Giả mạo chủ tài khoản Facebook để lừa tiền

Bằng cách truy cập trái phép vào tài khoản Facebook của một cá nhân rồi giả danh chính chủ, nhiều lần nhắn tin cho em gái của người này nhờ chuyển tiền, Đinh Quý Thuận (sinh năm 1983, trú xã Vĩnh Thạnh, TP. Nha Trang) đã lừa đảo chiếm đoạt hơn 520 triệu đồng. Toàn bộ tiền chiếm đoạt được Thuận dùng trả nợ thua cá độ bóng đá. Cuối tháng 4, bị cáo Thuận đã bị Tòa án nhân dân tỉnh tuyên phạt 13 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Tòa tuyên án.

Theo hồ sơ, khoảng giữa năm 2022, Thuận biết Nguyễn Đăng Việt (trú phường Phước Tân, TP. Nha Trang) có tổ chức ghi cá độ bóng đá qua mạng Internet nên chủ động liên lạc với Việt để tham gia cá độ. Đến tháng 8-2022, do thua cá độ nhiều, Thuận nảy sinh ý định sử dụng mạng Internet để lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Lợi dụng việc vợ của Thuận làm nhân viên kinh doanh thời trang online cho chị H.T.T.T (sinh sống tại Hà Lan), được chị T. cho thông tin đăng nhập tài khoản Facebook của chị T. để nhận tin nhắn từ người mua hàng và vợ Thuận có lưu thông tin này trong điện thoại cá nhân, Thuận đã tự lấy thông tin, truy cập trái phép vào tài khoản Facebook của chị T.

Ngày 25-8-2022, Thuận nhắn tin tới tài khoản Facebook của em ruột chị T. là chị H.T.P.K (trú xã Vĩnh Thạnh, TP. Nha Trang), lừa chị K. chuyển 19 triệu đồng đến tài khoản của Việt. Thấy chị K. không nghi ngờ, làm theo yêu cầu, Thuận lại tiếp tục cá độ bóng đá với Việt. Khi nào thua cược, Thuận lại truy cập vào tài khoản Facebook của chị T. giả mạo chính chủ, nhắn chị K. chuyển tiền để trả nợ cho Việt. Sau đó, Thuận xóa tin nhắn. Sau này, chị K. mới biết bị lừa nên trình báo công an.

Điều tra cho thấy, từ ngày 25-8-2022 đến 17-4-2023, Thuận đã truy cập trái phép vào tài khoản Facebook của chị T., giả mạo chị T. nhắn tin đến tài khoản Facebook của chị K., lừa chị K. thực hiện tổng cộng 24 giao dịch, chuyển hơn 520 triệu đồng đến tài khoản của Việt để trả tiền thua cá độ bóng đá. Quá trình điều tra, chị K. đã nhận lại toàn bộ số tiền bị chiếm đoạt. Thuận và Việt đều khai nhận có tham gia cá độ bóng đá, nhưng ngoài lời khai của cả hai, quá trình điều tra không thu thập được tài liệu, chứng cứ khác như: Trang mạng cá độ, số lần, thời gian, địa điểm, hình thức cá độ, các giải bóng đá, trận bóng đá, tỷ lệ cá cược, số tiền mỗi lần cá cược… nên không có căn cứ xem xét xử lý. Việt không biết số tiền Thuận trả cho Việt là do Thuận lừa đảo mà có nên không có căn cứ truy cứu trách nhiệm hình sự đối với Việt. Vợ của Thuận không biết Thuận truy cập vào điện thoại cá nhân của mình để lấy thông tin đăng nhập tài khoản Facebook của chị T. và thực hiện hành vi lừa đảo nên không có căn cứ truy cứu trách nhiệm hình sự đối với vợ của Thuận.

Trong vụ án này, lời khai của Việt và bị cáo Thuận đã thể hiện cả hai cá độ bóng đá; toàn bộ số tiền chiếm đoạt của bị hại đều được bị cáo dùng để trả nợ cá độ bóng đá. Tòa đã trả hồ sơ cho viện kiểm sát để yêu cầu điều tra bổ sung, nhưng viện kiểm sát giữ nguyên quan điểm truy tố. Do giới hạn của việc xét xử, tòa vẫn xét xử vụ án nhưng để tránh bỏ lọt tội phạm, hội đồng xét xử đã kiến nghị cơ quan tiến hành tố tụng cấp trên tiếp tục điều tra, làm rõ nội dung này.

N.V

Nguồn Khánh Hòa: http://www.baokhanhhoa.vn/phap-luat/202405/gia-mao-chu-tai-khoan-facebook-de-lua-tien-699182f/