Gia Lai có 2 học sinh đạt huy chương vàng và huy chương đồng Festival Piano Talent toàn quốc 2024

Tối 24-3, tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam (Hà Nội) đã diễn ra Gala trao giải Cuộc thi Piano mở rộng toàn quốc lần thứ nhất năm 2024 (Festival Piano Talent toàn quốc 2024).

Trước đó, vòng chung kết đã diễn ra vào buổi sáng và chiều cùng ngày với sự tham gia tranh tài của 116 thí sinh (từ 5-19 tuổi) đến từ các tỉnh thành trong cả nước.

Mỗi thí sinh biểu diễn 1 tác phẩm tự chọn (thể loại tự do; ưu tiên tác phẩm cổ điển, Etude, Prelude, Polonaise, Nocturne, Mazurka, Waltz, Ballade, Scherzo, Aria, Sonatin… hoặc các tác phẩm Việt Nam trong giáo trình khoa Piano của Học viện âm nhạc quốc gia Việt Nam).

Em Nguyễn Đăng Khang-lớp 11C3A, Trường THPT chuyên Hùng Vương (TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai) dự thi vòng chung kết ở bảng E2 Classic với tác phẩm Ballade No.3 In A Flat Major (Chopin). Ảnh: NVCC

Tại vòng chung kết, tỉnh Gia Lai có 2 thí sinh góp mặt ở hạng mục Classic (chuyên nghiệp), gồm: Nguyễn Đăng Khang-lớp 11C3A, Trường THPT chuyên Hùng Vương (TP. Pleiku) và Trần Tuấn Kiệt-lớp 8/2, Trường THCS Nguyễn Văn Cừ (xã Ia Băng, huyện Đak Đoa).

Trong đó, em Khang tham gia tranh tài ở bảng E2 (17-19 tuổi) và xuất sắc mang về huy chương vàng với tác phẩm Ballade No.3 In A Flat Major (Chopin); còn em Kiệt dự thi ở bảng D2 (14-16 tuổi) với tác phẩm Etude Op.10 No.3 (Chopin) và giành được huy chương đồng.

Festival Piano Talent toàn quốc 2024 do Viện Phát triển Giáo dục và Văn hóa Việt Nam phối hợp với Cục Văn hóa cơ sở (Bộ Văn hóa-Thể thao và Du lịch) tổ chức nhằm tìm kiếm, phát huy các tài năng piano trong độ tuổi 5-19 trên toàn quốc.

Sau phát động, cuộc thi đã thu hút hơn 1.000 thí sinh trong nước và quốc tế tham gia tranh tài tại vòng Tìm kiếm tài năng ở 2 hạng mục chuyên nghiệp và không chuyên với 5 bảng theo độ tuổi, gồm: bảng A (5-7 tuổi), bảng B (8-10 tuổi), bảng C (11-13 tuổi), bảng D (14-16 tuổi) và bảng E (17-19 tuổi).

Vượt qua vòng loại, 352 thí sinh đến từ khu vực phía Bắc và 167 thí sinh ở khu vực phía Nam tiếp tục bước vào vòng Tỏa sáng (bán kết). Từ 2 điểm thi, Ban Giám khảo đã chọn ra 116 thí sinh xuất sắc để so tài ở vòng chung kết.

Hai em Nguyễn Đăng Khang (bìa trái) và Trần Tuấn Kiệt (bìa phải) đã đạt được huy chương vàng và huy chương bạc tại Festival Piano Talent toàn quốc 2024. Ảnh: NVCC

Kết quả, Ban Tổ chức đã trao 8 giải cúp vàng, 24 huy chương vàng, 24 huy chương bạc và 59 huy chương đồng cho các thí sinh tài năng ở tất cả các bảng. Ngoài ra, thí sinh Nguyễn Minh Dũng (bị liệt 2 chân) đến từ tỉnh Lạng Sơn còn nhận được giải thưởng “Thí sinh truyền cảm hứng”.

Được biết, Ban Giám khảo của cuộc thi là những giảng viên, nghệ sĩ hoạt động âm nhạc uy tín của Hội Nhạc sĩ Việt Nam, Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội. Nghệ sĩ Nhân dân Nguyễn Trung Hiếu-Giám đốc Nhà hát Kịch Việt Nam là giám khảo khách mời của cuộc thi này.

Nguồn Gia Lai: https://baogialai.com.vn/gia-lai-co-2-hoc-sinh-dat-huy-chuong-vang-va-huy-chuong-dong-festival-piano-talent-toan-quoc-2024-post270825.html