Giá heo hơi hôm nay 8/5: Giá heo hơi tăng lên mức cao mới, người chăn nuôi tự tin tái đàn

Giá heo hơi hôm nay 8/5 tăng nhẹ 1.000 đồng/kg ở một vài nơi tại khu vực miền Bắc, dao động trong khoảng 62.000 - 64.000 đồng/kg.

Giá heo hơi hôm nay 8/5: Giá heo hơi tăng lên mức cao mới, người chăn nuôi tự tin tái đàn. (Ảnh: Chí Nhân)

Giá heo hơi hôm nay 8/5: Giá heo hơi tăng lên mức cao mới, người chăn nuôi tự tin tái đàn. (Ảnh: Chí Nhân)

Giá heo hơi hôm nay 8/5

* Thị trường heo hơi miền Bắc tăng nhẹ 1.000 đồng/kg ở một vài nơi.

Hiện, khu vực tỉnh Thái Nguyên triển khai giá heo hơi tại mức cao nhất là 64.000 đồng/kg - ngang với Phú Thọ và Thái Bình.

Cùng lúc, thương lái tại hai tỉnh Hà Nam và Vĩnh Phúc đang thu mua giá heo hơi chung mức 63.000 đồng/kg. Các tỉnh thành còn lại tiếp tục giữ nguyên giá heo hơi trong hôm nay.

Giá heo hơi hôm nay tại miền Bắc trong khoảng 62.000 - 64.000 đồng/kg.

* Giá heo hơi tại miền Trung - Tây Nguyên tăng rải rác.

Cụ thể, sau khi cùng tăng 1.000 đồng/kg, giá heo hơi tại ba tỉnh Bình Định, Khánh Hòa và Ninh Thuận cùng neo tại mức 62.000 đồng/kg.

Cùng mức tăng trên, tỉnh Đắk Lắk triển khai giá heo hơi tại mức 63.000 đồng/kg - ngang với Lâm Đồng và Bình Thuận. Thương lái tại các địa phương khác tiếp tục thu mua heo hơi ổn định.

Hiện tại, giá heo hơi ở khu vực miền Trung, Tây Nguyên trong khoảng 61.000 - 63.000 đồng/kg.

* Giá heo hơi tại miền Nam không có biến động mới.

Ngoại trừ Đồng Nai và Vũng Tàu đang triển khai giá heo hơi ở mức 64.000 đồng/kg (cao nhất khu vực), các địa phương còn lại giao dịch ổn định trong khoảng 61.000 - 63.000 đồng/kg.

Giá heo hơi khu vực miền Nam hôm nay dao động trong khoảng 61.000 - 64.000 đồng/kg.

* Trong 4 tháng đầu năm nay, tình hình chăn nuôi khởi sắc khi giá heo, bò, gà đều tăng khiến người chăn nuôi tự tin tái đàn.

Theo Cục Chăn nuôi (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn), tổng đàn heo của cả nước ước tính đến thời điểm cuối tháng 4 tăng khoảng 3,7% so với cùng thời điểm năm 2023.

Bên cạnh đó, tình hình dịch bệnh được kiểm soát tốt, công tác phòng chống dịch bệnh được quản lý chặt chẽ.

Giá trị xuất khẩu các sản phẩm chăn nuôi tháng 4 ước đạt gần 41 triệu USD, đưa tổng giá trị xuất khẩu các mặt hàng này 4 tháng đầu năm đạt 152 triệu USD, tăng 3,6% so với cùng kỳ năm 2023. Trong đó, xuất khẩu thịt và phụ phẩm ăn được sau giết mổ của động vật đạt 48 triệu USD, tăng 6,3%.

Ở chiều ngược lại, giá trị nhập khẩu thịt và phụ phẩm ăn được sau giết mổ của động vật đạt 501 triệu USD, tăng đến trên 25%.

Việc nguồn cung khan hiếm cục bộ, giá heo hơi tăng đã tạo điều kiện để các sản phẩm đông lạnh nhập khẩu tăng mạnh.

Việt An

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/gia-heo-hoi-hom-nay-85-gia-heo-hoi-tang-len-muc-cao-moi-nguoi-chan-nuoi-tu-tin-tai-dan-270440.html