Gia tăng vay tiêu dùng bằng tiền mặt

Ngoài hình thức truyền thống là cho vay mua sắm vật dụng, vay tiêu dùng còn đang mở rộng sang cho vay bằng tiền mặt.

44% là tốc độ tăng trưởng cho vay tiêu dùng bình quân trong 3 năm trở lại đây của nhóm các công ty tài chính ở Việt Nam. Số liệu này mới được đưa ra tại hội thảo quốc tế về cho vay tiêu dùng. Ngoài hình thức truyền thống là cho vay mua sắm vật dụng, vay tiêu dùng còn đang mở rộng sang cho vay bằng tiền mặt.

Chỉ riêng một chi nhánh, mỗi tháng có gần 300 khách hàng tới vay tiền mặt, tăng trưởng khoảng 30% so với trước. Đặc biệt, sau khi NHNN nới giới hạn cho vay từ 10 triệu lên 100 triệu đồng, những người thu nhập trung bình, không đủ tài sản để vay thế chấp, đã tìm tới các công ty tài chính nhiều hơn.

Các chuyên gia nhấn mạnh, vay tiêu dùng bằng tiền mặt có thể hạn chế nạn tín dụng đen, vay nặng lãi ở nông thôn. Tuy nhiên, các đơn vị cho vay cần kiểm soát chặt để đảm bảo người vay vốn sử dụng tiền đúng mục đích, để tránh phát sinh nợ xấu.

Trung tâm Tin tức VTV24

Nguồn VTV: http://vtv.vn/kinh-te/gia-tang-vay-tieu-dung-bang-tien-mat-20171023102123872.htm