Giá vàng ngày càng 'nóng', doanh nghiệp trong ngành làm ăn ra sao?

Hai doanh nghiệp lớn kinh doanh vàng vừa công bố kết quả kinh doanh năm 2023 được nhiều người quan tâm.

Theo đó, Công ty CP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ) ghi nhận doanh thu thuần quý IV/2023 là 9.760 tỷ đồng và lãi sau thuế 632 tỷ đồng, lần lượt tăng hơn 17% và 34% so với cùng kỳ.

Lũy kế năm 2023, doanh thu thuần giảm 2% so với cùng kỳ, xuống 33.137 tỷ đồng nhưng lãi sau thuế của PNJ tăng 9%, ở mức 1.971 tỷ đồng. Đây là mức lợi nhuận cao kỷ lục của PNJ từ trước đến nay.

PNJ cho biết nguyên nhân đạt được lợi nhuận trên là nhờ chiếm lĩnh được thêm thị phần, gia tăng khách hàng mới, mở rộng mạng lưới và tung thêm sản phẩm. So với mục tiêu đề ra, PNJ đã thực hiện 93% kế hoạch doanh thu và vượt khoảng 2% so với kế hoạch lợi nhuận năm 2023.

Về hoạt động của các mảng, doanh thu trang sức bán lẻ và bán sỉ của PNJ đều giảm so với cùng kỳ, lần lượt ở mức 8% và 31%. Trong khi mảng kinh doanh vàng 24K lại tăng 21%.

Biên lợi nhuận gộp trung bình năm 2023 của PNJ đạt 18,3% (cao hơn mức 17,5% cùng kỳ năm 2022) chủ yếu nhờ nỗ lực từ việc giảm giá vốn hàng bán. Tổng chi phí hoạt động năm 2023 của doanh nghiệp tăng 0,8% do mở rộng hệ thống bán lẻ.

Doji và PNJ vừa công bố kết quả kinh doanh năm 2023 được nhiều người quan tâm. (Ảnh minh họa)

Một "ông lớn" ngành vàng khác là Công ty cổ phần Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Doji lại có kết quả làm ăn khiêm tốn hơn.

Theo báo cáo về tình hình tài chính năm 2023 của Công ty cổ phần Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Doji, doanh thu về bán hàng và cung cấp dịch vụ năm 2023 của Doji đạt 75.798 tỷ đồng, giảm 1.558 tỷ đồng, tương đương 2% so với năm 2022.

Trong khi đó, giá vốn hàng giảm nhẹ từ 76.167 tỷ đồng xuống 74.906 tỷ đồng nên lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ năm 2023 của Doji giảm 152 tỷ đồng, tương đương 14,8% xuống 872 tỷ đồng.

Trong năm, Doji nỗ lực cắt giảm nhiều chi phí. Chi phí tài chính giảm 297 tỷ đồng, tương đương 47,8% xuống 325 tỷ đồng; chi phí quản lý doanh nghiệp giảm từ 298 tỷ đồng xuống 221 tỷ đồng.

Dù cắt giảm chi phí nhưng Doji vẫn chứng kiến lợi nhuận sau thuế năm 2023 giảm sâu. Theo đó, lợi nhuận sau thuế chỉ đạt 491 tỷ đồng, giảm gần 52% so với năm 2022.

Tại thời điểm cuối năm 2023, vốn chủ sở hữu của Doji đạt 6.745 tỷ đồng, tăng 6% so với cuối năm 2022. Hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp năm 2023 là 2,35 lần, cao hơn mức 1,95 lần năm trước.

Đáng chú ý, kết thúc năm 2023, Doji đã sạch nợ trái phiếu. Theo báo cáo tình hình thanh toán gốc và lãi định kỳ 2023, doanh nghiệp đã tất toán 640 tỷ đồng dư nợ của lô trái phiếu DOJI.L.20.23.001 trong giai đoạn tháng 4 - 7/2023.

Trong năm 2023, Công ty TNHH Đầu tư Bất động sản Doji Land (Doji Land) là đơn vị được Doji rót nhiều vốn nhất. Hồi cuối năm 2023, giá trị đầu tư của Doji vào Doji Land lên đến 3.500 tỷ đồng, tăng 2.000 tỷ đồng, tương đương 133% so với cuối năm 2022.

Ngọc Vy

Nguồn VTC: https://vtcnews.vn/gia-vang-ngay-cang-nong-doanh-nghiep-kinh-doanh-vang-lam-an-ra-sao-ar865906.html