Giá tiêu hôm nay 14/12/2023, bất chấp xuất khẩu sang thị trường lớn nhất giảm, giá hồ tiêu Việt vẫn liên tiếp tăng, vì sao?

Giá tiêu hôm nay 14/12/2023 tại thị trường trong nước tiếp tục tăng mạnh ở một số địa phương trọng điểm, giao dịch từ 76.500 – 79.000 đồng/kg.

Giá tiêu hôm nay 14/12/2023, bất chấp xuất khẩu sang thị trường lớn nhất giảm, giá hồ tiêu Việt vẫn liên tiếp tăng, vì sao? (Nguồn: thehindubusinessline)

Giá tiêu hôm nay 14/12/2023, bất chấp xuất khẩu sang thị trường lớn nhất giảm, giá hồ tiêu Việt vẫn liên tiếp tăng, vì sao? (Nguồn: thehindubusinessline)

Giá tiêu hôm nay 14/12/2023 tại thị trường trong nước tiếp tục tăng mạnh ở một số địa phương trọng điểm, giao dịch từ 76.500 – 79.000 đồng/kg.

Cụ thể, giá tiêu hôm nay tại Gia Lai ở mức 77.000 đồng/kg.

Giá tiêu hôm nay tại các tỉnh Đồng Nai (76.500 đồng/kg); Đắk Nông, Đắk Lắk (78.000 đồng/kg); Bà Rịa - Vũng Tàu (79.000 đồng/kg) và Bình Phước (79.000 đồng/kg).

Như vậy, tại thị trường trong nước, giá tiêu ghi nhận 2 ngày tăng liên tiếp tại các vùng sản xuất trọng điểm.

Hiện giá tiêu đã tăng hơn 8% so với đầu tháng 12 và tăng đến gần 18% kể từ đầu tháng 11/2023, bất chấp thực tế là nước tiêu thụ tiêu đen lớn nhất của Việt Nam là Trung Quốc đã giảm mạnh nhập khẩu. Nguyên nhân chính khiến giá tiêu tăng là do nhu cầu cho các đơn hàng cuối năm tăng tăng cao trong khi lượng tồn kho sụt giảm, trong khi vụ thu hoạch chính vụ năm 2024 vẫn còn hơn 2 tháng nữa mới bắt đầu.

Bên cạnh đó, đà tăng liên tiếp của hồ tiêu một phần đến từ mối lo nguồn cung trong tương lai không đáp ứng được nhu cầu xuất khẩu. Những năm qua, trước sự cạnh tranh của nhiều loại cây trồng khác có giá trị thương phẩm cao như cà phê, sầu riêng, diện tích và sản lượng hồ tiêu trong nước ngày càng giảm, từ hơn 130 nghìn ha năm 2020 xuống chỉ còn 120 nghìn ha vào năm 2023. Lợi nhuận bình quân từ cây sầu riêng hiện đang cao hơn 20 lần so với hồ tiêu, nên dự báo diện tích hồ tiêu sẽ còn tiếp tục giảm trong thời gian tới.

Trên thị trường thế giới, ông Mak Ny, Chủ tịch Liên đoàn Hạt tiêu và Gia vị Campuchia (CPSF) cho biết, ngành hạt tiêu nước này đang đặt nhiều hy vọng vào việc xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc khi các mẫu hạt tiêu đã được gửi đến người mua trong nước, theo trang Khmer Times.

Cụ thể, Chủ tịch Liên đoàn Hạt tiêu và Gia vị Campuchia đã chia sẻ vào ngày 5/12 rằng thị trường Trung Quốc, Mỹ và các nước khác ở Trung Đông và Bắc Phi là những hy vọng mới cho hạt tiêu địa phương.

Ông Mak Ny cho biết: “Các thành viên của Liên đoàn CPSF đã đàm phán với các đối tác ở Trung Quốc và một số mẫu hạt tiêu đã được gửi về nước để kiểm tra chất lượng. Liên đoàn có nhiều hy vọng về việc sớm xuất khẩu trực tiếp mặt hàng này sang Trung Quốc”.

Ngoài ra, vào tháng 5 năm nay, Tổng cục Hải quan Trung Quốc (GACC) đã phê duyệt đề xuất xuất khẩu từ Campuchia, cho phép hạt tiêu địa phương được xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc.

(tổng hợp)

Hải AN

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/gia-tieu-hom-nay-14122023-bat-chap-xuat-khau-sang-thi-truong-lon-nhat-giam-gia-ho-tieu-viet-van-lien-tiep-tang-vi-sao-253754.html