Gia Lâm: chính thức ra mắt Đội xung kích cựu chiến binh phòng cháy, chữa cháy

Tại lễ ra mắt, Công an xã Đa Tốn hướng dẫn cho nhân dân các kỹ năng sử dụng phương tiện chữa cháy đảm bảo an toàn, hiệu quả. Công an huyện Gia Lâm tặng bình chữa cháy cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thôn Lê Xá, xã Đa Tốn.

Ngày 28/3, Công an huyện Gia Lâm, Hà Nội phối hợp với UBND xã Đa Tốn tổ chức Hội nghị tuyên truyền Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC & CNCH), đồng thời ra mắt mô hình Đội xung kích Cựu chiến binh PCCC & CNCH. Đây là mô hình cựu chiến binh PCCC & CNCH đầu tiên trên địa bàn huyện Gia Lâm được triển khai.

Công an huyện Gia Lâm ra mắt Đội xung kích cựu chiến binh phòng cháy, chữa cháy.

Thực hiện Kế hoạch 53/KH-UBND ngày 16-2-2023, của UBND TP Hà Nội về tuyên truyền, phổ biến pháp luật và xây dựng mô hình phong trào toàn dân tham gia PCCC & CNCH cho cộng đồng trên địa bàn TP Hà Nội, UBND huyện Gia Lâm đã triển khai sâu rộng tới các cơ quan, tổ chức, đoàn thể và nhân dân trên địa bàn.

Theo đó, UBND xã Đa Tốn là đơn vị luôn tích cực, đi đầu trong phong trào vận động người dân tham gia công tác PCCC. Ngoài các mô hình an toàn PCCC theo chỉ đạo của Công an thành phố, hiện xã Đa Tốn đã phát động các mô hình theo các tổ chức đoàn thể, như: phụ nữ với công tác PCCC, Đội xung kích Cựu chiến binh PCCC & CNCH.

Tuyên truyền, trang bị kỹ năng an toàn PCCC và CNCH.

Tại lễ ra mắt, Công an xã Đa Tốn đã hướng dẫn cho nhân dân các kỹ năng sử dụng phương tiện chữa cháy đảm bảo an toàn, hiệu quả. Công an huyện Gia Lâm cũng tổ chức tặng bình chữa cháy cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thôn Lê Xá, xã Đa Tốn.

Đây là 3/5 thôn của xã Đa Tốn đã tổ chức được hoạt động tặng bình chữa cháy cho người nghèo. Chương trình tặng bình chữa cháy cho các hộ có hoàn cảnh khó khăn rất có ý nghĩa và thiết thực, được sự ủng hộ của quần chúng nhân dân.

Người dân phấn khởi nhận bình chữa cháy.

Công an huyện Gia Lâm khẳng định, thời gian tiếp theo, công tác vận động mỗi hộ gia đình tự trang bị đảm bảo tối thiếu 1 bình chữa cháy, 1 dụng cụ phá dỡ thoát nạn được xác định là mục tiêu quan trọng, quyết tâm phấn đấu hoàn thành.

Kim Thạch

Nguồn KTĐT: https://kinhtedothi.vn/gia-lam-chinh-thuc-ra-mat-doi-xung-kich-cuu-chien-binh-phong-chay-chua-chay.html