Giá phải trả cho những khoảnh khắc 'tự sướng' giữa đường

Dừng xe giữa đường để quay clip, chụp ảnh là vi phạm Luật Giao thông đường bộ, thậm chí có thể bị coi là hành vi gây rối trật tự công cộng. Người thực hiện hành vi này sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Chỉ trong thời gian ngắn, lực lượng chức năng các địa phương đã ra quyết định xử phạt hành chính với nhiều trường hợp vi phạm an toàn giao thông như: Nhóm phụ nữ tập yoga giữa đường; tài xế dừng đỗ ô tô trên đường để nhiều người nhảy múa, tập thể dục...

Cụ thể, vào ngày 17/5, bà N.T.B.D. (41 tuổi) điều khiển ô tô chở 4 người trong nhóm tập thể dục đi vào khu du lịch hồ Tuyền Lâm (TP. Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng) để tham quan. Quá trình lưu thông, bà D. đã cho ô tô dừng ở đoạn đường hoa phượng tím để chụp ảnh.

Không dừng ở đó, người phụ nữ này còn bật loa phát nhạc để cả nhóm nhảy múa, tập thể dục trên đường. Theo lời bà D. do chủ quan khi không thấy đường có biển cấm dừng nên mới có những hành vi vi phạm.

Nhóm phụ nữ nhảy múa, tập thể dục giữa đường ở TP. Đà Lạt. Ảnh cắt từ clip

Nhóm phụ nữ nhảy múa, tập thể dục giữa đường ở TP. Đà Lạt. Ảnh cắt từ clip

Cùng ngày, ở khu vực ngã 3 đường Trần Hưng Đạo giao nhau với đường Nguyễn Công Thu (tổ dân phố Tân Hưng, thị trấn Kiến Xương, tỉnh Thái Bình) cũng xuất hiện hình ảnh nhóm phụ nữ tập yoga với nhiều tư thế nằm, ngồi.... để chụp ảnh kỷ niệm với hoa bằng lăng.

Trước đó, Công an huyện Gia Lộc (tỉnh Hải Dương) đã khởi tố vụ án, khởi tố 4 bị can về tội “Gây rối trật tự công cộng” do liên quan đến vụ đoàn rước dâu bằng xe sang dừng đỗ trên tuyến đường trục Bắc - Nam để chụp ảnh.

Trên đây là cái giá phải trả cho hành vi vi phạm pháp luật mà có lẽ nhiều người lầm tưởng vô hại.

Nhóm phụ nữ tập yoga giữa đường ở Thái Bình. Ảnh: Phạm Trang

Nhóm phụ nữ tập yoga giữa đường ở Thái Bình. Ảnh: Phạm Trang

Trao đổi với VietNamNet, TS. LS Đặng Văn Cường (Đoàn Luật sư TP Hà Nội) cho biết, pháp luật không cấm việc công dân chụp ảnh, đăng tải hình ảnh lên không gian mạng, tuy nhiên việc chụp ảnh ở đâu, chụp ảnh như thế nào, có ảnh hưởng đến trật tự an toàn công cộng hay không, có xâm phạm đến quyền và lợi ích hợp pháp của các tổ chức, cá nhân hay không... thì đó là những vấn đề pháp luật có quy định.

Nếu hành vi chụp hình, quay clip gây ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự, an toàn xã hội thì người thực hiện hành vi sẽ bị xem xét xử phạt vi phạm hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

“Thời gian qua xuất hiện không ít người muốn "câu view", "câu like" trên mạng xã hội nên đã đưa những hình ảnh nhảm nhí, độc hại lên không gian mạng.

Nếu cơ quan chức năng chưa phát hiện thì có thể người vi phạm chưa bị xử lý. Tuy nhiên, nếu hành vi vi phạm pháp luật (trong đó có vi phạm giao thông đường bộ) mà đăng tải công khai lên không gian mạng thì hành vi đó là thách thức pháp luật, thể hiện ý thức coi thường pháp luật và có thể ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự, an toàn xã hội. Vì thế, người vi phạm có thể sẽ bị xử lý với chế tài nghiêm khắc", ông Đặng Văn Cường thông tin.

