Giá lợn liên tục tăng nhưng nguồn cung không nhiều

Giá lợn hơi tại thị trường tỉnh Trà Vinh trong 7 ngày vừa qua tiếp tục tăng lên mức 62.000 – 65.000 đồng/kg, cao hơn 2.000 - 3.000 đồng/kg so trước đó.

Giá lợn hơi tại Trà Vinh tăng liên tiếp. Ảnh: TTXVN

Giá lợn hơi tại Trà Vinh tăng liên tiếp. Ảnh: TTXVN

Với mức giá lợn hơi hiện tại, người chăn nuôi có lãi từ 1.000.000 – 1.200.000 cho mỗi tạ lợn hơi (100kg) sau 4 tháng nuôi. Tuy giá lợn hơi tăng nhưng theo một số thương lái cho biết nguồn cung trong tỉnh không nhiều.

Bà Ngô Thị Nghĩa, ở xã Hòa Thuận, huyện Châu Thành cho biết: Gia đình vừa xuất bán đàn lợn 8 con đạt trọng lượng từ 90 - 100kg/con vào ngày 14/5, với giá 6.200.000 đồng/tạ. Nhờ giá thức ăn công nghiệp từ đầu năm 2024 đến nay có giảm và ổn định nên lần xuất chuồng đàn lợn này gia đình có lãi khoảng 12.000 đồng/kg. Theo bà Nghĩa, vào tháng 3/2024, gia đình cũng xuất bán đàn lợn 10 con, với mức giá 54.000 đồng/kg, sau khi trừ chi phí thua lỗ 300.000 đồng cho mỗi tạ lợn hơi. Do giá lợn hơi không ổn định và có thời gian giảm thấp kéo dài nên gia đình không dám chăn nuôi 100 % chuồng trại.

Gia đình bà và nhiều hộ chăn nuôi ở địa phương chỉ dám tái đàn 50 – 60 % lượng lợn so với trước đây để tận dụng thêm các nguồn phụ phẩm để giảm chi phí, tránh thua lỗ nhiều khi gặp lúc giá heo hơi giảm mạnh.

Ông Nguyễn Hùng Anh, thương lái thu mua heo giết mổ cung ứng thịt cho nhiều sạp bán lẻ tại chợ Trà Vinh cho biết, tuy giá lợn hơi tăng nhưng lượng lợn hơi thu mua tại các vùng ven thành phố Trà Vinh và một số huyện Châu Thành, Càng Long, Tiểu Cần không nhiều.

Để đủ nguồn thịt cung ứng, từ đầu tháng 5 đến nay, ông phải sang một số huyện lân cận của tỉnh Bến Tre để thu mua. Hiện tại, gia lợn hơi ở tỉnh Bến Tre cũng đã tăng lên mức 6.500.000 – 6.700.000 đồng/tạ, do lợn hơi ở đây có chất lượng thịt tốt hơn.

Theo thống kê của Chi cục Chăn nuôi và Thú y Trà Vinh, thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Trà Vinh, đến đầu tháng 5/2024, tổng đàn lợn được chăn nuôi trong tỉnh khoảng hơn 268.300 con, thấp hơn cùng kỳ hơn 14.600 con.

Hiện tại, chỉ có các hộ chăn nuôi quy mô trang trại và nuôi gia công cho một số doanh nghiệp có quy trình kỹ thuật, chuồng trại khép kín, ký kết đầu vào nguồn thức ăn và đầu ra sản phẩm mới tái đàn đàn lợn chăn nuôi hết công suất chuồng trại.

Đối với hộ chăn nuôi nhỏ lẻ hầu hết chỉ tái đàn lợn chăn nuôi theo dạng “cầm chuồng”, để tận dụng các nguồn thức ăn phụ phẩm ngô, sắn, khoai, rau xanh,…đảm bảo có thu nhập từ chăn nuôi.

Phúc Sơn/TTXVN

Nguồn Bnews: https://bnews.vn/gia-lon-lien-tuc-tang-nhung-nguon-cung-khong-nhieu/333290.html