Gia tăng hợp tác xúc tiến thương mại Quảng Đông, Trung Quốc và Việt Nam

Quảng Đông là địa phương đi đầu của Trung Quốc về phát triển kinh tế, thương mại và mở cửa. Trong khi đó, Việt Nam có thể đóng vai trò 'cửa ngõ' cho tỉnh Quảng Đông mở rộng hoạt động thương mại đặc biệt là tại khu vực ASEAN giàu tiềm năng mà Việt Nam cũng đang là thành viên.

Ngày 27/12, tại 489 Hoàng Quốc Việt, Hà Nội, đông đảo đại biểu đã tham dự “Hội nghị xúc tiến thương mại (XTTM) Trung Quốc (Quảng Đông) - Việt Nam” với cả hai hình thức trực tiếp và trực tuyến trên nền tảng zoom của đại diện doanh nghiệp ở đầu cầu Quảng Đông, Trung Quốc và một số tỉnh, thành của Việt Nam.

Ông Nguyễn Minh Tiến, Giám đốc Trung tâm XTTM Nông nghiệp phát biểu tại Hội nghị (Ảnh: HNV)

Phát biểu tại Hội nghị, ông Nguyễn Minh Tiến, Giám đốc Trung tâm XTTM Nông nghiệp cho biết, hiện nay, Trung Quốc là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam với kim ngạch thương mại hai chiều đạt 235 tỷ USD năm 2022. Trung Quốc là thị trường xuất khẩu nông sản lớn nhất của Việt Nam trong năm 2023. Trong 11 tháng 2023, Việt Nam đã xuất khẩu nông sản với kim ngạch 11,5 tỷ USD, tăng 18% so với cùng kỳ năm 2022, chiếm 23,2% tổng kim ngạch xuất khẩu nông sản của Việt Nam.

Quảng Đông là địa phương đi đầu của Trung Quốc về phát triển kinh tế, thương mại và mở cửa. Trong nhóm hàng xuất khẩu của Việt Nam sang Quảng Đông, ngoài thiết bị điện tử thì mặt hàng nông sản luôn chiếm ưu thế lớn như: gạo, cà phê, trà, tiêu, ớt, thanh long và thực phẩm chế biến. Năm 2022, theo số liệu của Hải quan Trung Quốc, kim ngạch thương mại Việt Nam - Quảng Đông đạt 47 tỷ USD, chiếm 20,1% tổng kim ngạch xuất nhập khẩu Việt Nam - Trung Quốc; trong đó, Việt Nam xuất khẩu khoảng 22 tỷ USD và nhập khẩu khoảng 25 tỷ USD.

Trong khi đó, Việt Nam có thế mạnh của một nền nông nghiệp nhiệt đới với phong phú nông thủy sản, đặc biệt các loại trái cây, rau quả và các loại rau gia vị. Việt Nam là một nền kinh tế đang phát triển với mức tăng trưởng ổn định hiện đang đóng vai trò quan trọng trong chuỗi giá trị toàn cầu và là thành viên của nhiều hiệp định kinh tế tự do tại khu vực cũng như trên toàn cầu. Vì vậy, Việt Nam có thể đóng vai trò “cửa ngõ” cho tỉnh Quảng Đông mở rộng hoạt động thương mại của mình, đặc biệt là tại khu vực ASEAN giàu tiềm năng.

Điểm cầu Hội nghị tại 489 Hoàng Quốc Việt, Hà Nội (Ảnh: HNV)

Theo Giám đốc Nguyễn Minh Tiến, xác định rõ nhiệm vụ của mình, Trung tâm luôn tạo cơ hội cho các doanh nghiệp tham gia xúc tiến, tìm kiếm cơ hội hợp tác thương mại. Đặc biệt, Hội nghị lần này được diễn ra trong bối cảnh Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa Tập Cận Bình vừa có chuyến thăm chính thức Việt Nam trong tháng 12 rất thành công và đã đạt được nhiều thỏa thuận quan trọng; tạo tiền đề cho sự hợp tác liên kết phát triển kinh tế, thương mại hai nước. Hội nghị lần này cũng chính là hoạt động thiết thực nhằm tăng cường hoạt động XTTM, quảng bá, kết nối nông sản vào thị trường Quảng Đông, Trung Quốc, theo chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (NN&PTNT), trên tinh thần Biên bản thỏa thuận hợp tác giữa Trung tâm XTTM Nông nghiệp và Hiệp hội xuất nhập khẩu Quảng Đông đã ký trước đó, từ ngày 6/7/2023. “Hội nghị lần này cũng giải đáp những vướng mắc nhằm tháo gỡ vấn đề về: thủ tục hải quan, về logictis, về thương mại điện tử cho các doanh nghiệp Việt Nam khi tham gia xuất khẩu. Qua đó, góp phần thúc đẩy xuất khẩu nông thủy sản có thế mạnh của Việt Nam sang thị trường Trung Quốc bằng hình thức chính ngạch, đồng thời giới thiệu các sản phẩm máy móc nông nghiệp công nghệ cao của Trung Quốc tới các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân Việt Nam”- ông Tiến cho hay.