Cô dâu chú rể đứng giữa đường chụp ảnh cùng người thân. Ảnh cắt từ clip

Cô dâu chú rể đứng giữa đường chụp ảnh cùng người thân. Ảnh cắt từ clip

Luật Giao thông đường bộ quy định lòng đường là nơi dành riêng cho xe cơ giới. Người đi bộ chỉ được băng cắt qua đường ở những điểm có vạch sơn hoặc ở những điểm có thể qua đường mà đảm bảo an toàn cho các phương tiện giao thông đang lưu thông. Chỉ có vỉa hè mới là nơi dành cho người đi bộ.

Pháp luật Việt Nam cũng quy định rất cụ thể về các trường hợp dừng xe, đỗ xe. Theo đó, nghiêm cấm việc dừng, đỗ xe ở lòng đường, lề phố gây cản trở giao thông, ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị.

Bởi vậy, theo luật sư, hành vi dừng xe trên đường giao thông, cản trở giao thông để chụp ảnh là hành vi vi phạm Luật Giao thông đường bộ. Hành vi dừng, đỗ xe sai quy định, cản trở giao thông đường bộ đó cũng được coi là hành vi gây rối trật tự công cộng. Người thực hiện hành vi này sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Theo quy định tại Điều 7, Nghị định 144/2021/NĐ-CP, trong trường hợp hành vi gây rối trật tự công cộng chưa đến mức gây ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự an toàn xã hội, người thực hiện hành vi chưa từng bị xử phạt hành chính vì gây rối trật tự công cộng, sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính có thể tới 8 triệu đồng.

Ngoài hành vi gây rối trật tự công cộng, người thực hiện nếu đăng tải thông tin lên không gian mạng thì có thể bị xử lý về việc đưa những thông tin bị cấm lên không gian mạng, với mức phạt từ 5 - 10 triệu đồng đối với cá nhân.

Trường hợp hành vi gây rối trật tự công cộng như: Cản trở giao thông đường bộ, dừng đỗ xe sai quy định trên đường giao thông hoặc có hành vi khác vi phạm giao thông đường bộ mà gây hậu quả ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự, an toàn xã hội thì người thực hiện hành vi này có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định tại Điều 318, Bộ luật Hình sự với chế tài là phạt tiền từ 5 - 50 triệu đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 2 năm hoặc phạt tù từ 3 tháng đến 2 năm.

Trường hợp được xác định là phạm tội có tổ chức, có phá phách, xúi giục người khác phạm tội hoặc thuộc các trường hợp tăng nặng khác theo khoản 2, Điều 318 Bộ luật Hình sự thì phạt tù từ 2 - 7 năm.

Ông Đặng Văn Cường thông tin thêm, không ít trường hợp thực hiện hành vi gây rối trật tự công cộng nhận thức được hành vi của mình là vi phạm pháp luật nhưng không nghĩ rằng lại bị cơ quan chức năng đánh giá là hành vi ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự, an toàn xã hội nên đã bị truy cứu trách nhiệm hình sự, sau khi bị xử lý thì ân hận đã muộn.

Nữ người mẫu Ngọc Trinh là một trong những ví dụ điển hình về hành vi gây rối trật tự công cộng mà bản thân không nhận thức hết hậu quả đã gây ra đối với xã hội. Sau khi bị xử lý thì nữ người mẫu này rất ân hận về hành vi của mình và đã tự ý thức sửa sai, động viên mọi người không thực hiện theo những hành vi sai lầm của mình.

"Việc cơ quan điều tra truy cứu trách nhiệm hình sự đối với người mẫu Ngọc Trinh trước đây và xử lý hình sự đối với một số người chụp ảnh đám cưới giữa đường ở tỉnh Hải Dương sẽ là bài học cho nhiều người trong việc có ý thức chấp hành pháp luật, tuân thủ các quy tắc đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự xã hội.

Đặc biệt là những hành vi vi phạm pháp luật được đăng tải lên mạng xã hội bằng những tài khoản có nhiều người theo dõi, thì hành vi sẽ tăng tính chất nguy hiểm, gây ra những hệ lụy tiêu cực cho xã hội”, ông Đặng Văn Cường nhấn mạnh.

N. Huyền

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/gia-phai-tra-cho-nhung-khoanh-khac-tu-suong-giua-duong-2282746.html