Gia Lai: Cải tạo vườn tiêu trồng hoa cúc công nghệ cao lãi trăm triệu mỗi năm

Giá tiêu bấp bênh, anh Võ Văn Luân (tỉnh Gia Lai) đã mạnh dạn chuyển đổi vườn tiêu sang trồng hoa cúc công nghệ cao và đã thu về tiền tỷ mỗi năm.

Nằm ở thủ phủ tiêu Chư Sê (tỉnh Gia Lai), như bao gia đình khác, gia đình anh Võ Văn Luân (SN 1988, trú tại thôn 4, xã Ia Hlốp, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai) cũng nhiều năm liền trồng hồ tiêu.

Tuy nhiên, những năm gần đây, giá tiêu trên thị trường bấp bênh, trong khi năng suất trồng không cao, vườn tiêu liên tục mất mùa, anh Luân sốt ruột khi nhìn công sức bỏ ra đổ sông đổ biển.

Trồng tiêu không còn là lựa chọn tối ưu, anh Võ Văn Luân chuyển qua trồng hoa cúc công nghệ cao

Năm 2018, tình cờ trong gia đình có anh Trần Ngọc Tùng (SN 1989, em rể anh Luân) vừa đi học tập, tham khảo mô hình trồng hoa cúc tại thành phố Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng) trở về, anh Tùng và anh Luân đã quyết định “đánh liều” gom góp vốn liếng hàng trăm triệu đồng để cải tạo vườn tiêu sang nhà lồng để trồng hoa cúc công nghệ cao trên đất đỏ bazan

Ban đầu, anh Tùng và anh Luân trồng thử nghiệm ở diện tích hơn 500m2. Kết quả khả quan ngoài mong đợi khi cây hoa phát triển rất tốt, bông nở to, đẹp. Từ đó, 2 anh em đã đầu tư kinh phí nhằm mở rộng diện tích trồng hoa hướng đến việc kinh doanh, cung cấp cho thị trường.

“Cúc Đà Lạt là giống cây ngắn ngày, dễ chăm sóc, kháng bệnh tốt. Cùng với đó, thổ nhưỡng ở Gia Lai rất phù hợp cho cây phát triển. Từ những tín hiệu tích cực từ năng suất trồng thí điểm cũng như dư địa thị trường, chúng tôi đã mở rộng diện tích trồng lên đến 4.000 m2 với hệ thống nhà lồng bài bản”, anh Luân chia sẻ. May mắn, sau khi mở rộng diện tích trồng, vụ hoa đầu tiên, anh Luân và anh Tùng trúng lớn. “Do hoa nở đúng vào dịp Tết Nguyên đán nên sức mua của người dân trong và ngoài huyện Chư Sê tăng mạnh. Nhờ vậy, sau vụ hoa đó, chúng tôi thu về hơn trăm triệu đồng”, anh Luân thông tin.

Với thành công đó, năm 2020, hai anh em tiếp tục đầu tư 500 triệu đồng để mở rộng thêm 7.000 m2, xây dựng nhà kính hiện đại. Trong đó, có hơn 2.000 m2 là trồng trong nhà kính, còn lại được trồng ở ngoài.

Hiện trung bình mỗi sào (1.000m2) là trồng được hơn 70.000 cây cúc. Hầu hết giống hoa được anh trồng là cúc Kim cương vàng. Để có hoa thường xuyên, mỗi tháng anh Luân phải đảm bảo xuống giống mới. Và xuống giống bắt đầu từ tháng 8 đến tháng 3 năm sau (âm lịch). Mỗi sào đất vườn trồng được 3 vụ hoa/năm. Trồng sau 3 tháng sẽ thu hoạch, song tiếp tục xuống giống.

Cúc Đà Lạt là giống cây ngắn ngày, dễ chăm sóc, kháng bệnh tốt, cộng với đó, thổ nhưỡng ở Gia Lai rất phù hợp cho cây phát triển

Anh cũng cho biết thêm, từ khi trồng hoa trong nhà kính đã không còn bị phụ thuộc vào thời tiết như trước đây nữa. Với khí hậu 2 mùa mưa và nắng như ở Gia Lai sẽ gây ra rất nhiều khó khăn cho những người trồng hoa. Mùa mưa khiến hoa dễ bị chết do ngập úng, còn mùa nắng thì hoa cũng bị héo tàn. Giờ trồng hoa trong nhà kính những hạn chế đó đã được khắc phục.

“Ngoài thời tiết, trồng hoa trong nhà kính còn ngăn chặn được côn trùng, sâu bọ tấn công, giúp cho cây hoa thêm chắc khỏe. Đồng thời, việc tưới nước chăm sóc hoa trong nhà kính cũng sẽ giúp lượng nước không bị thất thoát, bốc hơi nước như ở ngoài trời, qua đó giúp tiết kiệm được lượng nước nhất định”, anh Luân cho biết.

Vườn hoa trong nhà kính của 2 anh em không chỉ lắp đặt toàn bộ hệ thống tưới tiết kiệm phun sương trên ngọn mà còn cài đặt công nghệ thắp sáng với hệ thống các bóng đèn led tiết kiệm điện và đồng hồ hẹn giờ theo công nghệ của Nhật. Với công nghệ thắp sáng được áp dụng tránh trường hợp thiếu sáng của cây, cây trưởng thành sẽ không nở sớm.

Hiện giá bán trên thị trường là từ hơn 2.500 đồng/cây cúc trở lên, với diện tích hơn 2 sào trồng trong nhà màng, mỗi năm anh Luân thu được 300 – 400 triệu đồng/sào. Trồng hoa cúc đem lợi nhuận cao gấp 3-4 lần cây hồ tiêu trước kia.

Thị trường tiêu thụ hoa hiện nay rất lớn, số lượng hoa xuất bán cả trong và ngoài tỉnh như Sài Gòn, Huế, Kon Tum,… Vì thế, ngoài hoa ở vườn của mình, anh Luân và Tùng còn nhập hoa từ Đà Lạt mới đủ hàng.

Trong thời gian tới, anh Luân dự định đầu tư làm nhà màng trên toàn bộ 1,1 ha đất của gia đình để vừa sản xuất hoa, vừa ươm giống. Bởi lẽ, việc trồng hoa ngoài trời khó chăm sóc, hiệu quả không cao bằng trong nhà màng.

Anh Luân cũng cho biết thêm, anh sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm, liên kết, hỗ trợ kỹ thuật, giống và bao tiêu sản phẩm khi người dân có nhu cầu chuyển đổi cây trồng sang trồng cúc, góp phần giúp người dân trong thôn, xã thoát nghèo.

Trồng hoa cúc công nghệ cao cho thu nhập cao gấp 3 - 4 lần so với hồ tiêu

Ông Nguyễn Văn Hợp-Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Chư Sê (tỉnh Gia Lai) cho biết, đây là mô hình trồng cây trong nhà kính điển hình của huyện, đem lại hiệu quả kinh tế cao. “Với những kết quả thực tế từ mô hình trồng hoa của anh Luân và anh Tùng, trong thời gian tới, huyện sẽ nghiên cứu triển khai kế hoạch để xây dựng mô hình theo hướng này rộng rãi đến người dân trong vùng”, ông Nguyễn Văn Hợp nói.

Vũ Lê

Nguồn Công Thương: https://congthuong.vn/gia-lai-cai-tao-vuon-tieu-trong-hoa-cuc-cong-nghe-cao-lai-tram-trieu-moi-nam-247844.html