Gia tăng bệnh nhân nhập viện do áp-xe gan

– Từ ngày 7 đến ngày 17/10, Khoa Ngoại – Tiêu hóa, Bệnh viện Đa khoa tỉnh tiếp nhận tới 6 trường hợp bệnh nhân nhập viện do áp-xe gan, trong đó có trường hợp nặng nguy cơ tử vong cao nếu không được xử trí kịp thời.

Bác sĩ khoa Ngoại – Tiêu hóa, Bệnh viện Đa khoa tỉnh thăm khám cho bệnh nhân sau dẫn lưu ổ áp-xe gan

Bác sĩ khoa Ngoại – Tiêu hóa, Bệnh viện Đa khoa tỉnh thăm khám cho bệnh nhân sau dẫn lưu ổ áp-xe gan

Được biết, những năm gần đây, Bệnh viện Đa khoa tỉnh tiếp nhận rất ít trường hợp bệnh nhân áp-xe gan tương tự (chỉ có 1 hoặc 2 trường hợp/năm). Tuy nhiên, 10 ngày gần đây, bệnh viện đã tiếp nhận 6 trường hợp bệnh nhân nhập viện do áp-xe gan. Áp-xe gan là tình trạng tổn thương tại gan, lá gan bị nhiễm khuẩn hoặc nhiễm ký sinh trùng, nguyên nhân chủ yếu là do điều kiện ăn uống không đảm bảo vệ sinh. Sau khi được các bác sĩ xử lý (chọc hút mủ, dẫn lưu ổ áp-xe dưới hướng dẫn của siêu âm và trên nền máy chụp mạch số hóa xóa nền DSA, dùng thuốc kháng sinh để chống tái phát), sức khỏe của các bệnh nhân đã ổn định.

Áp-xe gan là một bệnh nguy hiểm bởi các triệu chứng của bệnh thường không biểu hiện rõ nhưng khi xuất hiện sẽ diễn ra ồ ạt với các biểu hiện rất nặng, nếu không phát hiện và xử trí kịp thời thì sẽ dẫn đến tử vong nhanh chóng.

Để phòng ngừa bệnh áp-xe gan, bác sĩ khuyến cáo người dân cần chú ý thực hiện ăn chín uống sôi, không ăn các loại thức ăn sống (nem, gỏi, tiết canh); không ăn rau sống chưa được rửa sạch; không uống nước chưa được đun sôi; thường xuyên rửa tay bằng xà phòng. Đặc biệt, khi phát hiện các dấu hiệu nghi ngờ áp-xe gan (sốt cao rét run, đau tức vùng gan, ấn kẽ sườn đau, khó thở) cần đến ngay cơ sở y tế có đầy đủ trang thiết bị hiện đại, bác sĩ có chuyên môn cao để được phát hiện, xử trí, điều trị kịp thời, tránh các biến chứng nguy hiểm xảy ra.

NGỌC HIẾU

Nguồn Lạng Sơn: https://baolangson.vn/xa-hoi/y-te/617951-gia-tang-benh-nhan-nhap-vien-do-ap-xe-gan.html