử dụng phương tiện đường bộ, đồng thời tăng xu hướng đi du lịch nước ngoài. Viettravel đã tung bộ tour mới với 22 sản phẩm từ các nước thị trường gần như Trùng Khánh (Trung Quốc), Tây Tạng, Mông Cổ... ; tour du thuyền 5 sao cao cấp, đến các điểm đến mới lạ: Tasmania (Úc), Vịnh Hẹp (Na Uy), Canada... Saigontourist cũng cho biết, riêng phục vụ dịp lễ 30/4 và 1/5 năm nay, công ty đã xây dựng hơn 200 hành trình tour trong và ngoài nước, dự kiến phục vụ hơn 110.000 lượt khách với hơn 350 đoàn khởi hành trên toàn quốc, trong đó, lượng khách đi tour nước ngoài chiếm gần 60%.

Theo ông Trần Quốc Bảo, Phó Tổng giám đốc Công ty Dịch vụ Lữ hành Saigontourist, du lịch nước ngoài với những tour đường xa năm nay vẫn hút khách dịp lễ, như tour đi Nhật Bản 6 ngày thưởng ngoạn hoa Tử Đằng, hoa Nemophila; tour di Pháp - Bỉ - Hà Lan - Đức 10 ngày ngắm hoa đào tại công viên Parc de Sceaux, tham dự lễ hội hoa Tulip Keukenhof; Liên tuyến Nam Phi - Zimbabwe; Morocco...

Hoa Nguyễn

Nguồn CAND: https://cand.com.vn/thi-truong/gia-ve-may-bay-tang-cao-du-lich-viet-xoay-xo-thich-ung-i727254/