Gia Lai: Phát huy vai trò của đảng viên đồn Biên phòng tham gia sinh hoạt tại các chi bộ thôn, làng biên giới

Chiều 5/1/2024, tại trụ sở UBND xã Ia Chía, huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai, Đảng ủy Đồn Biên phòng Ia Chía, BĐBP Gia Lai phối hợp với Đảng ủy xã Ia Chía tổ chức Hội nghị sơ kết quy chế phối hợp giữa Đảng ủy Đồn Biên phòng Ia Chía và Đảng ủy xã Ia Chía; sơ kết mô hình 'Đảng viên đồn Biên phòng tham gia sinh hoạt tại chi bộ thôn, làng biên giới'.

Đại tá Nguyễn Văn Nghị, Phó Chính ủy BĐBP Gia Lai phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: Kiên Quyết

Trong những năm qua, tình hình an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội trên khu vực biên giới của tỉnh nói chung, địa bàn xã Ia Chía nói riêng luôn ổn định. Đời sống vật chất, tinh thần của cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân từng bước được nâng lên. Công tác tổ chức xây dựng Đảng được triển khai, thực hiện đồng bộ và có nhiều đổi mới. Có được kết quả đó, phải kể đến sự thành công của mô hình “Đảng viên Đồn Biên phòng tham gia sinh hoạt tại các chi bộ thôn, làng biên giới”.

Qua 7 năm triển khai thực hiện Quyết định 345-QĐ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai, Đảng ủy BĐBP tỉnh đã hướng dẫn, chỉ đạo Đảng ủy các đồn Biên phòng chủ động phối hợp với cấp ủy, chính quyền các xã biên giới quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, thường xuyên phối hợp chặt chẽ trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo đội ngũ đảng viên của các đồn Biên phòng tham gia sinh hoạt tại các chi bộ thôn, làng biên giới.

Xã Ia Chia có 16 chi bộ trực thuộc với 216 đảng viên, có 10 đồng chí là đảng viên đồn Biên phòng tham gia sinh hoạt tại chi bộ thôn, làng.

Bà Phạm Thị Thơm, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Ia Chía cho biết: Từ ngày có đảng viên Đồn Biên phòng Ia Chía xuống sinh hoạt ở các thôn, làng đã góp phần đáng kể cùng Đảng ủy xã từng bước nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy, chi bộ các thôn, làng. Đồng thời, giúp địa phương nắm bắt tốt hơn tình hình an ninh biên giới. Đây là đội ngũ cán bộ thường xuyên làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành và thực hiện nghiêm các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, các quy định về giữ gìn an ninh trật tự khu vực biên giới, phát triển kinh tế hộ gia đình; tích cực, chủ động phối hợp tốt với lực lượng chức năng trong quản lý, bảo vệ biên giới.

Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: Kiên Quyết

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Đại tá Nguyễn Văn Nghị, Phó Chính ủy BĐBP Gia Lai nhấn mạnh: Đội ngũ đảng viên đồn Biên phòng được giới thiệu về sinh hoạt tại chi bộ thôn, làng biên giới đã tích cực nghiên cứu tài liệu, tự học tập nâng cao trình độ, kiến thức về xây dựng Đảng, làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chi bộ, từng bước củng cố, nâng cao chất lượng chi bộ thôn, làng biên giới.

Đồng chí yêu cầu đảng viên đồn Biên phòng tham gia sinh hoạt tại các chi bộ thôn, làng biên giới phải thường xuyên làm tốt công tác bồi dưỡng, nâng cao trình độ về nghiệp vụ công tác tổ chức, xây dựng Đảng; phối hợp chăm lo, bồi dưỡng, phát huy vai trò của các ban, ngành, đoàn thể địa phương, vai trò của già làng, trưởng thôn, người có uy tín; tăng cường giáo dục, giúp đỡ, cảm hóa thanh, thiếu niên hư hỏng trên địa bàn; tiếp tục phát huy và nhân rộng các mô hình giúp dân phát triển kinh tế - xã hội gắn với nhiệm vụ quốc phòng - an ninh trên địa bàn các xã biên giới.

Kiên Quyết

Nguồn Biên Phòng: https://bienphong.com.vn/gia-lai-phat-huy-vai-tro-cua-dang-vien-don-bien-phong-tham-gia-sinh-hoat-tai-cac-chi-bo-thon-lang-bien-gioi-post471177.html