Từ điểm cầu Quảng Đông, Trung Quốc, ông Ngô Tiểu Vỹ, Chủ tịch Hiệp hội Xuất nhập khẩu Quảng Đông bày tỏ tin tưởng rằng, với sự ủng hộ to lớn và phối hợp chặt chẽ của Hiệp hội xuất nhập khẩu Quảng Đông (Trung Quốc) cùng sự đồng lòng, quyết tâm vào cuộc của các doanh nghiệp cũng như mong muốn hợp tác của cộng đồng doanh nghiệp hai nước sẽ là những động lực quan trọng để đẩy mạnh quan hệ hợp tác kinh tế, thương mại giữa Việt Nam và Quảng Đông nói riêng cũng như Trung Quốc nói chung.

Nông sản Việt có nhiều cơ hội xuất khẩu sang Quảng Đông nói riêng và Trung Quốc nói chung (Ảnh: HNV)

Trong khi đó, tại điểm cầu Hà Nội, Việt Nam, Ông Chau Kelvin, Trưởng Đại diện Hiệp hội xuất nhập khẩu Quảng Đông tại Việt Nam đã thông tin khái quả về Hiệp hội xuất khẩu Quảng Đông cũng như cơ hội tăng cường giao lưu hợp tác giữa các doanh nghiệp Quảng Đông với Việt Nam. Theo ông Chau Kelvin, việc hợp tác giữa hai bên hướng tới phát huy tối đa thế mạnh của mỗi bên trong quá trình hoạt động và phát triển, các bên sẽ tăng cường hợp tác, hỗ trợ lẫn nhau và cùng xúc tiến các hoạt động trong các lĩnh vực hai bên cùng quan tâm trên cơ sở mục tiêu, ý nghĩa hoạt động và điều kiện thực tế của mỗi bên. Mọi hoạt động hợp tác giữa các bên sẽ được thực hiện trên tinh thần thiện chí, phù hợp chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mỗi bên và tuân thủ quy định của pháp luật có liên quan. Nội dung hợp tác hướng tới phối hợp tổ chức các chương trình hội nghị, diễn đàn đầu tư, thương mại giữa doanh nghiệp Việt Nam và Trung Quốc nhằm trao đổi thông tin, thúc đẩy xuất khẩu các mặt hàng nông, lâm, thủy sản của Việt Nam sang thị trường Trung Quốc thông qua các doanh nghiệp nhập khẩu tỉnh Quảng Đông; giới thiệu một số vật tư, máy, thiết bị nông nghiệp, sản xuất, chế biến, đóng gói sản phẩm nông nghiệp của Trung Quốc với doanh nghiệp Việt Nam; phối hợp mời khách, tổ chức và đưa đoàn doanh nghiệp, hợp tác xã của hai nước tham gia, thăm quan và giao dịch tại các hội chợ triển lãm chuyên nghành nông nghiệp tại hai quốc gia…

Cũng tại Hội nghị, bà Trần Thị Nhiên, Phó Tổng Giám đốc điều hành VietCanton đã thông tin về Hội chợ thực phẩm Chay tại Hongkong (diễn ra vào tháng 3/2024); về Hội chợ xuất nhập khẩu Quảng Châu - Trung Quốc (Canton Fair) vào tháng 10/2024 cũng như các hoạt động hội chợ triển lãm năm 2024 tại Trung Quốc.

Trao đổi bên lề Hội nghị, ông Lê Minh Chánh, Phó Giám đốc doanh nghiệp tư nhân Công Thiện Phát (Long An) chuyên sản xuất các sản phẩm bột tinh chất chiết xuất từ rau củ quả, trái cây cho biết, doanh nghiệp của ông đã bắt đầu đưa chuyến hàng sang Quảng Đông hồi tháng 10/2023 và đang tiếp tục tìm kiếm đối tác thông qua Hiệp hội xuất nhập khẩu Quảng Đông. “Chúng tôi bắt đầu thăm dò, tìm hiểu thị trường và nhận thấy cơ hội lớn trong mở rộng bạn hàng tại đây. Tuy nhiên, chúng tôi cũng từng bước sắp xếp lại năng lực sản xuất để có thể tự tin đáp ứng số lượng lớn đơn hàng nếu phát triển mở rộng thị trường ở khu vực này”- ông Chánh chia sẻ./.

Hân Nguyễn

Nguồn ĐCSVN: https://dangcongsan.vn/kinh-te-va-hoi-nhap/gia-tang-hop-tac-xuc-tien-thuong-mai-quang-dong-trung-quoc-va-viet-nam-656597.html